(CLO) Chính phủ Canada hôm thứ Bảy đã xin lỗi người thổ dân Inuit ở phía bắc Quebec vì vụ giết hàng loạt chó kéo xe trong những năm 1950 và 1960, khiến cộng đồng bị tàn phá khi tước đi khả năng săn bắn, sinh kế và khả năng đi lại của họ.
Bộ trưởng Liên bang về Quan hệ Hoàng gia-Bản địa Gary Anandasangaree đã tới Kangiqsujuaq ở vùng Nunavik để đưa ra lời xin lỗi và hứa bồi thường 45 triệu đô la Canada (32,19 triệu đô la Mỹ).
Cộng đồng người thổ dân Inuit ở Canada. Ảnh: GI
Việc này diễn ra sau một lời xin lỗi khác của Chính phủ Canada vào năm 2019 đối với người Inuit ở vùng Qikiqtani, bao gồm Đảo Baffin, vì ảnh hưởng của các chính sách liên bang đau thương bao gồm việc chia cắt gia đình và giết mổ chó kéo xe, được gọi là qimmiit.
Anandasangaree nói: “Hôm nay, Chính phủ Canada đã nhận trách nhiệm về vai trò của mình trong một sự bất công lịch sử khủng khiếp và bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc cũng như lời xin lỗi chân thành về những tổn hại do vụ tàn sát qimmiit ở Nunavik gây ra”.
Pita Aatami, Chủ tịch Makivvik, tổ chức đại diện cho người Inuit ở Quebec, cho biết hàng nghìn con chó kéo xe đã bị Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) và các cơ quan chức năng khác bắn chết từ giữa những năm 1950 trở đi.
Đội chó kéo xe là một phần không thể thiếu trong văn hóa và truyền thống săn bắn của người Inuit, giúp họ di chuyển nhanh chóng qua những vùng đất băng giá rộng lớn ở cực bắc Canada. Chúng cũng là công cụ săn hải cẩu và tuần lộc.
Trong một tuyên bố, Chính phủ Canada cho biết, việc giết hại chó kéo xe một cách vô cớ đã dẫn đến tình trạng mất an ninh lương thực và kinh tế cho người Nunavik Inuit, đồng thời làm mất đi những cách tiếp cận đất đai truyền thống, đồng thời gây ra những vết thương tinh thần sâu sắc và lâu dài.
(CLO) Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho một số lượng lớn xe không được kiểm định do có sự sai khác giữa chứng nhận đăng ký xe với phương tiện thực tế làm thủ tục kiểm định.
(CLO) Ngày 5/2, cảnh sát Thụy Điển tuyên bố không có bằng chứng cho thấy có "động cơ ý thức hệ" đằng sau vụ xả súng hàng loạt tại một trung tâm giáo dục ở Orebro hôm 4/2, đồng thời cảnh báo về thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội về vụ xả súng chết chóc nhất tại quốc gia Bắc Âu này.
(CLO) Hà Giang tháng 2 không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn hay những con đèo uốn lượn quanh co mà còn quyến rũ bởi sắc hoa đào, hoa mận, hoa cải bung nở khắp các bản làng, sườn núi.
(CLO) Một nghiên cứu mới phát hiện tảng băng Greenland - khối băng lớn thứ hai thế giới - đang nứt với tốc độ chưa từng có do tác động của biến đổi khí hậu.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn Ukraine nhượng quyền khai thác khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm, để đổi lấy viện trợ quân sự trong tương lai.
(CLO) Gonzalo Garcia toả sáng với bàn thắng ở phút 90+3 đã giúp câu lạc bộ Real Madrid giành chiến thắng 3-2 trên sân Leganes, qua đó tiến vào bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha 2024/25.
(CLO) Các công ty sản xuất chip và nhà cung cấp dịch vụ đám mây tại Trung Quốc đang tăng tốc hỗ trợ DeepSeek nhằm thúc đẩy sự tự chủ về trí tuệ nhân tạo của nước này.
(CLO) Sau màn hủy diệt Man City 5-1 cuối tuần qua, Arsenal bất ngờ thể hiện bộ mặt bạc nhược và nhận thất bại 0-2 trước Newcastle ở lượt về bán kết Cúp Liên đoàn. Thua chung cuộc 0-4, "Pháo thủ" chính thức bị loại và chia tay đấu trường thứ hai chỉ trong thời gian ngắn.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow hoan nghênh quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc NATO lôi kéo Ukraine, đồng thời nhấn mạnh đây là một trong những mối quan ngại chính của Nga.
(CLO) Chương trình ca nhạc mang tên “True Love Seasons Show” sẽ diễn ra vào đêm 14/2, ngày Lễ Tình nhân tại Bảo tàng Hà Nội (Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Show diễn quy tụ những ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam như Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh, Diva Mỹ Linh.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi khẳng định rằng những lo ngại của Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran không phải là vấn đề phức tạp và có thể được giải quyết.
(CLO) Người Nga đã mua số lượng vàng cao kỷ lục vào năm 2024 như một hình thức bảo vệ tiền tiết kiệm của mình trong bối cảnh các lệnh trừng phạt. Ước tính, số vàng này tương đương khoảng một phần tư sản lượng hàng năm của đất nước.
(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường kiến nghị Trung ương cho phép áp dụng các chính sách tương tự như Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam được Quốc hội vừa thông qua tại Nghị quyết số 172/2024/QH15.
(CLO) Ngày 5/2, cảnh sát Thụy Điển tuyên bố không có bằng chứng cho thấy có "động cơ ý thức hệ" đằng sau vụ xả súng hàng loạt tại một trung tâm giáo dục ở Orebro hôm 4/2, đồng thời cảnh báo về thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội về vụ xả súng chết chóc nhất tại quốc gia Bắc Âu này.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn Ukraine nhượng quyền khai thác khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm, để đổi lấy viện trợ quân sự trong tương lai.
(CLO) Vào thứ Tư, một máy bay của hãng hàng không Japan Airlines đã va vào đuôi của một máy bay khác của hãng Delta Air Lines trên đường băng tại Sân bay quốc tế Seattle-Tacoma của Mỹ.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow hoan nghênh quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc NATO lôi kéo Ukraine, đồng thời nhấn mạnh đây là một trong những mối quan ngại chính của Nga.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi khẳng định rằng những lo ngại của Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran không phải là vấn đề phức tạp và có thể được giải quyết.
(CLO) Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp quản Dải Gaza và di dời người dân Palestine đến nơi khác. Ý định này đã bị đông đảo các quốc gia trong khu vực và trên thế giới phản đối dữ dội.
(CLO) Thủ tướng Úc Anthony Albanese khẳng định nước này vẫn giữ vững lập trường ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel - Palestine, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố kế hoạch tiếp quản Dải Gaza.
(CLO) Chiến dịch quân sự của Israel đã biến trại tị nạn Jenin tại Bờ Tây này thành "thị trấn ma" với mức độ tàn phá chưa từng thấy trong hơn 20 năm, có thể trở thành "Dải Gaza thứ hai" tới đây.
(CLO) Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ đến Moscow vào tháng 5 để tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II, theo thông tin từ hãng tin TASS của Nga vào thứ Ba.
(CLO) Chính phủ Thái Lan thông báo sẽ ngừng cung cấp điện cho một số khu vực biên giới giáp Myanmar nhằm đối phó với các trung tâm lừa đảo trực tuyến, vốn là nơi giam giữ và ép buộc hàng chục nghìn người tham gia vào các hoạt động phi pháp.