Campuchia đóng cửa chợ để hạn chế COVID-19, hàng nghìn người thiếu thực phẩm

Chủ nhật, 25/04/2021 07:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Campuchia đã đóng cửa tất cả các chợ ở thủ đô Phnom Penh vào thứ Bảy (24/4) để ngăn chặn sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19 và hàng nghìn gia đình đã rơi vào cảnh thiếu hụt buộc phải kêu gọi chính phủ cung cấp thực phẩm khi lệnh phong tỏa kéo dài hai tuần tiếp tục.

Người dân Campuchia xếp hàng chờ trước khi được tiêm vắc xin phòng COVID-19 ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 22 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Cindy Liu

Người dân Campuchia xếp hàng chờ trước khi được tiêm vắc xin phòng COVID-19 ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 22 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Cindy Liu

Bài liên quan

Bộ Y tế nước này cho biết, Campuchia hôm qua (24/4) báo cáo ghi nhận trung bình 10 trường hợp tử vong vì virus Corona mỗi ngày, do số ca lây nhiễm tăng đột biến sau một đợt bùng phát lần đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng Hai.

Các số liệu mới nhất cho biết, Campuchia đã có tổng số 9.359 trường hợp dương tính với virus Corona trên cả nước. Campuchia cho đến gần đây là một trong những quốc gia có số ca nhiễm thấp nhất thế giới. Họ cũng báo cáo có 71 người chết và tất cả đều xảy ra trong hai tháng qua.

Thủ đô Phnôm Pênh bị đóng cửa vào ngày 15 tháng 4 và các nhà chức trách đã tuyên bố một số quận là "vùng đỏ", cấm người dân rời khỏi nhà của họ ngoại trừ vì lý do y tế.

Quang cảnh một khu chợ bị đóng cửa, trong thời gian 14 ngày phong tỏa trên toàn thành phố, được thực hiện do số ca mắc COVID-19 ngày càng gia tăng, ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 17 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Cindy Liu

Quang cảnh một khu chợ bị đóng cửa, trong thời gian 14 ngày phong tỏa trên toàn thành phố, được thực hiện do số ca mắc COVID-19 ngày càng gia tăng, ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 17 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Cindy Liu

Trong một lệnh mới được ban hành vào cuối ngày thứ Sáu, Tòa thị chính Phnom Penh cho biết tất cả các chợ sẽ đóng cửa từ thứ Bảy (24/4) cho đến ngày 7/5 và nói thêm rằng họ đã thấy tình trạng nhiễm khuẩn gia tăng trong các chợ và kêu gọi các nhà cung cấp thực phẩm và bảo vệ đi xét nghiệm COVID-19.

Các quan chức thành phố Phnôm Pênh đã phát cho hàng ngàn gia đình không thể rời khỏi nhà của họ 25 kg gạo, một hộp nước tương, một túi nước mắm và một túi cá hộp, theo trang Facebook của Tòa thị chính.

Nhóm Telegram của chính phủ cũng được thành lập gần đây dành cho những người tìm kiếm viện trợ lương thực khẩn cấp, đã nhận được hàng nghìn yêu cầu.

Thorn Meng, người có gia đình 5 người cho biết: “Tôi và gia đình yêu cầu sự hỗ trợ ngay lập tức dưới dạng thực phẩm thiết yếu hàng ngày ... Tôi đã mất hoàn toàn thu nhập gia đình do đóng cửa nhà máy và phong tỏa”.

Chấn Phong

Tin khác

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h