Cặp sao hạng A Thái Lan “đường ai nấy đi” sau 10 năm hẹn hò

Thứ bảy, 27/11/2021 11:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thông tin được Weir Sukollawat và Bella Ranee đưa ra khi họ sắp kỷ niệm gần một thập kỷ bên nhau khiến nhiều khán giả bàng hoàng cũng như tiếc nuối.

Nguyên nhân được Weir Sukollawat và Bella Ranee đưa ra là do cả hai không thể vượt qua sự khác biệt trong cuộc sống, vì vậy đi đến quyết định không đồng hành cùng nhau. Cặp sao cũng khẳng định, hoàn toàn không có sự chen chân của người thứ ba và họ vẫn sẽ duy trì mối quan hệ bạn bè sau khi chia tay, theo Siamdara hôm 26/11.

cap sao hang a thai lan duong ai nay di sau 10 nam hen ho hinh 1

Cặp diễn viên hạng A của showbiz Thái Lan chia tay sau 10 năm yêu nhau.

Trong khi đó trang Thaiupdate cho biết, Bella Ranee cùng bạn trai kết thúc chuyện tình vào thời điểm họ có thể sẽ kỷ niệm 10 năm yêu nhau. Nữ diễn viên “Ngọn lửa đức hạnh” hồi tháng 3 còn tới sân bay đưa bạn trai sang Australia đóng phim. Nhưng từ đó đến nay họ không có thêm bức ảnh chung nào.

Tình yêu của cặp sao hạng A của Thái Lan được ví như Romeo và Juliet thời hiện đại. Bella Ranee là diễn viên độc quyền của đài CH3, trong khi Weir Sukollawat làm việc cho CH7, đây lại là hai đài đối thủ với nhau.

Vấp phải sự phản đối dữ dội từ nhiều phía, Weir – Bella quyết định duy trì mối quan hệ trong bí mật và chỉ âm thầm ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau. Lần xuất hiện công khai đầu tiên của cả hai có lẽ là khi nam tài tử sinh năm 1985 đến chúc mừng bạn gái trong lễ tốt nghiệp của cô. Sau đó, cặp đôi đã khá thoải mái và cởi mở hơn trong việc công khai mối quan hệ tình cảm. Họ có những tấm ảnh chụp chung, tương tác với nhau nhiều hơn trên mạng xã hội và quan trọng là, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc khi nhắc đến nhau trong những cuộc phỏng vấn với giới truyền thông xứ chùa vàng.

Trang cá nhân của nam diễn viên thường đăng ảnh bạn gái kèm những lời ngọt ngào. Mặt khác, họ có ngoại hình đồng đều, đẹp đôi nên mỗi lẫn xuất hiện cùng nhau còn kiếm được 24.000 USD. Khi bị hỏi về việc trục trặc trong tình cảm, Weir Sukollawat đã lên tiếng phủ nhận, nhưng chia sẻ họ ít gặp nhau hơn do bận rộn với công việc.

cap sao hang a thai lan duong ai nay di sau 10 nam hen ho hinh 2

Cả hai thường được khen đẹp đôi và có danh tiếng ngang nhau tại xứ chùa vàng.

Nữ diễn viên Bella Ranee Campen, sinh năm 1989 là ngôi sao hàng đầu của Thái Lan. Cô xuất hiện trong những tác phẩm quen thuộc với khán giả Việt Nam như “Trò đùa của thượng đế”, “Bác sĩ Puttipat”, “Đứa con của nô lệ”… Weir Sukollawat sinh năm 1985, tham gia các phim như “Cặp đôi cay như ớt”, “Thủ đoạn mưu mô”, “Sự thỏa hiệp của con tim”…

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí