(CLO) Các nhà hoạt động khí hậu đã biểu tình ở Davos vào Chủ nhật (15/1) chống lại vai trò của các công ty dầu mỏ lớn tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), nói rằng họ đang chiếm quyền điều khiển cuộc tranh luận về khí hậu.
Các công ty năng lượng lớn bao gồm BP, Chevron và Saudi Aramco nằm trong số 1.500 nhà lãnh đạo doanh nghiệp tập trung cho cuộc họp thường niên tại khu nghỉ mát Thụy Sĩ, nơi các mối đe dọa toàn cầu bao gồm cả biến đổi khí hậu sẽ nằm trong chương trình nghị sự.
Nicolas Siegrist, người tổ chức cuộc biểu tình 26 tuổi, đồng thời là người đứng đầu đảng Xã hội trẻ ở Thụy Sĩ, cho biết: “Chúng tôi đang yêu cầu hành động cụ thể và thực sự về khí hậu".
Cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh toàn cầu chính thức khai mạc tại Davos vào thứ Hai (16/1).
"Họ sẽ ở cùng phòng với các nhà lãnh đạo nhà nước và họ sẽ thúc đẩy lợi ích của họ", Siegrist nói về sự tham gia của các công ty năng lượng tại cuộc họp của WEF
Ngành công nghiệp dầu khí đã nói rằng nó cần phải là một phần của quá trình chuyển đổi năng lượng vì nhiên liệu hóa thạch sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong hỗn hợp năng lượng của thế giới khi các quốc gia chuyển sang nền kinh tế carbon thấp.
Hơn một trăm người biểu tình tập trung tại quảng trường Davos đầy tuyết và hô vang, "hãy thay đổi chế độ ăn uống của bạn vì khí hậu", trong khi một số công ty dầu mỏ la ó trích dẫn trong một bài phát biểu.
Heather Smith, một thành viên của tổ chức 99% cho biết: “Tôi biết một số công ty tham gia vào các giải pháp thay thế nhưng tôi nghĩ các chính phủ với các khoản trợ cấp của họ, phải nghiêng lĩnh vực này sang hướng có lợi cho năng lượng thay thế”.
Smith đang cầm một tấm biển ghi "Dừng Rosebank", một mỏ dầu khí ở Biển Bắc mà cô ấy đang vận động để tạm dừng các kế hoạch.
Lãi suất tăng đã khiến việc phát triển năng lượng tái tạo khó thu hút tài chính hơn, mang lại lợi thế cạnh tranh cho những người chơi truyền thống có hầu bao rủng rỉnh. "Vẫn còn quá nhiều tiền để kiếm được từ các khoản đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch," cô nói thêm.
(CLO) Vào thứ Ba (14/5), Mặt trời đã tạo ra tia lửa lớn nhất trong gần hai thập kỷ, chỉ vài ngày sau khi các cơn bão mặt trời tấn công Trái đất và tạo ra hiện tượng cực quang rực rỡ.
(CLO) Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ) vào 14/5, Trung Quốc và Mỹ đã thừa nhận rằng có những cơ hội và rủi ro trong việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy năm 2023 có mùa hè nóng nhất trong khoảng 2000 năm, gây ra cái nóng dữ dội ở Bắc Bán cầu, cháy rừng trên khắp Địa Trung Hải, làm tắc nghẽn đường phố ở Mỹ và khiến mạng lưới điện phải hoạt động hết công suất ở Trung Quốc.
(CLO) Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch giải quyết khủng hoảng Ukraine của Trung Quốc, nói thêm rằng Bắc Kinh hiểu đầy đủ về nguyên nhân đằng sau cuộc chiến này.
(CLO) Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 16 và 17/5.