Các quan chức Iran, Mỹ tới Vienna để đàm phán hiệp ước hạt nhân

Thứ năm, 04/08/2022 08:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các quan chức hàng đầu của Iran và Mỹ sẽ nối lại các cuộc đàm phán tại thủ đô Vienna của nước Áo trong tuần này về việc khôi phục hiệp ước hạt nhân năm 2015.

Trưởng đoàn đàm phán của Iran Ali Bagheri Kani đã tweet trước khi đến Vienna, kêu gọi Mỹ "thể hiện sự trưởng thành và hành động có trách nhiệm". Ông cho biết thêm: "Đi tới Vienna để thúc đẩy các cuộc đàm phán. Nguyên nhân là do những người đã vi phạm thỏa thuận…".

cac quan chuc iran my toi vienna de dam phan hiep uoc hat nhan hinh 1

Một số máy ly tâm thế hệ mới của Iran được trưng bày trong Ngày Năng lượng Hạt nhân Iran vào ngày 10 tháng 4 năm 2021. Ảnh: WANA

cac quan chuc iran my toi vienna de dam phan hiep uoc hat nhan hinh 2

Ali Bagheri Kani, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran. Ảnh: Reuters

cac quan chuc iran my toi vienna de dam phan hiep uoc hat nhan hinh 3

Robert Malley, đặc phái viên của Mỹ về Iran. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết Tehran đã sẵn sàng đạt được một thỏa thuận đảm bảo các quyền của mình. Một quan chức Iran giấu tên nói rằng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào thứ Năm (4/8).

Đặc phái viên Mỹ về Iran, Rob Malley, cho biết ông đang chuẩn bị bay đến Vienna nhưng thừa nhận ông không mong đợi tiến triển lớn. Ông viết trên Twitter: "Kỳ vọng của chúng tôi không lớn, nhưng Mỹ hoan nghênh các nỗ lực của EU và chuẩn bị cho một nỗ lực thiện chí để đạt được một thỏa thuận. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu Iran cũng chuẩn bị cho điều tương tự".

Malley cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiến hành trên cơ sở một văn bản do Giám đốc chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell đề xuất gần đây nhằm khôi phục thỏa thuận năm 2015, theo đó Iran hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế.

Nhà phân tích Henry Rome của Eurasia Group cho biết ông nghĩ rằng thỏa thuận - được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) - không dễ dàng hồi sinh ngay trong năm nay.

Vào năm 2018, Tổng thống Donald Trump khi đó đã từ bỏ thỏa thuận, cho rằng nó quá mềm mỏng đối với Iran và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ, khiến Tehran bắt đầu vi phạm các cam kết hạt nhân của mình.

Thỏa thuận gần như hồi sinh vào tháng 3/2022 sau 11 tháng đàm phán gián tiếp giữa Iran và chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Vienna. Nhưng các cuộc đàm phán sau đó đã đổ vỡ vì Tehran yêu cầu Washington phải đảm bảo rằng không có tổng thống Mỹ nào từ bỏ thỏa thuận như Trump đã làm.

Một điểm mấu chốt khác là việc Iran yêu cầu Mỹ loại bỏ Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khỏi danh sách Tổ chức Khủng bố Nước ngoài của Mỹ, điều mà ông Biden cũng đã từ chối.

Hoàng Huy (theo CAN, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h