(CLO) Từ thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết giữa Israel và Hamas, niềm vui, sự hy vọng, nhưng cũng có sự lo lắng và thận trọng là những cảm xúc của các nhà báo tham gia đưa tin về cuộc chiến.
Các nhà báo, những người đã phải mạo hiểm tính mạng để mang tin tức đến cho thế giới ở Gaza, đã chia sẻ những góc nhìn và cảm xúc của họ sau khi Israel và Hamas đã đạt được lệnh ngừng bắn bước ngoặt.
Tại Gaza, tin tức này đã làm bùng nổ niềm vui sướng. Trong khi ống kính máy quay đang hướng về phía mình, nhà báo Anas Al-Sharif của Al Jazeera đã cởi bỏ chiếc mũ bảo hộ, "Cuối cùng tôi cũng có thể tháo chiếc mũ bảo hiểm này ra, thứ đã làm tôi kiệt sức trong suốt thời gian qua".
Người dân ở Gaza theo dõi thông tin về lệnh ngừng bắn. (Ảnh: GI/BASHAR TALEB)
Trong vòng tay của đồng nghiệp, Al-Sharif cũng đã cởi bỏ chiếc áo vest, một hành động tượng trưng cho việc tạm biệt những ngày tháng làm việc dưới làn đạn.
Anh xúc động nói: "Tôi nhớ Ismail Al-Ghoul, người bạn đã thay tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nhớ Ismail Al-Ghoul, Rami Al-Rifi, Samer Abu Daqah và Hamza Al Dahdouh những đồng nghiệp đã hy sinh tính mạng để đưa tin về cuộc chiến, và hình ảnh của họ sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí của những người yêu quý".
Tại Tel Aviv, không khí cũng tràn ngập sự phấn khởi. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui, các nhà báo Israel cũng bày tỏ sự thận trọng. Danny Kushmaro, một phóng viên kỳ cựu của Kênh 12, nhận định: "Thỏa thuận ngừng bắn là một bước tiến tích cực, nhưng chúng ta cần phải tỉnh táo và theo dõi sát sao tình hình. Hamas có một lịch sử dài các vụ tấn công khủng bố, vì vậy, việc duy trì hòa bình lâu dài sẽ là một thử thách lớn".
Kushmaro cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải phóng các con tin và quá trình hòa giải dân tộc. Ông cho biết: "Việc trao đổi tù nhân là một bước quan trọng để xây dựng lòng tin giữa hai bên. Tuy nhiên, để đạt được hòa bình bền vững, chúng ta cần phải giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của xung đột".
Cựu phóng viên của tờ Times of Israel, Judah Ari Gross, đã đưa ra một cái nhìn thực tế hơn về tình hình hiện tại. Ông cho biết: "Mặc dù có những tiến triển tích cực, nhưng chúng ta không nên quá lạc quan. Việc giải cứu toàn bộ các con tin vẫn là một mục tiêu cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa".
Mạng xã hội đã trở thành một diễn đàn sôi nổi để người dân chia sẻ cảm xúc và ý kiến của mình về thỏa thuận ngừng bắn. Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự vui mừng, cũng có không ít ý kiến hoài nghi và lo lắng.
Chen Liberman, một nhà báo của chương trình Uvda, chia sẻ: "Mạng xã hội phản ánh rất rõ tâm lý của người dân. Mọi người đều hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ mở ra một chương mới, nhưng cũng không khỏi lo lắng về những rủi ro tiềm ẩn".
(CLO) Với người dân Việt Nam, đi lễ đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Việc chấp hành quy định tại các địa điểm tâm linh của người dân giúp tạo nên hình ảnh đi lễ văn minh, hiện đại.
(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định đã ra thông báo về môn thi thứ ba của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2025-2026 tại Nam Định là môn Ngoại ngữ (một trong các môn: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga).
(CLO) Galaxy S25+ và S25 Ultra được nâng cấp sạc nhanh 45W tiện lợi hơn, cho phép sử dụng cáp 3A đi kèm mà không cần mua thêm cáp 5A, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.
(CLO) Ngày mai (13/2), Ngày hội tòng quân năm 2025 sẽ diễn ra trong cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Hơn 2.190 thanh niên ưu tú của Vùng mỏ khoác lên mình bộ quân phục, tự hào thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.
(CLO) Ngày 12/2, Công an tỉnh Đồng Nai phát đi thư kêu gọi cán bộ, viên chức và nhân dân cung cấp thông tin có liên quan đến các sai phạm về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
(CLO) Ngày mai (13/2), cùng với các địa phương trên cả nước, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân. Đến nay mọi thứ đã sẵn sàng.
(CLO) Trong kỳ điều chỉnh ngày mai (13/2), giá xăng trong nước có thể tăng khoảng 100 - 120 đồng/lít, tùy loại. Ngược lại, giá các loại dầu có thể giảm 100 - 200 đồng/lít.
(CLO) Ngày 12/2, do nhóm cổ phiếu trụ cột “rủ nhau” đi xuống nên chỉ số chính quay đầu giảm vào cuối phiên. Thanh khoản ở mức thấp khi chỉ có gần 11.300 tỷ đồng được sang tên thành công.
(CLO) Đạt doanh thu khủng hơn 67 tỷ đồng (sau 5 ngày ra rạp) tính đến chiều ngày 12/2, bộ phim “Đèn âm hồn” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Nam đang thu hút số đông giới trẻ Việt Nam. Dẫu vậy, tác phẩm đầu tay của đạo diễn trẻ 8X dù có hình ảnh đẹp nhưng nhận không ít lời chê bai nội dung ‘thảm hoạ”, khiến anh vô cùng bức xúc.
(CLO) Sáng nay (12/2), vùng áp thấp ở giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; sức gió hiện tại cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc.
(CLO) Sở Giao thông Vận tải vừa trình UBND TP HCM xem xét việc mở rộng quốc lộ 1 và quốc lộ 22. Đây là hai dự án hứa hẹn sẽ giảm ách tắc giao thông cho khu vực cửa ngõ phía Tây - Bắc của thành phố.
(CLO) Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) bị phát hiện đã quản lý sai hàng chục tỷ USD trong nhiều năm, theo các báo cáo kiểm toán của Chính phủ.
(CLO) Chỉ trong tháng 1 đầu năm 2025, khối ngoại đã rút ròng 6.400 tỷ đồng khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam bất chấp tiềm năng thăng hạng của thị trường.
(CLO) Sáng 12/2/2025, tại Hà Nội diễn ra buổi họp báo giới thiệu về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025. Sự kiện sẽ chính thức diễn ra từ 9-13/3/202 tại thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”.
(CLO) Mỹ và Vương quốc Anh đã từ chối ký "Tuyên bố về Trí tuệ nhân tạo toàn diện và bền vững" tại Hội nghị thượng đỉnh AI Paris do Pháp và Ấn Độ đồng tổ chức vào thứ Ba (11/2).
(CLO) Các công ty và nhà cung cấp viễn thông hàng đầu của Trung Quốc đang tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) do DeepSeek phát triển vào các sản phẩm của họ.
(CLO) Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Zuckerberg, CEO của Meta đã chia sẻ về sự thay đổi đáng kể trong tương lai: Kính thông minh. Theo Zuckerberg, thiết bị tương lai này có thể sớm thay thế điện thoại thông minh, trở thành nền tảng chính tiếp theo trong cuộc sống số của chúng ta.
(CLO) Công cụ tìm kiếm AI đang thử nghiệm một chương trình chia sẻ doanh thu quảng cáo với các nhà xuất bản khi nội dung của họ được sử dụng trong tóm tắt tìm kiếm. Liệu đây có phải là một giải pháp công bằng cho báo chí hay chỉ là một hình thức phụ thuộc mới vào công nghệ?
(CLO) Nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc, Giáo sư Rao Yi - Chủ tịch Đại học Y khoa Thủ đô Bắc Kinh, tuyên bố rằng đột phá công nghệ của DeepSeek có thể là đóng góp quan trọng nhất của Trung Quốc cho thế giới trong gần hai thế kỷ qua.
(CLO) Các công ty sản xuất chip và nhà cung cấp dịch vụ đám mây tại Trung Quốc đang tăng tốc hỗ trợ DeepSeek nhằm thúc đẩy sự tự chủ về trí tuệ nhân tạo của nước này.
(CLO) DeepSeek, chatbot trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc đã gây sốt trên toàn thế giới vào tháng trước, đã bị cấm khỏi máy tính và thiết bị di động của Chính phủ Úc.