Cầu nguyện cho nạn nhân vụ nổ súng ở Mỹ

Thứ sáu, 03/04/2015 06:22 AM - 0 Trả lời

Cầu nguyện cho nạn nhân vụ nổ súng ở Mỹ

Sự kiện: nổ súng

(congluan.vn) Đã có một buổi cầu nguyện Chúa Nhật tiếp sức cho Claire Davis, học sinh 17 tuổi, người đang cố gắng bám trụ vào cuộc sống sau khi bị bắn vào đầu bởi một học sinh tại trường Arapahoe, Mỹ.

Theo kết quả sơ bộ của cơ quan điều tra công bố ngày 15-12, học sinh Carl Pearson Halverson thực hiện vụ xả súng tại trường trung học Arapahoe tại Colorado hôm thứ 7, đã lập mưu giết người hàng loạt trong vụ tấn công trên. Cùng với đó, cảnh sát cũng xác định được động cơ gây án của C. Halverson là để trả đũa lại thông báo kỷ luật của giáo viên dạy sinh học Tracy Murphy đối với cậu học sinh này. Những người chứng kiến cho biết, C. Halverson đã gào thét tên của giáo viên Tracy Murphy khi truy lùng cô này trong thư viện.

Vụ xả súng của C. Halverson chỉ kéo dài 1 phút rưỡi. Trong khi tìm giáo viên Tracy Murphy, C. Halverson đã bắn bị thương học sinh Claire Davis, 17 tuổi và một nữ học sinh 15 tuổi khác. Cùng với đó, học sinh này cũng dùng bom cháy cho nổ tung thư viện của trường và sau đó tự sát. Đặc biệt, súng và đạn C. Halverson sở hữu là hợp pháp. Tại bang Colorado, công dân đủ 18 tuổi có quyền mua vũ khí phòng thân. Sự việc trên tiếp tục dấy lên làn sóng yêu cầu hạn chế quyền sử dụng và kiểm soát mua bán vũ khí tại Mỹ. Hiện, nữ học sinh Claire Davis đang rất nguy kịch và có thể không qua nổi.

Báo Công luận 
Hàng ngàn phụ huynh, học sinh tập trung cầu nguyện cho Claire 

Gia đình Davis cho biết vào thứ bảy rằng Claire “có chấn thương đầu nghiêm trọng. Cô ấy cần lời cầu nguyện của bạn để tiếp tục đấu tranh”

Hàng trăm học sinh, phụ huynh và cộng đồng hội tụ đông đúc tại một công viên địa phương tối thứ bảy, thắp nến, thể hiện nỗi kinh hoàng và tiếc thương sau bi kịch trường Cebtennial. "Thật khó tin cho đến lúc gặp được mọi người” Summer Skrzypek cho biết tại buổi cầu nguyện “Cô ấy là một người bạn tốt và luôn ở đó nếu bạn cần”.

Các học sinh hát bài truyền thống của trường và nhắc nhau rằng các “chiến binh “phải ở bên nhau. Họ hét lên những lời động viên hoặc im lặng cầu nguyện. Vào thứ bảy, Arapahoe County Sheriff Grayson Robinson gọi Davis là “Một người trẻ nguyên tắc, một người trẻ sống có mục đích..Cô là một nạn nhân vô tội”

Gia đình Clainer Davis cũng gửi lời cảm ơn những người phản ứng đầu tiên và các nhân viên y tế đang “cứu sống con gái chúng tôi”.

Thuỳ Dương(Theo USA Today)

 

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h