Cảnh báo đối tượng mạo danh Báo Nhà báo & Công luận

Thứ sáu, 09/12/2022 07:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thời gian gần đây, Báo Nhà báo & Công luận - Cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam nhận được nhiều phản ánh của cơ quan, đơn vị và độc giả về việc xuất hiện đối tượng tự xưng là biên tập viên của Truyền hình Công luận nhắn tin liên hệ đến đưa tin về các sự kiện.

Cụ thể, đối tượng thường sử dụng số điện thoại 0926759590 nhắn tin với nội dung: “Em là biên tập viên Nguyễn Tân - Truyền hình Công Luận. Em xin phép đăng ký cùng ekip Truyền hình Công Luận đưa tin…”

canh bao doi tuong mao danh bao nha bao cong luan hinh 1

Tin nhắn đối tượng mạo danh Báo Nhà báo & Công luận nhắn cho các cơ quan, đơn vị

Qua thông tin và hình ảnh các cơ quan, đơn vị và độc giả cung cấp, Ban Biên tập Báo Nhà báo & Công luận khẳng định, đơn vị không có cán bộ, nhân viên nào có tên Nguyễn Tân.

Hành vi nêu trên là trái quy định pháp luật, ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ; làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của Báo Nhà báo & Công luận và gây bức xúc cho cơ quan, đơn vị cũng như độc giả.

Mọi hoạt động của đối tượng lợi dụng danh nghĩa cơ quan báo chí để thực hiện các hành vi đều được xem là vi phạm pháp luật, Báo Nhà báo & Công luận đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra và xử lý theo đúng quy định.

Hiện nay, các phóng viên, biên tập viên Báo Nhà báo & Công luận khi tác nghiệp chỉ sử dụng Thẻ Nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp và có giấy giới thiệu do Lãnh đạo Tòa soạn ký, đóng dấu.

Xung quanh vấn đề này, Ban Biên tập Báo Nhà báo & Công luận đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khi phát hiện có trường hợp nghi ngờ, mạo danh cán bộ, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận thì kịp thời báo tin, tố giác tới cơ quan Công an nơi gần nhất biết, để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

NB&CL

Bình Luận

Tin khác

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo
Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo