(CLO) Bà Thê đã lợi dụng mối quan hệ quen biết chủ động liên hệ và gặp trực tiếp các nạn nhân vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Mới đây, 2 vợ chồng bà Thê bị người dân tố cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 21 tỷ đồng.
Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ 6 đơn tố giác của người dân về việc bà Hà Thị Thê (SN 1990) và chồng là ông Nguyễn Đức Hiệp (SN 1987, trú tại thôn 2, xã Pờ Tó, huyện la Pa) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 21 tỷ đồng.
Cụ thể, theo nội dung tố cáo của bà Trần Thị Huệ (thôn 2, xã Pờ Tó), khoảng giữa tháng 5/2021, bà Thê (thời điểm đó là tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội của xã Pờ Tó) cùng chồng lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước đã chủ động liên lạc và gặp trực tiếp bà Huệ vay tiền để đáo hạn ngân hàng.
Đến tháng 7/2021, bà Thê vay của bà Huệ 300 triệu đồng và hứa 10 ngày sau trả tiền gốc và tiền hoa hồng. Sau đó, bà Thê thực hiện đúng lời hứa trả tiền hoa hồng, còn tiền gốc thì tiếp tục vay lại.
Tiếp đó, tháng 11/2021 bà Thê tiếp tục vay của bà Huệ 200 triệu đồng và cam kết như lần trước. Thế nhưng, khi đến hạn, vợ chồng bà Thê và ông Hiệp không trả nợ.
Được biết, ngoài đơn tố giác của Huệ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai còn nhận được đơn của 5 công dân tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng bà Thê.
Theo đó, bà Phạm Thị Hải (thôn 2, xã Pờ Tó) tố giác bị vợ chồng bà Thê lừa đảo chiếm đoạt 3,45 tỷ đồng; bà Trần Thị Đào (thôn 3, xã Pờ Tó) tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt 1,21 tỷ đồng; bà Lương Thị Hải Yến (thôn 1, xã Pờ Tó) tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng, bà Trương Thị Bé (thôn 3, xã Pờ Tó) tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Lam (thôn 2, xã Pờ Tó) tố giác vợ chồng bà Thê vay 600 triệu đồng nhưng không trả.
Để phục vụ quá trình kiểm tra, xác minh mở rộng vụ việc, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Công an các huyện, thị xã và TP Pleiku thông báo, rà soát trên địa bàn xác định có tổ chức, cá nhân nào là bị hại có liên quan đến vụ việc nêu trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai.
(CLO) Tối 23/4, Công an tỉnh Yên Bái phát đi thông tin về việc, khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái.
(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.
(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.
(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.