(CLO) Tổng thống vừa bị bắt Yoon Suk Yeol đã trở thành cái tên mới nhất trong danh sách dài các nhà lãnh đạo Hàn Quốc gặp biến cố lớn trong sự nghiệp chính trị của mình.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị bắt giữ vào thứ Tư, sau khi bị luận tội và nhiều tuần chống lại các cáo buộc liên quan đến việc tuyên bố thiết quân luật vào tháng trước.
Sự kiện này đã làm gia tăng tình trạng bất ổn chính trị gần đây ở Hàn Quốc. Dù những diễn biến này mang tính lịch sử, nhưng chúng chỉ là một chương mới trong chuỗi câu chuyện đầy biến động về các tổng thống tại quốc gia này.
Kể từ Thế chiến II, hầu hết các tổng thống Hàn Quốc đều phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng, không chỉ với chính họ mà còn với các thành viên gia đình. Nhiều người đã trải qua luận tội, truy tố, bỏ tù, thậm chí bị ám sát. Chỉ một số ít tổng thống, như cựu Tổng thống Moon Jae-in, rời nhiệm sở một cách hòa bình.
Dưới đây là danh sách các tổng thống Hàn Quốc đã trải qua những biến cố lớn trong quá khứ:
Tổng thống Lý Thừa Vãn sống lưu vong ở Hawaii
Ông Syngman Rhee (Lý Thừa Vãn), Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, nhậm chức năm 1948 và bị phế truất năm 1960, sau các cáo buộc gian lận bầu cử và sự sụp đổ uy tín.
Ông Lý Thừa Vãn (phải) và Tướng Mỹ Douglas MacArthur tại buổi lễ nhậm chức của Chính phủ Hàn Quốc trước đây. Ảnh: CC/Wiki
Dù được ca ngợi vì lãnh đạo đất nước trong Chiến tranh Triều Tiên và bổ nhiệm phụ nữ đầu tiên vào nội các, ông vẫn bị phe đối lập chỉ trích. Sau khi từ chức, ông sống lưu vong ở Hawaii đến khi qua đời năm 1965.
Tổng thống Park Chung-hee bị ám sát
Cựu Tổng thống Park Chung-hee lên nắm quyền qua một cuộc đảo chính năm 1961, tận dụng tình trạng hỗn loạn sau khi ông Lý Thừa Vãn từ chức. Ông nắm quyền đến năm 1979, khi bị một cố vấn thân cận ám sát.
Quốc tang ông Park Chung-hee. Ảnh: CC/KDF
Cựu Tổng thống Park đã làm nên "Phép màu trên sông Hàn" khi đưa Hàn Quốc từ nghèo khó sau chiến tranh trở thành một nền kinh tế lớn, nhờ chính sách hỗ trợ các tập đoàn như Samsung và Hyundai, khuyến khích xuất khẩu và phát triển hạ tầng.
Ông Park đã bị ám sát bởi người đứng đầu KCIA, cơ quan tình báo do chính ông dựng nên. Sau đó, ông vẫn gây tranh cãi khi vừa được ca ngợi vừa bị chỉ trích. Một số người coi ông như biểu tượng của lối lãnh đạo mạnh mẽ, bất chấp các biện pháp có phần độc đoán mà ông thực hiện.
Hai Tổng thống liên tiếp bị bỏ tù
Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo, hai vị cựu tướng quân đội, nắm quyền qua một cuộc đảo chính năm 1979 sau khi ông Park Chung-hee bị ám sát, dẫn đến một cuộc nổi dậy đẫm máu tại Gwangju năm 1980, khiến hàng trăm người thương vong. Ông Chun trở thành Tổng thống năm 1981, và ông Roh kế nhiệm sau cuộc bầu cử năm 1987.
Ông Chun Doo-hwan và ông Roh Tae-woo tại phiên tòa xét xử ở Seoul năm 1996. Ảnh: GI
Sau khi rời nhiệm sở, cả hai bị buộc tội nổi loạn, tham nhũng, hối lộ và vi phạm nhân quyền. Ông Chun nhận án tử hình và ông Roh nhận án tù 22,5 năm vào năm 1996. Tuy nhiên, ông Kim Dae-jung đã ân xá cho cả hai sau khi đắc cử tổng thống năm 1997.
Tổng thống Roh Moo-hyun tự tử sau khi bị điều tra hối lộ
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đã tự tử vào tháng 5/2009 trong khi bị điều tra tội hối lộ, dù đã rời Nhà Xanh và sống bình lặng tại quê nhà.
Tang lễ của cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun vào tháng 5/2009. (Ảnh: GI)
Trước khi trở thành tổng thống, ông Roh là một luật sư nhân quyền nổi tiếng, bảo vệ sinh viên bị đàn áp bởi chế độ độc tài những năm 1980. Sau khi qua đời, ông được coi là biểu tượng của công lý và cân bằng chính trị, với cuộc đời ông được tái hiện trong bộ phim "The Attorney" (2013).
Tổng thống Park Geun-hye bị kết án tham nhũng
Bà Park Geun-hye, nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc và con gái của ông Park Chung-hee, bị luận tội năm 2016 và bắt giữ năm 2017 vì các cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Các cuộc biểu tình lớn, như “Phong trào Ánh nến”, đã diễn ra trước khi bà bị phế truất.
Bà Park Geun-hye đến tòa án ở Seoul vào tháng 8/2017 để xét xử vụ bê bối tham nhũng. (Ảnh: GI)
Người tiền nhiệm của bà, ông Lee Myung-bak, rời nhiệm sở năm 2013, cũng bị bắt vào năm 2018 vì các cáo buộc hối lộ, trốn thuế và tham ô.
(CLO) Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 diễn ra từ ngày 11 đến 20/2/2025 (tức từ ngày 14 - 23 tháng Giêng). Lễ hội gắn với sự kiện kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Côn Sơn nên có nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du khách thập phương về trẩy hội.
(CLO) Google Maps thử nghiệm giao diện ghim mới, giúp bản đồ gọn gàng hơn bằng cách thu nhỏ ghim và loại bỏ biểu tượng khi thu nhỏ, mang lại trải nghiệm trực quan hơn.
(CLO) Ford Việt Nam áp dụng nhiều hình thức ưu đãi cho khách mua xe trong tháng 2/2025 như giảm giá trực tiếp, quà tặng tiền mặt hoặc phụ kiện, gói dịch vụ.
(CLO) Theo cơ quan khí tượng, đợt không khí lạnh mạnh đang diễn ra ở Hà Nội được dự báo sẽ kéo dài hết ngày mai (10/2). Sau đó, thời tiết có chuyển biến tốt hơn, khi nhiệt độ trung bình thấp nhất đã tăng lên trên 16 độ C.
(CLO) Thủ tướng Canada Justin Trudeau cảnh báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề đùa khi nói về khả năng sáp nhập Canada, và lý do chính là nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ của nước này.
(CLO) Hàng trăm bài viết, bức hình đẹp cùng di tích cố đô Huế đang được nhiều du khách hào hứng chia sẻ đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận tích cực.
(CLO) Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo đang quyết tìm cách tiếp cận và điều tra những sai phạm của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục Mỹ từ trước tới nay.
(CLO) Vòng 4 FA Cup 2024/25 chứng kiến hai kịch bản trái ngược của hai ông lớn nước Anh. Man City phải rất vất vả mới có thể ngược dòng thắng 2-1 trước Leyton Orient, trong khi đó, Chelsea gây thất vọng lớn khi thua Brighton 1-2, qua đó sớm dừng chân tại giải đấu.
(CLO) Các chiến binh Hamas đã thả thêm ba con tin người Israel vào thứ Bảy để đổi lấy việc Israel thả thêm 183 tù nhân Palestine theo thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên tham chiến.
(CLO) Liên minh châu Âu (EU) sẽ đề nghị cắt giảm thuế nhập khẩu ôtô từ Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận nhằm tránh chiến tranh thương mại với Donald Trump, theo một nhà lập pháp cấp cao tại khối.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tước quyền miễn trừ an ninh của cựu Ngoại trưởng Antony Blinken và nhiều cựu quan chức khác của Đảng Dân chủ.
(CLO) Một công viên giải trí ở Trung Quốc đã sơn thêm màu trắng - đen vào con lừa giúp bề ngoài trông giống ngựa vằn nhằm hút thêm khách đang khiến người mua vé phẫn nộ vì cho rằng bị lừa đảo.
(CLO) Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền mới tại Syria sẽ không từ chối cơ hội hợp tác với các bên khác nhau vì lợi ích của dân tộc mình. Trong đó, Nga là một đối tác khó có thể bỏ qua.
(CLO) CECOT, nhà tù lớn nhất El Salvador, có thể trở thành nơi giam giữ những tên tội phạm cộm cán của nước Mỹ. Dù mới khai trương được gần 2 năm nhưng danh tiếng của siêu nhà tù này đã nổi khắp khu vực Mỹ Latinh.
(CLO) Tổng thống Donald Trump đã ám chỉ rằng ông muốn đưa Bắc Cực trở lại vị trí hàng đầu trong danh sách ưu tiên của Mỹ. Nhưng kế hoạch này đang gặp một trở ngại không nhỏ mang tên tàu phá băng.
(CLO) Việc phân phối thực phẩm, các dịch vụ y tế và nhiều hoạt động nhân đạo khác đã bị đình chệ sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đóng băng viện trợ nước ngoài và cắt giảm ngân sách của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).
(CLO) Ngay sau khi Tổng thống Donald Trump áp mức thuế mới đối với hàng hóa từ Mexico, Canada và Trung Quốc, các nước này lập tức có động thái đáp trả. Điều này cho thấy cuộc chiến thuế quan đang bước vào giai đoạn căng thẳng ngay từ những ngày đầu của chính quyền Trump 2.0.
(CLO) Vào thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump đã áp thuế quan cao đối với ba đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ là Canada, Trung Quốc và Mexico, viện dẫn tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến dòng chảy fentanyl và người nhập cư không có giấy tờ vào nước này.
(CLO) Do biến đổi khí hậu nên những năm gần đây, Bắc Cực ấm lên nhanh hơn bất cứ khu vực nào khác trên hành tinh. Nhưng cái nóng ở vùng đất băng giá này không chỉ nằm ở nhiệt độ. Bắc Cực cũng đang chứng kiến cuộc đua sôi động của các cường quốc nhằm khai thác nguồn tài nguyên vô cùng lớn nơi đây.
(NB&CL) Trật tự địa chính trị toàn cầu đang trải qua những thay đổi sâu sắc với sự trỗi dậy của các tập hợp lực lượng mới, có khả năng dịch chuyển cán cân quyền lực. Trong bối cảnh đó, chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ tạo ra những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Mỹ, tác động đến phần còn lại của thế giới.
(NB&CL) Đông Nam Á đang đứng trước bước ngoặt quan trọng khi cơ cấu quyền lực toàn cầu chuyển từ đơn cực sang đa cực, được thúc đẩy bởi sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc và Nga, ảnh hưởng ngày càng lớn của Ấn Độ. Mặc dù Mỹ vẫn giữ vai trò chủ chốt trên trường quốc tế, nhưng sự thống trị của quốc gia này đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể, dẫn đến một trật tự toàn cầu ngày càng phân mảnh và cạnh tranh hơn.
(NB&CL) Trong kỷ nguyên được định hình bởi toàn cầu hóa nhanh chóng và động lực quyền lực thay đổi, khối BRICS - bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - đã nổi lên như một thế lực quan trọng trên trường quốc tế. Với số lượng thành viên ngày càng mở rộng, BRICS không còn chỉ là một khối kinh tế mà còn đang trở thành “kiến trúc sư” chính của một trật tự thế giới mới, thách thức sự thống trị lâu đời của các cường quốc phương Tây.