Cảnh báo COVID-19 làm tăng nguy cơ bệnh đái tháo đường ở trẻ em

Thứ năm, 17/03/2022 21:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một nghiên cứu mới của Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho thấy, những trẻ dưới 18 tuổi đã phục hồi sau khi mắc COVID-19 có nguy cơ bị tiểu đường cao hơn so với những trẻ chưa từng mắc COVID-19.

Các nhà nghiên cứu của CDC Mỹ đã tiến hành phân tích dữ liệu được thu thập qua các chương trình giám sát sức khỏe. Bộ dữ liệu thứ nhất chứa các thông tin bệnh nhi trong giai đoạn từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021 và bộ dữ liệu thứ hai bao gồm các trẻ đi khám vì bất kỳ vấn đề sức khỏe nào nghi ngờ liên quan đến COVID-19 trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2021.

canh bao covid 19 lam tang nguy co benh dai thao duong o tre em hinh 1

COVID-19 có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường ở trẻ ( Ảnh: Internet )

Kết quả nghiên cứu cho thấy, COVID-19 có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường ở trẻ. Nhóm nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật (CDC) Mỹ phát hiện trẻ dưới 18 tuổi từng nhiễm SARS-CoV-2 có nguy cơ mắc tiểu đường cao hơn 166% so với những trẻ chưa nhiễm virus này.

Theo giải thích của CDC, COVID-19 có thể gây ra bệnh tiểu đường thông qua tấn công trực tiếp vào các tế bào tuyến tụy, bão cytokine gây căng thẳng làm tăng đường huyết, các thay đổi trong chuyển hóa glucose do nhiễm trùng, hoặc thông qua tích tụ các rối loạn tiền tiểu đường. Có nhiều ca tiểu đường mới từng có dấu hiệu tiền tiểu đường, vốn là hiện tượng xảy ra ở 20% số bệnh nhân tiểu đường là người trưởng thành tại Mỹ. Việc dùng thuốc kháng viêm steroid trong điều trị bệnh nhân nội trú cũng có thể dẫn đến tăng đường huyết trong ngắn hạn, song chỉ có khoảng 1,5 – 2,2% mã tiểu đường có liên quan đến thuốc hoặc hóa chất, chủ yếu là các trường hợp tiểu đường type 1 hoặc 2.

Giáo sư Tiến sĩ Muhammad Yazid Jalaludin, chuyên gia tư vấn cao cấp về nội tiết trẻ em và bệnh tiểu đường tại Đại học Malaya cho biết, tốt nhất mọi người ở mọi lứa tuổi nên thực hiện các biện pháp phòng tránh cần thiết, bao gồm cả việc tiêm phòng. Các cơ quan y tế và bác sĩ cũng cần phải nhận thức được tác động lâu dài của COVID-19 và phải theo dõi bệnh nhân của họ thường xuyên để phát hiện sự phát triển của bệnh tiểu đường, đồng thời yêu cầu trẻ dưới 18 tuổi mắc COVID-19 phải trải qua các xét nghiệm để phát hiện bệnh tiểu đường và các bệnh khác có nguy cơ xảy ra. Trong số các triệu chứng cần được lưu ý là đi tiểu thường xuyên, tăng cảm giác khát và đói, mệt mỏi, đau bụng và buồn nôn.

Duy Chung

Bình Luận

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe