Cận cảnh khu du lịch suối nước nóng tiềm năng bị bỏ hoang 17 năm ở Kon Tum

Chủ nhật, 14/08/2022 08:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khu du lịch suối nước nóng Đăk Tô (Kon Tum) được đầu tư với tổng số vốn dự kiến lên đến 8 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ trở thành điểm thu hút khách tham quan du lịch, nghĩ dưỡng. Tuy nhiên, khi mới xây dựng được nửa chừng thì chủ đầu tư bỏ dở khiến suối nước nóng bị lãng quên, hoang hóa.

Suối nước nóng cách trung tâm tỉnh Kon Tum khoảng hơn 50km thuộc huyện Đăk Tô. Trước đó, năm 2005 UBND tỉnh Kon Tum đã chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Vương Anh Minh triển khai thực hiện lập quy hoạch và giới thiệu đất suối nước nóng để thực hiện dự án Khu du lịch suối nước nóng và nhà máy sản xuất nước khoáng thuộc thôn 3, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án, chủ đầu tư là Công ty TNHH Vương Anh Minh sẽ xây dựng một khu du lịch, nghỉ dưỡng tại suối nước nóng. Giai đoạn 2, công ty sẽ tiến hành khai thác, chế biến nước khoáng từ suối nước nóng Đăk Tô với tổng số vốn dự kiến lên đến 8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi mới xây dựng được nửa chừng thì chủ đầu tư bỏ dở khiến suối nước nóng bị lãng quên, hoang hóa. Sau khi Công ty TNHH Vương Anh Minh bỏ cuộc, năm 2013 UBND tỉnh thống nhất cho Công ty TNHH MTV IQ Kon Tum khảo sát, lập thủ tục có liên quan để đăng ký đầu tư dự án khai thác và sản xuất nước khoáng kết hợp xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và tắm bùn, khoáng.

Thế nhưng, năm 2020 Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam đã có văn bản chấm dứt hiệu lực giấy phép thăm dò nước khoáng nóng khu vực xã Kon Đào đối với doanh nghiệp trên. Đến năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ SG Chiến Thắng khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại suối nước nóng. Tuy nhiên, hết thời hạn doanh nghiệp vẫn không có động thái mới nên chính quyền đã thu hồi chủ trương khảo sát.

Sau nhiều năm bỏ hoang, không được ai “ngó ngàng” nên toàn bộ các hạng mục được xây dựng bên trong suối nước nóng đều bị hư hỏng.

Chùm ảnh khu du lịch suối nước nóng bị “bỏ quên”, hoang hóa

can canh khu du lich suoi nuoc nong tiem nang bi bo hoang 17 nam o kon tum hinh 1

Sau 16 năm bị “bỏ quên”, cổng vào khu du lịch suối nước nóng xuống cấp, cỏ mọc um tùm che hết lối đi

can canh khu du lich suoi nuoc nong tiem nang bi bo hoang 17 nam o kon tum hinh 2

Phòng vé ngay cổng vào mục nát, hoang tàn, nhuốm màu rêu phong

can canh khu du lich suoi nuoc nong tiem nang bi bo hoang 17 nam o kon tum hinh 3
can canh khu du lich suoi nuoc nong tiem nang bi bo hoang 17 nam o kon tum hinh 4

Dự án được chủ đầu tư xây dựng 7 bồn tắm kiên cố nhưng bị bỏ hoang, nứt toác hư hỏng, cây cỏ bao phủ

can canh khu du lich suoi nuoc nong tiem nang bi bo hoang 17 nam o kon tum hinh 5

Bể lắng lọc nước bị bỏ hoang phế dưới đáy mọc đầy rong rêu

can canh khu du lich suoi nuoc nong tiem nang bi bo hoang 17 nam o kon tum hinh 6

Mặc dù bị bỏ hoang song nước dưới bế khá trong và luôn duy trì khoảng 80 độ C

can canh khu du lich suoi nuoc nong tiem nang bi bo hoang 17 nam o kon tum hinh 7

Bên cạnh các bồn tắm, bể lắng chủ đầu tư còn xây dựng nhà nghỉ dưỡng, nhưng được nửa chừng thì bỏ dở khiến những hạng mục này hư hỏng, cây cối bao phủ

can canh khu du lich suoi nuoc nong tiem nang bi bo hoang 17 nam o kon tum hinh 8

Hàng loạt nhà nghỉ dưỡng được xây dựng bài bản rồi bỏ hoang, lãng phí

Liên quan đến dự án đầu tư khu vực suối nước nóng xã Kon Đào, mới đây UBND tỉnh Kon Tum đã có công văn thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời khảo sát, tìm hiểu cơ hội để đầu tư khu vực suối nước nóng xã Kon Đào và vùng phụ cận tại huyện Đăk Tô. Thời hạn khảo sát có hiệu lực đến ngày 30/9/2022.

Bài và ảnh:Trần Hiền

Bình Luận

Tin khác

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống
Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đời sống