(CLO) Hoàng hậu Maxima của Hà Lan rất lo lắng về tác động của giá thực phẩm và giá năng lượng tăng cao đối với các gia đình. Điều này có thể dẫn đến gia tăng bất ổn ở một số khu vực.
Từ 2-3 bữa/ngày xuống còn 1 bữa/ngày
Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine - cả hai nước sản xuất hàng hóa thực phẩm và năng lượng chính của thế giới - đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất, thương mại và cung ứng toàn cầu ở những khu vực này, dẫn đến giá cả tăng vọt.
Theo báo cáo Triển vọng Thị trường Hàng hóa mới nhất của Ngân hàng Thế giới, giá năng lượng năm 2022 dự kiến sẽ tăng trên 50%, trong khi giá lúa mì dự báo tăng hơn 40%.
“Giá thực phẩm và giá năng lượng tăng ở mức độ mà chúng ta đang thấy, về cơ bản sẽ có nghĩa là nhiều gia đình đang có từ 2-3 bữa một ngày sẽ chỉ còn 1 bữa ăn/ngày. Và hoá ra, thực tế này có lẽ sẽ là nguồn gốc gây ra bất ổn hơn nữa ở các khu vực khác. Vì vậy, điều đó khiến tôi lo lắng rất nhiều”, bà Maxima nói với CNBC tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ.
Bà Maxima, người ủng hộ đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về tài chính bao trùm cho phát triển, nói với CNBC rằng đại dịch đã đẩy nhiều người hơn vào tình trạng nghèo cùng cực và việc tăng giá phân bón có thể có những tác động ngắn hạn và dài hạn. Là một nhà kinh tế được đào tạo bài bản, bà Maxima trước đây đã làm việc trong lĩnh vực tài chính quốc tế và các thị trường mới nổi.
“Chúng ta sẽ thấy điều đó ngay bây giờ vì lạm phát, nhưng chúng ta cũng sẽ chứng kiến điều này trong năm tới, bởi vì khi bạn không có phân bón, bạn không thể tăng năng suất của mình. Vì vậy, bạn sẽ thấy ít sản phẩm xuất khẩu từ châu Phi. Thế giới sẽ có ít thực phẩm hơn, khiến giá thậm chí có thể sẽ tăng hơn nữa, rất đáng lo ngại”, bà nói.
Thay đổi cách tiếp cận tài chính
Nữ hoàng Maxima cho biết, trong khi đại dịch Covid-19 đã có tác động tiêu cực đến nhiều người, nó cũng đã dẫn đến một số ảnh hưởng tích cực, bao gồm tài chính.
Sự chuyển hướng sang số hóa trong thời gian phong toả đã khiến nhiều Chính phủ phát hiện ra tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ để tiếp cận những người cần cứu trợ tài chính.
Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, hoàng hậu Maxima cho biết “1,2 tỷ người trưởng thành đã được tiếp cận với các dịch vụ tài chính trong thập kỷ qua”, nhưng bà nói với CNBC có lẽ còn 1,5 tỷ người nữa cần điều này.
Maxima cho biết công nghệ rất quan trọng để kết nối mọi người.
“Nếu không có công nghệ, chúng tôi sẽ không thể tiếp cận hàng tỷ người mà chúng tôi có thể tiếp cận. Do đó, fintech thực sự có thể đóng một vai trò rất tốt”, Maxima nói.
Bà cho biết phụ nữ, nông dân sản xuất nhỏ ở nông thôn, doanh nghiệp siêu nhỏ và những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất trên thế giới đang cần các giải pháp kỹ thuật số để cải thiện khả năng tiếp cận tài chính.
″Đáng buồn thay, sau đại dịch này, chúng ta thậm chí còn thấy nhóm phụ nữ còn ít kết nối với internet hơn, vì giữa số tiền phải chi để có điện thoại và đồ ăn trên bàn, họ đã chọn đồ ăn. Vì vậy, có một mối liên hệ rất lớn giữa khả năng chi trả và khả năng tiếp cận các giải pháp kỹ thuật số, để có thể thu hút mọi người về mặt tài chính”, bà nói.
(CLO) Dữ liệu giao dịch do dịch vụ tài chính toàn cầu tổng hợp cho thấy tỷ trọng của đồng euro trong các hoạt động thanh toán xuyên biên giới toàn cầu thông qua hệ thống SWIFT vào tháng trước đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại.
(CLO) Nhà Trắng đã khôi phục các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Venezuela. Động thái này diễn ra khi Venezuela đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống.
(CLO) Tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng, do nhu cầu yếu, trong khi kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài khiến hoạt động ở Thái Lan bị đình trệ.