Các vụ giết người có chủ đích tăng gần 30% ở Mỹ

Thứ ba, 28/09/2021 15:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Số vụ giết người và các vụ giết người có chủ đích ở Mỹ đã tăng 29,4% vào năm 2020, lên khoảng 21.500 vụ, Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết hôm thứ Hai (27/9).

Đó là một mức tăng mạnh so với năm 2019, mặc dù tỷ lệ này cũng thấp hơn nhiều so với số liệu được ghi lại ở Mỹ trong những năm 1980 và đầu những năm 1990.

cac vu giet nguoi co chu dich tang gan 30 o my hinh 1

Ảnh: GI

Bài liên quan

Theo Báo cáo Tội phạm Thống nhất của FBI, 77% các vụ giết người được thực hiện bằng súng, tăng so với mức 74% vào năm 2019. Nhìn chung, tội phạm bạo lực tăng 5,6% vào năm 2020, trong khi tội phạm cướp tài sản giảm 7,8%, FBI cho biết. Các vụ hành hung cũng tăng 12%.

Bang Louisiana ở miền Nam nước này tiếp tục có tỷ lệ giết người cao nhất cả nước, báo cáo cho thấy.

Các nhà tội phạm học và các quan chức cảnh sát đã phân tích sự gia tăng đột ngột, mạnh mẽ của các vụ giết người vào năm 2020, nhưng chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, các chuyên gia đã chỉ ra tác động gây mất ổn định từ đại dịch và doanh số bán súng gia tăng.

Thành phố Houston ở bang Texas chứng kiến ​​số vụ giết người bằng súng tăng 55%, từ 221 vụ vào năm 2019 lên 343 vụ vào năm 2020. Houston chứng kiến ​​hơn 400 vụ giết người vào năm 2020.

Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh các yếu tố có thể góp phần vào mức tăng này, chẳng hạn như việc số người mang theo súng tăng và sự mất lòng tin giữa cảnh sát và dân thường sau vụ sát hại George Floyd hồi tháng 5 năm ngoái.

FBI cho biết khoảng 16.000 cơ quan liên bang, tiểu bang, quận, thành phố, các trường đại học, cao đẳng đã gửi dữ liệu cho báo cáo này.

Tỷ lệ giết người của Mỹ nổi tiếng cao trong số các nước phát triển hơn. Trong số các thành viên G20, chỉ Nam Phi, Brazil và Nga có xu hướng ghi nhận tỷ lệ giết người trên đầu người cao hơn, trong khi con số của Argentina cũng gần tương tự như Mỹ.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h