Các nước Ả Rập thông qua kế hoạch tái thiết Gaza, đối lập với đề xuất của Mỹ

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 4/3 tuyên bố hội nghị đã nhất trí thông qua kế hoạch tái thiết Gaza do nước này khởi xướng. Đề xuất nhằm kêu gọi huy động khoảng 53 tỷ USD để phục hồi khu vực, đặt Dải Gaza dưới sự quản lý của Chính quyền Palestine (PA) do Tổng thống Mahmoud Abbas đứng đầu. Kế hoạch tập trung vào cứu trợ khẩn cấp, khôi phục cơ sở hạ tầng bị tàn phá, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn.

cac nuoc a rap thong qua ke hoach tai thiet gaza doi lap voi de xuat cua my hinh 1

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: X

Tài liệu mô tả sáng kiến dài 112 trang của Ai Cập bao gồm nhiều hình ảnh mô phỏng do AI tạo ra về các khu dân cư, công viên, trung tâm cộng đồng, cảng thương mại, trung tâm công nghệ, khách sạn ven biển và sân bay.

Theo lộ trình, kế hoạch sẽ triển khai theo ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên kéo dài khoảng 6 tháng, tập trung vào dọn dẹp các đống đổ nát và xử lý bom, đạn chưa phát nổ. Hai giai đoạn tiếp theo sẽ kéo dài trong nhiều năm, trong đó khoảng 1,5 triệu người Palestine mất nhà cửa sẽ được bố trí tại các khu nhà tạm bằng container.

Tổng thống Al-Sisi nhấn mạnh kế hoạch này đảm bảo người Palestine "ở lại trên đất của họ", hoàn toàn trái ngược với tầm nhìn của ông Donald Trump. Hồi tháng 2, Tổng thống Mỹ đã đề xuất kế hoạch di dời người Palestine đến một quốc gia khác, đồng thời biến Gaza thành "Riviera Trung Đông", ám chỉ một khu nghỉ dưỡng ven Địa Trung Hải như dọc bờ biển Pháp và Italy.

Trong cuộc thảo luận, một số quốc gia Ả Rập ủng hộ giải thể hoàn toàn Hamas, trong khi những nước khác cho rằng vấn đề này nên do người Palestine tự quyết định. Trong thời gian qua, một số lãnh đạo cấp cao của Hamas tuyên bố sẵn sàng không tham gia vào chính quyền tương lai của Gaza.

Tuyên bố chung cuối cùng của hội nghị nhấn mạnh rằng kế hoạch của Ai Cập nay đã trở thành kế hoạch chung của khối Ả Rập, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Aboul Gheit khẳng định: "Lập trường của chúng tôi là phản đối mọi hình thức di dời người Palestine, dù là tự nguyện hay cưỡng bức".

Hamas đã hoan nghênh đề xuất của Ai Cập và kêu gọi các biện pháp đảm bảo kế hoạch được thực hiện thành công. Trong khi đó, chính quyền Mỹ và Israel chưa đưa ra bình luận chính thức.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuyên bố tổ chức này sẵn sàng hợp tác với Liên đoàn Ả Rập để hỗ trợ tái thiết Gaza. "Tôi hoàn toàn ủng hộ sáng kiến do các nước Ả Rập dẫn dắt nhằm huy động nguồn lực cho công cuộc tái thiết Dải Gaza", ông Guterres nói, đồng thời kêu gọi các bên nối lại đàm phán để duy trì lệnh ngừng bắn.

Cao Phong (theo AJ, Reuters, CNN)

Xem thêm

Tổng thống Mỹ tuyên bố thành lập 'Lực lượng AI'

Tổng thống Mỹ tuyên bố thành lập 'Lực lượng AI'

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thành lập "Lực lượng AI", đồng thời sẽ sớm bổ nhiệm một "tổng chỉ huy" để giám sát lĩnh vực này trong bối cảnh sức ép về quản lý trí tuệ nhân tạo gia tăng.

Nhóm khủng bố ở Nigeria dùng chatbot AI để giúp chế tạo bom

Nhóm khủng bố ở Nigeria dùng chatbot AI để giúp chế tạo bom

(CLO) Nghiên cứu của Đại học Cambridge cho thấy các thành viên Boko Haram, một nhóm khủng bố hoạt động tại Nigeria và khu vực Tây Phi, đã sử dụng các chatbot AI như ChatGPT, Gemini và Grok để chế tạo bom, cũng như nhiều hoạt động nguy hiểm khác.

Leopardus tilcayo (hay còn gọi là mèo hổ tilcayo) là một loài mèo hoang dã nhỏ mới được khoa học chính thức mô tả vào tháng 9 /2026, đánh dấu loài thú thuộc họ Mèo đầu tiên được phát hiện và công nhận sau hơn một thế kỷ kể từ năm 1923. Ảnh: CC BY-SA 4.0

Phát hiện loài mèo hoang mới trong hơn 100 năm

(CLO) Các nhà khoa học vừa xác định một loài mèo hoang hoàn toàn mới tại khu rừng mây Yungas của Bolivia, đánh dấu lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ một loài mèo còn tồn tại được khoa học chính thức mô tả là loài mới.

Cỡ chữ bài viết: