(CLO) Các công ty Hàn Quốc dường như không muốn mở rộng đầu tư vào Trung Quốc, mặc dù nền kinh tế nước này báo cáo mức tăng kỷ lục 18,3% trong quý đầu tiên so với cùng kỳ năm ngoái và đang kêu gọi các công ty đầu tư cơ sở hạ tầng.
Các chuyên gia cho biết hôm thứ Ba (1/6) rằng các công ty Hàn Quốc đang lo ngại về cuộc tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt là động thái do Washington dẫn đầu nhằm loại Bắc Kinh khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu có thể gây tổn hại cho doanh nghiệp của họ nếu đầu tư vào Trung Quốc.
Họ lưu ý rằng nhiều công ty đang cảnh giác với hành động trả đũa kinh tế của Trung Quốc, đề cập đến các hành động được thực hiện để đáp trả việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc vào năm 2017.
Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc và Trung Quốc tuyên bố tranh chấp THAAD đã được giải quyết.
Ông Jun Bo-hee, nhà nghiên cứu cấp cao của Korea International Trade Association cho biết: “Căng thẳng Mỹ-Trung về chính trị và kinh tế dự kiến sẽ tiếp diễn trong dài hạn và sẽ là hợp lý khi nói rằng những điều này khiến các công ty phải dè chừng trong việc đầu tư vào Trung Quốc”.
Về mức tăng trưởng kinh tế hàng năm kỷ lục của Trung Quốc trong quý đầu tiên, ông Jun cho biết số liệu này đang được "quan trọng hoá" khi nền kinh tế của nước này suy giảm 6,8% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm ngoái khi COVID-19 lần đầu tiên xuất hiện ở khu vực trung tâm của Vũ Hán và sau đó lan rộng ra toàn thế giới.
Một nhà nghiên cứu giấu tên từ một tổ chức tư vấn trực thuộc chính phủ cho biết: "Những bài học từ THAAD trong quá khứ đang đe dọa các công ty Hàn Quốc mạnh tay mở rộng các hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc".
Những thiệt hại gây ra cho các công ty Hàn Quốc vẫn còn hiện hữu, ví dụ từ việc Hyundai Motor đã lên kế hoạch bán tháo nhà máy Trung Quốc đầu tiên được xây dựng tại Bắc Kinh. Công ty đã tạm ngừng hoạt động tại Trung Quốc kể từ năm 2019.
Gã khổng lồ bán lẻ Lotte được coi là nạn nhân lớn nhất, bị thua lỗ hàng tỷ won và phải đóng cửa tất cả các đơn vị thuộc chuỗi cửa hàng bán lẻ Lotte Mart ở Trung Quốc, sau khi triển khai pin THAAD trên một sân gôn thuộc sở hữu của tập đoàn trước đây.
Ông Yeon Won-ho, một nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế Trung Quốc thuộc Viện Chính sách Kinh tế Quốc tế (KIEP), cho rằng việc các quốc gia riêng lẻ tiến tới tự cung tự cấp trong chuỗi cung ứng là một lý do khác khiến các công ty Hàn Quốc tránh đầu tư vào Trung Quốc.
Ông lưu ý rằng nhiều công ty sản xuất từng lấy nguồn cung cấp từ Trung Quốc đã phải vật lộn khi đại dịch bùng phát vào năm ngoái. "Các công ty phải nhận ra tầm quan trọng của việc đầu tư đa dạng, chẳng hạn như mở rộng kinh doanh ở Đông Nam Á thay vì Trung Quốc, hoặc thậm chí đưa hoạt động về trong nước", ông Yeon nói.
Việc Mỹ muốn loại Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu có thể gây ra khó khăn cho các mặt hàng của Hàn Quốc được sản xuất tại nước này.
Ông nói thêm: “Một điểm chính của chuỗi cung ứng toàn cầu do Mỹ dẫn đầu là khuyến khích các công ty sản xuất hàng hóa ở Mỹ. Theo đó, hàng hóa của Hàn Quốc được sản xuất tại Trung Quốc có thể trở thành vấn đề tranh chấp".
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).
(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).
(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.