Cập nhật Covid-19 ngày 16/5: Pakistan không áp dụng lệnh phong tỏa, Mỹ tặng máy thở cho Ấn Độ

Thứ bảy, 16/05/2020 20:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo số liệu mới nhất trên trang Worldometers, thế giới hiện ghi nhận 4.644.996 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó 308.964 ca tử vong và 1.769.907 ca hồi phục.

Pakistan không áp dụng lệnh phong tỏa. Ảnh:TL

Pakistan không áp dụng lệnh phong tỏa. Ảnh:TL

Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 15/5 cho biết hơn 150 triệu người dân nước này đã bị ảnh hưởng do lệnh phong tỏa để chống đại dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, do đó ông kêu gọi các tỉnh cho phép nối lại hoạt động giao thông công cộng.

Phát biểu với truyền thông, ông Khan nhấn mạnh Pakistan không thể áp dụng lệnh phong tỏa giống như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc, bởi biện pháp này đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế trong nước, đặc biệt là những nhóm bị tổn thương, trong đó có 25 triệu người sống dựa vào đồng lương hằng ngày hoặc hằng tuần.

Ông nói: “Khoảng 150 triệu người (2/3 dân số Pakistan) đã bị thiệt hại về kinh tế do SARS-CoV-2 và lệnh phong tỏa”. Pakistan không thể đóng cửa vô thời hạn bởi virus này sẽ vẫn tồn tại song song “với chúng ta” trong một thời gian dài cho đến khi phát triển được vaccine điều trị.

Bangladesh ngày 16/5 đã ghi nhận thêm 930 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên thành 20.995 người.

Quan chức cấp cao Bộ Y tế Nasima Sultana cho hay, nước này trong 24 giờ đồng hồ qua cũng có thêm 16 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong ở đây lên thành 314 người. Tổng cộng 4.117 bệnh nhân Covid-19 ở Bangladesh đã bình phục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ tặng máy thở cho Ấn Độ, không lâu sau khi ông nhấn mạnh đến mối quan hệ đối tác thân cận giữa hai nước và gọi Thủ tướng Narendra Modi là "người bạn tốt" của mình.

Phát biểu trên mạng xã hội Twitter hôm 15/5, ông Trump nói: "Tôi tự hào tuyên bố rằng Mỹ sẽ tặng máy thở cho những người bạn của chúng tôi ở Ấn Độ. Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Narendra Modi. Mỹ sẽ chuyển nhiều máy thở đến Ấn Độ. Chúng tôi có nguồn cung máy thở rất lớn”.

Tuy nhiên, Nhà Trắng không cho biết số lượng cụ thể là bao nhiêu. Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany, Ấn Độ là một trong số vài quốc gia sẽ được Mỹ tài trợ thiết bị này.

Theo Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ, số ca mắc Covid-19 ở đất nước sông Hằng tính đến nay là hơn 86.508, vượt xa con số 82.933 trường hợp được xác nhận của Trung Quốc, với 2.760 người tử vong.

Mỹ 'gửi' máy trợ thở cho các nước đang phát triển, quyết đứng ngoài sáng kiến chống Covid-19 của WHOPhilippines ngày 16/5 đã ghi nhận thêm 214 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên thành 12.305 người.

Việt Nam ngày 16/5 ghi nhận thêm 5 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm tính đến nay là 318 ca. Tất cả ca mắc mới đều là người từ nước ngoài về, được cách ly sau khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.Iran ngày 16/5 đã ghi nhận thêm 35 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ đồng hồ qua, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên thành 6.937 người.

Số liệu từ Bộ Y tế Philippines cho thấy, nước này có thêm 101 bệnh nhân Covid-19 hồi phục, nâng tổng số ca hồi phục ở đây lên thành 2,561, trong khi tổng số ca tử vong do bệnh này cũng đã lên đến 817 người.

Cùng ngày, cơ quan y tế Malaysia thông báo, nước này có thêm 17 ca mắc Covid-19 và 1 ca tử vong do bệnh này, nâng tổng số ca mắc và tử vong ở đây lần lượt lên thành 6.872 và 113.

Bộ Y tế Singapore ghi nhận 465 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, đưa tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên 27.356 trường hợp.

Đa số ca nhiễm mới là người nhập cư, sống trong các ký túc xá. Chỉ có 4 trường hợp là người thường trú ở Singapore.

Trong khi đó, Thái Lan không ghi nhận bất cứ ca mắc mới hay tử vong nào do dịch Covid-19, trong bối cảnh nước này bắt đầu mở cửa trở lại hoạt động kinh doanh và nới lỏng hạn chế. Đây là lần thứ hai kể từ ngày 9/3 Thái Lan không ghi nhận ca nhiễm mới theo ngày nào.

Từ ngày 17/5, Thái Lan sẽ cho phép các trung tâm thương mại và cửa hàng mua sắm được hoạt động trở lại. Nước này sẽ rút ngắn bớt 1 giờ lệnh giới nghiêm ban đêm, từ 23h hôm trước tới 4h sáng hôm sau, thay vì từ 22h như trước đó.

Đến nay Thái Lan ghi nhận tổng cộng 3.025 ca mắc và 56 người tử vong do dịch Covid-19.

Đáng chú ý, trong bối cảnh Thái Lan bắt đầu từng bước nới lỏng các biện pháp phong tỏa phòng chống Covid-19, chính phủ nước này cũng đang tìm cách củng cố vị trí của đất nước là một trung tâm y tế tiên tiến ở châu Á. Trước đó, Bộ Y tế Thái Lan đã đưa ra kế hoạch chiến lược trong giai đoạn 2016-2025 với tên gọi “Thái Lan: Một trung tâm về Sức khỏe và Dịch vụ Y tế”.

Ủy ban Đầu tư của Thái Lan (BoI) hồi tháng trước đã công bố biện pháp bổ sung nhằm thúc đẩy đầu tư vào ngành công nghiệp y tế. Cùng với chính sách ưu đãi về thuế từ 3-8 năm đối với các doanh nghiệp thiết bị, dụng cụ và cung cấp đủ điều kiện, các biện pháp mới giảm thêm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm. Ưu đãi bổ sung này dành cho các công ty nộp đơn trước 30/6 và bắt đầu sản xuất trước 31/12.

Trong buổi họp báo trực tuyến, Giám đốc Trung tâm thông tin và quan hệ công chúng thuộc Bộ Y tế và Giáo dục Y khoa Iran, ông Kianush Jahanpur đã xác nhận, nước này cũng có thêm 1.757 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc ở đây lên thành 118.392 người. Đến nay, Iran có 93.147 bệnh nhân Covid-19 hồi phục, trong khi vẫn còn 2.716 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Chính phủ Tây Ban Nha sẽ tìm kiếm sự gia hạn mới liên quan lệnh tình trạng khẩn cấp. Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình ngày 16/5, Thủ tướng Pedro Sanchez nói: "Nên kéo dài (giai đoạn) tình trạng khẩn cấp và sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc nới lỏng. Với lý do đó, thay vì (gia hạn 15 ngày), lệnh này sẽ kéo dài khoảng 1 tháng".

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 102 ca tử vong do Covid-19, đánh dấu mức tăng thấp nhất trong 24 giờ đồng hồ kể từ giữa tháng 3, nâng tổng số ca tử vong ở đây lên thành 27.563 người. Tổng số ca mắc Covid-19 là 230.698 người vào ngày 16/5, so với 230.183 ca hôm 15/5.

Bộ Y tế Belarus dẫn số liệu thống kê đến ngày 15/5 cho biết tại nước này đã ghi nhận tổng cộng 27.730 trường hợp mắc Covid-19, tăng 958 trường hợp so với 1 ngày trước đó. Trong 1 ngày qua cũng có thêm 5 ca tử vong, đưa tổng số bệnh nhân tử vong lên 156 người. Ngoài ra, có 8.807 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện.

Tính đến 15/5, nước này đã thực hiện 321.705 xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Minh Châu

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe