Câu chuyện của những người hiện thực hóa giấc mơ về 60 ngôi nhà nhân ái “Thank you Vietnam”

Thứ hai, 06/06/2022 16:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mỗi ngôi nhà mới được trao tặng là một ước mơ cả đời của những hộ gia đình khó khăn được trở thành hiện thực. 60 ngôi nhà của chương trình “Thank you, Vietnam” là 60 cuộc hành trình đẹp được tạo dựng bởi những lời cảm ơn ý nghĩa và tấm lòng của VinaPhone - một thương hiệu nhân văn.

Sự kiện: VinaPhone

Hành trình đi xây tổ ấm cho các mảnh đời khó khăn

“Ngày tới nơi để khảo sát và xác minh hoàn cảnh của gia đình người được đề xuất tặng nhà, mình không khỏi xúc động. Căn nhà, phải gọi là lều thì chính xác hơn, chỉ có 2 anh em mồ côi sinh sống. Nhà quây vách bằng tôn, ọp ẹp, bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã đổ. Cha mất sớm do bệnh tật, mẹ cũng vừa không qua khỏi bởi dịch bệnh COVID-19.

Khi được hỏi chuyện, mấy đứa nhỏ cứ lặng im, mắt buồn rười rượi. Điều đó cứ làm mình thấy áy náy, nếu không làm được gì cho 2 anh em, cảm giác sẽ rất khó chịu trong người”, anh Nguyễn Hoàng Long – Phó Giám đốc VNPT VinaPhone Đồng Tháp chia sẻ về trường hợp em Nguyễn Huỳnh Nhựt Phú - ấp An Phát, xã An Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp được nhận nhà nhân ái trong chương trình “Thank you, Vietnam” mà Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và VinaPhone phối hợp triển khai.

cau chuyen cua nhung nguoi hien thuc hoa giac mo ve 60 ngoi nha nhan ai thank you vietnam hinh 1

Em Nguyễn Huỳnh Nhựt Phú nhận ngôi nhà vững chãi làm chốn nương tựa cho 2 anh em.

Đồng Tháp là một trong những tỉnh được chương trình “Thank you, Vietnam” triển khai xây dựng nhiều nhà nhân ái (5 nhà) trên địa bàn. Trước đó, bởi thông tin tiếp nhận có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, éo le mong muốn được trợ giúp nên các cán bộ Đoàn Đồng Tháp phải tiến hành khảo sát, xác minh nhiều lần để lựa chọn đúng người, đúng hoàn cảnh nhất.

Sau khi lựa chọn được hoàn cảnh cần được trợ giúp sẽ là những ngày tháng mà các thành viên chương trình phải “lăn lộn” với công trình, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của người dân. Đến khi những ngôi nhà vững chãi được hoàn tất và trao tặng cũng là lúc họ mỉm cười với niềm hạnh phúc của người nghèo khi ước mơ cả đời trở thành hiện thực.

Tiếp nối những hành trình nhân ái

Là chương trình được VinaPhone phối hợp cùng Trung ương Đoàn nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập nhà mạng, “Thank you, Vietnam” được phát động với mong muốn lan tỏa văn hóa cảm ơn tới tất cả mọi người, khơi dậy những giá trị tốt đẹp, đây là một chiến dịch để mỗi người, mỗi ngày, trao đi và nhận được lời cảm ơn nhiều hơn, để thấy mình có ích và được khích lệ, để lan toả sức mạnh của lời cảm ơn trong cộng đồng. Khi mỗi người cùng nhau lan toả triệu lời cảm ơn, quỹ 5 tỷ đồng được VinaPhone đóng góp để xây dựng 60 nhà nhân ái cho những hoàn cảnh khó khăn.

Đến thời điểm hiện tại, 60 ngôi nhà được dựng lên từ nguồn quỹ của chương trình đã được hoàn tất trao tặng cho các hoàn cảnh khó khăn trong khắp cả nước. Từ mảnh đất địa đầu Tổ Quốc là Hà Giang cho tới Mũi Cà Mau, Khánh Hòa, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Tuyên Quang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Kon Tum, Quảng Trị, Đăk Nông,…, những ngôi nhà “Thank you, Vietnam” đã được dựng lên, đem đến sự chở che, an tâm cho những mảnh đời khốn khó, đồng thời giảm bớt những gánh nặng xã hội cho các địa phương.

Chương trình “Thank you, Vietnam” năm 2021 đã khép lại nhưng cuộc hành trình nhân ái thì chưa dừng lại. VNPT VinaPhone sẽ tiếp tục phối hợp cùng T.Ư đoàn để đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ định hướng cuộc sống và tạo ra kế sinh nhai lâu dài.

"Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật VinaPhone năm nay (26/06), chúng tôi cũng đang lên kế hoạch, triển khai những dự án xã hội khác để góp phần giảm bớt gánh nặng xã hội, nhân rộng thêm những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Việc triển khai những chương trình như “Thank you, Vietnam” cũng chính là cách mà VinaPhone tri ân, gửi lời cảm ơn tới người dân, tới khách hàng đã luôn ủng hộ chúng tôi trong suốt hành trình 25 năm vừa qua. Cảm ơn vì một Việt Nam đã luôn kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, dịch bệnh để khỏe mạnh và phát triển như hôm nay", đại diện VinaPhone chia sẻ.

PV

Bình Luận

Tin khác

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

(CLO) Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu 439,5 triệu USD của Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), một tuần sau khi công ty cho vay VTB do Điện Kremlin điều hành tiến hành hành động pháp lý chống lại ngân hàng lớn nhất của Mỹ để thu lại số tiền bị mắc kẹt dưới chế độ trừng phạt của Washington.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

(CLO) Thời gian gần đây, xác ve sầu bất ngờ được thương lái thu mua với giá hàng triệu đồng/kg. Mức thu nhập này khiến nhiều người bỏ việc để đi “săn” xác ve sầu nhưng cuối cùng lại nhận về cái kết ngỡ ngàng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

(CLO) Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 320 đồng, xuống 24.910 đồng; E5 RON 92 bớt 310 đồng, ở mức 23.910 đồng một lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Đạt mốc doanh thu 7.7 tỷ USD, Amway tiếp tục dẫn đầu danh sách 100 công ty bán hàng trực tiếp toàn cầu năm 2024 dựa trên doanh thu năm 2023, kéo dài chuỗi thành tích 12 năm liên tiếp thống trị bảng xếp hạng này

Thị trường - Doanh nghiệp
Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

(CLO) Trong thời đại 4.0, những chuyển đi của người trẻ không chỉ dừng ở điểm bắt đầu và điểm, đó còn là cuộc hành trình của những cuộc vui cùng công nghệ. Tháng 4, tháng khởi đầu thời gian sôi động nhất trong năm bằng những kỳ nghỉ lễ, còn ngần ngại gì để bạn trẻ bỏ qua ứng dụng khám phá du lịch cực chất, cực chill MobiFone Smart Travel.

Thị trường - Doanh nghiệp