(CLO) Chiều ngày 7/12, CLB Gia Định bất ngờ cho biết sẽ gửi công văn tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) với nội dung xin rút lui không tham dự giải đấu chuyên nghiệp V.League 2 mùa giải 2021 do cảm thấy không đủ điều kiện tham dự giải.
Câu lạc bộ Gia Định đã giành chiến thắng trước Công an Nhân dân (CAND) với tỷ số 1-0 trong trận play-off quyết định vé thăng hạng cuối cùng ở Vòng chung kết Giải hạng nhì 2020 diễn ra trên sân Nha Trang hôm 16/11.
Với kết quả này đã khiến nhiều NHM phải ngạc nhiên vì Gia Định đa phần chỉ toàn cầu thủ phong trào, trong khi CAND lại có đến 9 cầu thủ được mượn từ CLB HAGL.
Tuy nhiên, sau khi trở lại tập luyện cho mùa giải mới chưa lâu, lãnh đạo CLB Gia Định lại quyết định xin rút lui khỏi Giải hạng nhất 2021 vì tự nhận thấy chưa đáp ứng các tiêu chí của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
Cụ thể, đó là sân thi đấu Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) chưa đạt yêu cầu và chưa có các tuyến đào tạo trẻ tham dự các giải vô địch quốc gia.
Chủ tịch CLB Gia Định Huỳnh Hoàng Trường cho biết rằng, BLĐ Gia Định rất tiếc khi giành quyền lên chơi ở giải hạng nhất rồi phải rút lui như thế này.
Nhưng CLB Gia Định cần có thời gian đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, sân bãi; tổ chức các tuyến đào tạo trẻ quy củ để có thể duy trì đội bóng thi đấu ổn định tại giải hạng nhất.
Thay vào đó, chúng tôi đề nghị VFF được tiếp tục thi đấu tại Giải hạng nhì 2021 để có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.
Ngoài ra, vị chủ tịch này cũng hy vọng nhận được sự cảm thông, chia sẻ của các cầu thủ, Ban huấn luyện cùng tất cả những người hâm mộ.
Mặc dù giải thích như vậy, nhưng không loại trừ khả năng CLB Gia Định không tìm ra được nhà tài trợ ở giải hạng nhất vốn đòi hỏi có kinh phí cao gấp nhiều lần (tối thiểu 25 tỉ đồng theo quy định) so với giải hạng nhì (hơn 2 tỷ đồng) nên xin rút lui.
Khi nói về sự lựa chọn rút lui của CLB Gia Định ở giải hạng nhất 2021, đại diện VFF cho biết sẽ căn cứ theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam để xử lý.
Theo đó, đội xếp thứ 4 là CAND sẽ được đôn lên thi đấu ở giải hạng nhất 2021 cùng với hai CLB Phú Thọ và Phù Đổng (đồng hạng nhất).
(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.
(CLO) Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người dược chọn thay HLV Philippe Troussier giữ ghế nóng phải có uy tín, trình độ và phù hợp với bóng đá Việt Nam.
(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh đã tổ chức lễ xuất quân tham dự giải hạng Nhì Quốc gia 2024, đồng thời ra mắt cố vấn cấp cao Park Hang-seo.
(CLO) Sau hai trận thua Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tụt xuống thứ 115 trên bảng xếp hạng FIFA, vị trí tệ nhất sau 8 năm.
(CLO) Xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh ở các trận chung kết play-off, Gruzia, Ukraine và Ba Lan giành quyền tham dự Vòng chung kết (VCK) Euro 2024 đầy nghẹt thở.