Cảnh sát Nam Phi bắt kẻ sát nhân giả chết vượt ngục

(CLO) Một kẻ giết người bị kết án ở Nam Phi giả chết để trốn khỏi nhà tù, đã bị bắt trở lại ở Tanzania sau một cuộc truy lùng kéo dài hai tuần, theo cảnh sát Nam Phi thông báo.

Các quan chức Nam Phi đến Tanzania vào Chủ nhật để bắt đầu dẫn độ Thabo Bester, 35 tuổi, được mệnh danh là “Kẻ hiếp dâm trên Facebook” khi hắn ta sử dụng nền tảng mạng xã hội để dụ dỗ ít nhất hai phụ nữ rồi cưỡng hiếp và giết một trong số họ.

canh sat nam phi bat ke sat nhan gia chet vuot nguc hinh 1

Thabo Bester được nhìn thấy trên màn hình máy quay tại Tòa án Tối cao Western Cape, ở Cape Town, Nam Phi Thứ Năm, ngày 3 tháng 5 năm 2012. Ảnh AP

Bester đã bị kết án tù chung thân vào năm 2012 và có thông tin cho rằng vào tháng 5 năm ngoái, hắn ta đã chết trong một vụ hỏa hoạn trong phòng giam của mình.

Tuy nhiên, các báo cáo xuất hiện về việc hắn ta được nhìn thấy ở Johannesburg và một cuộc điều tra bao gồm các mẫu DNA cho thấy thi thể bị đốt cháy trong phòng giam không phải của hắn ta.

Hai tuần trước, cảnh sát cho biết họ đang truy đuổi Bester và vào tuần trước họ đã đột kích vào một ngôi nhà sang trọng mà hắn ta thuê ở một vùng ngoại ô sang trọng của Johannesburg.

Bester bị bắt cùng với bạn gái Nandipha Magudumana, một bác sĩ nổi tiếng và một công dân Mozambique được cho là đã hỗ trợ hắn vượt biên và trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật.

Hắn được tìm thấy với một số hộ chiếu giả chưa được đóng dấu vào thời điểm bị bắt giữ, cách biên giới Kenya khoảng 10 km (6 dặm).

Các nhà chức trách hiện đã bắt đầu quá trình dẫn độ hắn trở lại Nam Phi. “Một phái đoàn chính thức từ Nam Phi, bao gồm các quan chức cấp cao của cảnh sát, Bộ tư pháp và cơ quan cải huấn khởi hành đến Tanzania vào Chủ nhật”, Bộ trưởng Tư pháp Ronald Lamola cho biết.

Hãng tin Nam Phi GroundUp đưa tin rằng trong gần một năm sau khi vượt ngục, Bester đã sống một lối sống xa hoa với Magudumana ở vùng ngoại ô Hyde Park thượng lưu của Johannesburg.

Khi ở trong tù, Bester đã sử dụng chiếc máy tính xách tay để điều hành một công ty tổ chức sự kiện và sản xuất. Có thời điểm, hắn ta phát biểu tại một hội nghị từ phòng giam của mình, và nói với những người tham dự rằng hắn ta đang phát biểu từ Mỹ.

Cuộc vượt ngục công phu của Bester đã đặt ra nhiều câu hỏi về sự tham gia có thể có của các quan chức nhà tù.

Ít nhất ba quan chức đã bị sa thải khỏi Trung tâm Cải huấn Mangaung, nơi Bester trốn thoát, theo báo cáo địa phương. Nhà tù do công ty bảo mật G4S có trụ sở tại Anh quản lý. Chính phủ Nam Phi hiện đã tiếp quản quản lý nhà tù an ninh tối đa và đã thông báo rằng hợp đồng quản lý nhà tù G4S sẽ không được gia hạn khi hết hạn vào năm 2026.

Mai Anh (theo AP)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: