Cần nghiêm trị những người tàn sát dã man động vật hoang dã, quý hiếm

Thứ tư, 28/11/2018 21:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chỉ vì muốn thể hiện đẳng cấp với bạn bè trên mạng xã hội, nhiều chủ nhân Facebook đã đăng hình ảnh, quay video post lên mạng xã hội hành vi phản cảm, việc làm dã man, vi phạm pháp luật với động vật hoang dã

 

Báo Công luận
Những người tham gia giết hại con khỉ để lấy óc ăn sống và uống rượu tại chỗ (nguồn Facebook Phan Hợi) 

Những ngày vừa qua, dư luận rất phẫn nộ trước việc chủ nhân một tài khoản Facebook ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đăng tải hình ảnh và phát trực tiếp đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người đang giết hại dã man một cá thể động vật hoang được nghi là Khỉ (hoặc voọc chà vá chân nâu). Hành vi tàn bạo của nhóm người này đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, lên án.

Theo đó, tài khoản Facebook có tên là "Phan Hợi" đăng tải video và hình ảnh mấy người đàn ông giết một con khỉ (hoặc voọc chà vá chân nâu), những người này đã dùng rựa sắc bổ mạnh vào đầu con vật đang sống để lấy óc ăn sống và lấy máu để uống rượu tại chỗ. 

Phẫn nộ hơn sau những hành động đó, những người này cạo lông con khỉ để làm thịt ăn nhậu. Sự việc khiến cộng đồng mạng không khỏi rùng mình ghê tởm.

Mặc dù chủ tài khoản này ngay sau đó đã xóa bài đăng, tuy nhiên một số người đã lưu lại được đoạn video dài gần 6 phút về việc giết thịt con vật nói trên từ Facebook của chủ tài khoản có tên "Phan Hợi". Trong khi làm thịt, có người trong nhóm còn nói cá thể này cân nặng khoảng 14kg…

Ngay lập tức, ngày 25/11 ông Nguyễn Quang Hào- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ hành vi của nhóm người kia. 

Theo ông Hào cho biết, qua hình ảnh trên video có thể thấy con vật bị giết thịt giống con voọc, một loài linh trưởng quý hiếm đang được Việt Nam và thế giới bảo tồn nghiêm ngặt.

Báo Công luận
 Chủ nhân Facebook "Phan Hợi" người đã phát trực tiếp  và đăng tải hình ảnh phải cảm nói trên (nguồn: facebook Phan Hợi).

Sau khi vào cuộc xác minh, thông tin về sự việc, ông Trương Quốc Hiến, trưởng Công an xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng Kiểm lâm và cơ quan chức năng đã xác định được 5 đối tượng liên quan trong đoạn video đăng tải nói trên. 

Danh tính 5 đối tượng này được xác định gồm: Phan Hợi (35 tuổi, chủ facebook Phan Hợi, người đăng hình ảnh và phát trực tiếp đoạn video lên facebook), Thái Văn Sáng (41 tuổi), Thái Đình Quy (61 tuổi), Thái Quang (58 tuổi) và Đặng Văn Biên (35 tuổi); đều trú tại địa bàn xóm 2, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, (tỉnh Hà Tĩnh). 

Cũng theo ông Trương Quốc Hiến, tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 16-11, Phan Hợi đi ra địa bàn xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê), đoạn đường Hồ Chí Minh thì  phát hiện một chiếc bao tải để lại trên đường, khi kiểm tra, thấy bên trong có chứa một cá thể động vật nghi Khỉ (hoặc voọc chà vá chân nâu). Sau đó, Phan Hợi đưa về và đến chiều ngày 17-11 thì đưa con vật này đến nhà Thái Văn Sáng cùng nhau làm thịt, ăn uống tại đây.

Trong khi dư luận chưa hết phẫn nộ vì những hành vi dã man của nhóm người tàn sát động vật hoang dã nói trên thì mới đây, chủ tài khoản Facebook “Tuan Kiet” lại post hình ảnh 2 con chim bị giết có hình dáng giống chim Hồng Hoàng đã vặt lông với lời nhắn: “Co ai nhau khong, thieu tay”. Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook “Tuan Kiet” này hiện là giám đốc của một doanh nghiệp có trụ sở tại TPHCM. Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng đã không thể kmf nén được sự phẫn nộ, nên “ném đá” dữ dội hành vi tận diệt động vật quý.

Báo Công luận
 Chủ tài khoản Facebook Tuan Kiet hiện là giám đốc của một doanh nghiệp có trụ sở tại TPHCM đã có post hình ảnh 2 con chim bị giết, có hình dáng giống loài chim quý Hồng Hoàng (Phượng Hoàng đất) (nguồn Facebook Tuan Kiet)

Được biết, chim Hồng Hoàng (còn gọi là Phượng Hoàng đất) là một loài chim rất quý được đánh giá là vật quý hiếm trong sách đỏ của IUCN của Việt Nam về các loài nguy cấp, thuộc diện bảo tồn đặc biệt. Người nào khai thác và săn bắn loài chim này có thể bị xử lý hình sự. 

Đây không phải lần đầu tiên  chúng ta biết đến những hành động đối xử tàn bạo với các loại động vật hoang dã, quý hiếm.Tuy nhiên, từ khi mạng xã hội phát triển, những hành động như giết hại động vật, bạo hành thú cưng... đã trở thành cách “mốt” của một bộ phận giới trẻ lựa chọn để gây sự chú ý với mọi người. Điều đáng nói, khi thực hiện những hành vi phản cảm đó, họ cứ vô tư nghĩ rằng là chỉ để cho oai và thể hiện đẳng cấp với bạn bè, chứ không biết hoặc không cần biết là hành vi đó đang vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng.

Loài người đã bước vào kỷ nguyên mới văn minh, hiện đại. Vì vậy không thể dung dưỡng những hành động côn đồ, vô ý thức, đầy chất man rợ của thời :”săn,bắt, hái, lượm” xưa cũ.

Đã đến lúc chúng ta nhận ra rằng, cộng đồng mạng cần lắm những tấm ảnh, những đoạn video đưa lên Facebook nhằm mục đích khen ngợi, biểu dương những con người đang nỗ lực bảo vệ thiên nhiên, cứu giúp động vật.Còn  đối với những hành vi của các đội tượng đã cố tình săn bắt, giết hại động vật hoang dã, quý hiếm lại còn ngang nhiên thách thức pháp luật thì rất cần sự vào cuộc quyết liệt,  xử lý nghiêm khắc của các cơ quan thực thi pháp luật.

Khỉ là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB – nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về Danh mục động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Cũng theo quy định này, mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái phép khỉ đều bị nghiêm cấm. Các đối tượng vi phạm có thể bị xử phạt hành chính với mức cao nhất lên đến 500 triệu đồng đối với cá nhân và 1 tỷ đồng đối với tổ chức.

Mới đây, vi phạm liên quan đến động vật hoang dã loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB cũng đã được đưa vào quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo đó, vi phạm liên quan đến các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB như khỉ với số lượng lớn có thể bị xử lý hình sự lên đến 12 năm tù.

                                              Thùy Anh

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương