Các công ty phương Tây thiệt hại hơn 100 tỷ USD sau khi rời Nga

Thứ sáu, 29/03/2024 08:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Reuters đưa tin, trích dẫn các tính toán dựa trên hồ sơ và báo cáo của loạt công ty, các công ty phương Tây đã rời khỏi thị trường Nga phải chịu khoản lỗ hàng lên tới 107 tỷ USD, đồng thời mất đáng kể doanh thu.

Trong hai năm qua, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga để trả đũa hoạt động quân sự của Moscow chống lại Ukraine. Các biện pháp này đã dẫn đến những vấn đề đáng kể cho các công ty phương Tây hoạt động ở Nga, bao gồm cả vấn đề thanh toán và chuỗi cung ứng, trong khi một số công ty quốc tế cũng bị Ukraine và những người ủng hộ nước này buộc phải rời khỏi đất nước.

Theo Reuters, việc rời khỏi Nga đã khiến các công ty nước ngoài thiệt hại hơn 107 tỷ USD, tăng 30% kể từ thống kê trước đó của hãng tin này vào tháng 8/2023.

cac cong ty phuong tay thiet hai hon 100 ty usd sau khi roi nga hinh 1

Moscow đã đưa ra các yêu cầu chặt chẽ đối với các công ty muốn thoái vốn, đảm bảo người mua trong nước nhận được chiết khấu lớn từ các doanh nghiệp sắp rời đi. Ảnh: RT.

Báo cáo chỉ ra rằng khoản lỗ gia tăng phần lớn xuất phát từ các yêu cầu chặt chẽ của Moscow đối với các công ty muốn thoái vốn, bao gồm chiết khấu 50% tài sản của họ và một khoản phí bắt buộc đối với ngân sách Nga ít nhất là 10% giá trị.

Một số thương vụ thoái vốn đã được thực hiện với mức phí danh nghĩa chỉ khoảng 1 rúp, như trường hợp của nhà sản xuất ô tô Pháp Renault. Gã khổng lồ ô tô rời Nga vào tháng 5/2022 và báo cáo khoản lỗ hơn 2 tỷ USD do rút khỏi thị trường lớn thứ hai.

Các báo cáo khác nhau về số lượng công ty đã rời khỏi Nga kể từ năm 2022. Trường Quản lý Yale đưa ra con số khoảng 1.000 công ty, trong khi dự án Leave Russia của KSE tuyên bố rằng chỉ có 372 công ty đã hoàn tất việc rút lui. Trong khi đó, hàng trăm công ty nước ngoài tiếp tục hoạt động tại nước này, bao gồm nhà bán lẻ Auchan của Pháp, gã khổng lồ đồ ăn nhẹ Mondelez International của Mỹ, Nestle và Unilever.

Nhiều nhà sản xuất hàng tiêu dùng và sản phẩm hàng ngày đã hạn chế rời khỏi thị trường Nga với lý do rằng người dân bình thường đang tin tưởng vào sản phẩm của họ. Một số khác cũng thừa nhận rằng việc ra đi sẽ khiến họ phải trả giá quá đắt.

Moscow cho biết họ sẽ không ngăn cản các doanh nghiệp nước ngoài rời đi mà chỉ tuân theo các điều kiện của mình. Quốc gia này cũng coi việc rút lui của các công ty phương Tây là một cơ hội sinh lời cho các công ty trong nước, những doanh nghiệp có thể mở rộng danh mục đầu tư của mình bằng cách mua lại tài sản của các công ty đã rút lui và tiếp tục hoạt động.

Lê Na (Theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp
Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp