Cần “miễn” thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ quan báo chí

Cơ quan báo điện tử thì không được ưu đãi nên rất khó khăn

Gần đây, Dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đang được các doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt là đối với các cơ quan báo chí. Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên báo in theo quy định của Luật Báo chí, được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi là 10%. Còn các cơ quan báo chí thuộc các loại hình khác như báo điện tử, truyền hình, phát thanh chưa có quy định.

Một trong những điểm mới của dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) là bổ sung quy định áp dụng thuế suất ưu đãi 15% đối với thu nhập của các cơ quan báo chí từ các hoạt động báo chí khác ngoài báo in. Riêng báo in tiếp tục áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10% như quy định hiện hành.

can mien thue thu nhap doanh nghiep cho cac co quan bao chi hinh 1

Theo ông Trương Bá Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, trong thời gian gần đây, tình hình tài chính của toàn bộ các cơ quan báo chí, bao gồm cả báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình đều gặp khó khăn lớn. Nguyên nhân chính là sự sụt giảm mạnh mẽ trong nguồn thu từ quảng cáo – một trong những nguồn thu nhập quan trọng nhất của ngành báo chí.

Mặt khác, hiện nay, theo quy định tại Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, trừ báo in, phải chịu mức thuế suất phổ thông là 20%. Mức thuế này đã tạo ra sự chênh lệch giữa các loại hình báo chí, gây khó khăn cho báo điện tử và các loại hình khác trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về nguồn thu.

“Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để nghiên cứu và xây dựng các phương án ưu đãi thuế nhằm hỗ trợ tất cả các loại hình báo chí, không chỉ báo in. Cụ thể, trong dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đã bổ sung quy định áp dụng thuế suất ưu đãi 15% đối với thu nhập từ các hoạt động báo chí khác ngoài báo in. Đối với báo in, mức thuế suất ưu đãi 10% sẽ được giữ nguyên như hiện hành”, ông Tuấn nói.

Ông Trương Bá Tuấn cho biết, đề xuất mức thuế suất ưu đãi 15% đối với các loại hình báo chí khác ngoài báo in đã được cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm sự tương quan với các ngành nghề khác. Mức thuế này được đánh giá là hợp lý trong bối cảnh hiện tại, vừa đảm bảo tính công bằng giữa các ngành, vừa giúp các cơ quan báo chí vượt qua khó khăn tài chính.

can mien thue thu nhap doanh nghiep cho cac co quan bao chi hinh 2

Ông Trương Bá Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính).

Với đề xuất điều chỉnh trên, Bộ Tài chính mong muốn tạo sự bình đẳng hơn trong chính sách thuế đối với tất cả các loại hình báo chí, đồng thời khuyến khích sự phát triển của báo chí trong thời đại số hóa và chuyển đổi số. Đối với báo in, mức thuế suất ưu đãi 10% vẫn sẽ được duy trì, trong khi các loại hình báo chí khác sẽ được hưởng mức thuế 15%.

Về vấn đề nêu trên, theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, hiện các cơ quan báo in đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là 10%, còn cơ quan báo điện tử thì không được ưu đãi nên rất khó khăn. Theo ông Vinh, các cơ quan báo chí dù là báo in, báo điện tử hay truyền hình, phát thanh đều là Báo chí Cách mạng, là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan nhà nước. Hiện tại, thu nhập của các cơ quan báo chí chủ yếu phụ thuộc vào quảng cáo; tuy nhiên, miếng bánh quảng cáo cũng đang bị thu hẹp, khiến cơ quan báo chí gặp nhiều khó khăn.

“Chúng tôi đề nghị một mức ưu đãi thuế thu nhập chung cho báo in, báo điện tử và các loại hình báo chí khác như đang áp dụng cho báo in hiện nay”, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh kiến nghị.

Mong muốn các cơ quan báo chí được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi là 0%

Trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trần Hoàng Ngân – Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM cho biết, trong giai đoạn hiện nay, Báo chí Cách mạng có vai trò rất quan trọng đó là thực hiện tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến Nhân dân. Do đó, cần phải có nhiều chính sách ưu đãi đối với các cơ quan báo chí.

“Tôi không nghĩ mức thuế là 10% hay 15% mà là miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ quan báo chí. Nếu các cơ quan báo chí có lợi nhuận trong hoạt động thì rất tốt. Lúc đó, họ có nguồn để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc, nâng cao đời sống cho người làm báo; từ đó phục vụ tốt hơn cho việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến Nhân dân. Điều đó rất quan trọng”, ông Ngân nói.

Cũng theo ông Trần Hoàng Ngân, đầu tư từ ngân sách đối với các cơ quan báo chí không có nhiều, trong khi đó, nguồn thu từ quảng cáo cũng sụt giảm do ảnh hưởng từ các yếu tố khách quan như sự lên ngôi của các nền tảng mạng xã hội, các doanh nghiệp thắt chặt chi tiêu - giảm chi quảng cáo đối với cơ quan báo chí do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, hay gần đây là bão lũ… Việc thu không nhiều dẫn đến vấn đề chia sẻ, đầu tư trở lại cũng không đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong thời đại ngày nay.

“Tại Kỳ họp lần này, tôi sẽ phát biểu vấn đề này trước Quốc hội, không phải là giảm mà là miễn thuế thu nhập doanh nghiệp để tăng thêm nguồn lực cho các cơ quan thông tin tuyên truyền để từ đó vừa phục vụ tốt công tác truyền thông chính sách, vừa đấu tranh phản bác với luận điệu sai trái của các thế lực thù địch”, ông Trần Hoàng Ngân cho biết.

Đại biểu đoàn TP.HCM một lần nữa nhấn mạnh, hiện nay, công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân đặc biệt quan trọng. Khi thông tin đến với người dân một cách đầy đủ, chính xác thì tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất và từ đó công tác tổ chức thực hiện sẽ thuận lợi.

“Một trong những cái khó hiện nay là công tác tổ chức triển khai thực hiện. Mà muốn tổ chức triển khai thực hiện được thông suốt, thuận lợi thì người dân phải hiểu, phải được chia sẻ thông tin. Nhưng để người dân hiểu, được chia sẻ thì phải có một công cụ hữu hiệu, tốt nhất - đó chính là lực lượng báo chí. Trong đó, phóng viên báo chí cũng cần có nhiều điều kiện để tham gia tuyên truyền, phản ánh tình hình thực tế”, ông Trần Hoàng Ngân nói.

can mien thue thu nhap doanh nghiep cho cac co quan bao chi hinh 3

Ông Trương Xuân Cư – Đại biểu Quốc hội Đoàn TP Hà Nội.

Đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ - Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội bày tỏ quan điểm, cho rằng, việc áp thuế đối với các doanh nghiệp là chủ trương nhất quán, thống nhất và là nguồn thu chủ yếu của ngân sách. Tuy nhiên, mức thu thuế bao nhiêu thì phải tính toán đến hoạt động đặc thù của các loại doanh nghiệp. Trong đó, đối với các cơ quan báo chí không hoạt động đơn thuần như doanh nghiệp mà làm nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đó là tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và cũng là định hướng dư luận để củng cố lòng tin trong nhân dân, đấu tranh với tiêu cực trong xã hội, phản bác những luận diệu sai trái của các thế lực thù địch.

Do đó, việc nghiên cứu để có một mức thuế phù hợp đối với các cơ quan báo chí là hết sức cần thiết, bởi báo chí hoạt động đa mục đích, không phải chỉ là kinh doanh.

“Báo chí thực hiện tuyên truyền theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và tạo sức mạnh tinh thần, thống nhất, đồng thuận trong nhân dân. Chúng tôi nghĩ rằng việc áp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí như với các doanh nghiệp đơn thuần là chưa phù hợp. Do vậy, các cơ quan có thẩm quyền cần phải nghiên cứu, điều chỉnh chính sách cho phù hợp.

Việc điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn đối với cơ quan báo chí sẽ giúp họ tăng doanh thu, từ đó giúp cơ quan báo chí có thêm nguồn lực để phát triển, phục vụ mục đích chính là truyền thông chính sách”, ông Trương Xuân Cừ nói.

Cũng theo đại biểu Trương Xuân Cừ, về việc áp dụng thuế ở 2 mức khác nhau đối với cơ quan báo in – cơ quan báo điện tử là phù hợp bởi các cơ quan báo in hiện nay khó khăn hơn rất nhiều các cơ quan báo điện tử khi loại hình này có ưu thế hơn. Trong đó, báo in cần được hưởng chính sách thuế thấp hơn là báo điện tử. “Hai loại hình báo chí có mức cao hơn, thấp hơn thì phù hợp hơn với thu nhập, doanh số, tính chất của một cơ quan đơn vị. Và 2 loại hình này hoà chung vào nguồn thu của cơ quan báo chí để cân đối với tất cả các hoạt động của cơ quan báo chí và đời sống của phóng viên”, ông Cừ nói.

Quốc Trần

Xem thêm

Không chỉ kể sự kiện, mà gọi tên những giá trị cần được gìn giữ

Không chỉ kể sự kiện, mà gọi tên những giá trị cần được gìn giữ

(NB&CL) Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu để báo chí vượt lên chức năng thông tin đơn thuần, trở thành lực lượng phát hiện, lý giải và đánh thức những giá trị văn hóa ẩn sau mỗi câu chuyện đời sống, góp phần bồi đắp hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

(CLO) Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; góp phần lan tỏa những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Ngửng cao đầu mà sống!

Ngửng cao đầu mà sống!

(CLO) Tôi biết thạc sĩ, nhà báo Ngô Văn Hiền hơn 30 năm có lẻ kể từ ngày anh còn rất trẻ, tốt nghiệp Đại học sư phạm và bước chân vào nghề báo.

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo về việc kéo dài thời gian đăng, phát, tiếp nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026, đồng thời điều chỉnh thời gian chấm giải.

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

(CLO) Mới đây, mạng lưới truyền thông địa phương IPPEN.MEDIA và hiệp hội các nhà xuất bản báo địa phương DRIVE local e.V. của Đức đã tổ chức Ngày Báo chí Địa phương đầu tiên tại Đức, với sự tham gia của hơn 100 tờ báo tiếng Đức. Sự kiện đặt ra một bài toán quen thuộc, rằng làm thế nào để báo chí địa phương tiếp tục thu hút độc giả trong thời đại TikTok, YouTube và trí tuệ nhân tạo (AI)?

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

(CLO) Ngày 6/8/2026, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông tư 23.

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

(CLO) Nếu trước đây sức hấp dẫn của một quốc gia chủ yếu được tạo nên từ các biểu tượng văn hóa và truyền thống, thì trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định lại là năng lực sản xuất và lan tỏa các sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Sự chuyển dịch đó cũng đặt báo chí vào một vai trò mới: không còn chỉ là kênh truyền tải thông tin mà trở thành tác nhân trực tiếp tham gia sản xuất, phân phối và tái định nghĩa văn hóa.

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

(CLO) Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán từng được nhìn nhận như những khái niệm hàn lâm đang được báo chí chuyển ngữ thành những câu chuyện gần gũi với công chúng. Bằng Megastory, E-magazine, Podcast và nhiều hình thức kể chuyện hiện đại, cùng những tác phẩm đi sâu vào đời sống của các nghệ nhân, báo chí không chỉ đưa di sản đến gần hơn với người đọc mà còn khơi dậy cảm xúc, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng bấp bênh, nhiều tòa soạn trên thế giới đã lựa chọn dựng "tường phí", chỉ cho phép người đọc trả tiền mới được xem nội dung. Nhưng Daily Maverick - một hãng tin điều tra của Nam Phi - lại đi theo hướng ngược lại.

Cỡ chữ bài viết: