Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills xuất hiện trên trang web uy tín Thế giới

Thứ sáu, 27/07/2018 14:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trang web về kiến trúc uy tín bậc nhất thế giới https://www.archdaily.com ngày 25/7 đã đưa hình ảnh Cầu Vàng của Sun World Ba Na Hills tới hàng trăm ngàn độc giả thế giới, qua bài viết mới nhất về “cây cầu có thiết kế táo bạo của Việt Nam”.

Ngay sau khi cán mốc kỷ lục 15 triệu lượt view trên fanpage du lịch Amazing Thing Vietnam, cây Cầu Vàng của Sun World Ba Na Hills đã lập tức xuất hiện trên nhiều trang web nổi tiếng về thiết kế trên thế giới.

Báo Công luận
 
Đặc biệt, ngày 25/7/2018, những thông tin và hình ảnh đẹp ngoạn mục của cây cầu đã được trang web https://www.archdaily.com nổi tiếng thế giới đăng tải trong bài viết có tiêu đề “Vietnam’s Daring Golden Bridge Takes a “Hands-On” Approach to Tourism” (tạm dịch là “Tận mắt chiêm ngưỡng thiết kế táo bạo của cây Cầu Vàng ở Việt Nam”).

Archdaily là website kiến trúc nổi tiếng toàn cầu của Mỹ. Những thiết kế kiến trúc được chọn đăng tải trên trang web này đều phải là những công trình, sản phẩm độc đáo, mang tính thẩm mỹ cao và gây ấn tượng với giới chuyên gia thiết kế trên khắp thế giới. Với khoảng 500.000 độc giả mỗi ngày và 160 triệu lượt view mỗi tháng (số liệu năm 2016), Archdaily được xem là trang web về kiến trúc có lượng độc giả nhiều nhất trên thế giới. Trang web này cũng từng được bình chọn là một trong 5 tạp chí online nổi tiếng nhất do giải thưởng Mashable's 2009 Open Web Awards trao tặng.

Trong bài viết của mình, Archdaily mô tả về Cầu Vàng: “Trên ngọn núi cao nhất Đà Nẵng, Việt Nam là một cây cầu có thiết kế độc đáo. Uốn lượn theo chiều dài 150 mét, xung quanh là hoa khoe sắc, cây cầu vàng lấp lánh tựa lưng vào núi Bà Nà và được nâng đỡ bởi đôi bàn tay khổng lồ”.

Báo Công luận
 
Cầu Vàng chính thức khai trương đầu tháng 6/2018, là sản phẩm mới của Khu du lịch Sun World Ba Na Hills. Tọa lạc tại Vườn Thiên Thai, cây cầu được xem là điểm trung chuyển đặc biệt giúp du khách di chuyển thuận tiện từ khu vực chân núi hay làng Pháp đến vườn hoa Le Jardin D’Amour. Mặt cầu rộng 12,8m, dài gần 150m, gồm 8 nhịp, nhịp dài nhất: 21,2m. Ấn tượng nhất với du khách là đôi bàn tay khổng lồ loang lổ rêu phong nâng đỡ cây cầu. Theo TA Lanscape Architecture - đơn vị trực tiếp thiết kế Cầu Vàng- hình ảnh tượng trưng cho đôi bàn tay của thần núi, rút từ lòng núi đá ra một dải lụa bằng vàng để giúp dân làng đến được vườn thiên thai.

Ở độ cao 1.414m so với mực nước biển, giữa khung cảnh nên thơ tuyệt diệu của Núi Chúa, Cầu Vàng đem đến cho du khách cảm giác như đang lạc bước ở chốn thần tiên cổ tích. Thiết kế táo bạo của Cầu Vàng được các kiến trúc sư đánh giá là ấn tượng không thua kém cầu treo Langkawi Sky (Malaysia) – một trong những cây cầu có thiết kế độc đáo và ấn tượng nhất thế giới.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Kể từ khi ra mắt, Cầu Vàng đã tạo nên một “cơn sốt” trong giới du lịch. Không chỉ du khách mọi lứa tuổi check-in cây cầu độc đáo này mà rất nhiều cặp đôi đã chọn nơi này làm địa điểm thực hiện những bộ hình cưới để đời. Giới nghệ sỹ Việt Nam cũng không thể bỏ qua một tuyệt phẩm ấn tượng như Cầu Vàng!

Giữa tháng 7/2018, công trình mới này đã trở thành sàn cat-walk siêu độc đáo của hàng chục siêu mẫu nổi tiếng trong show thời trang đình đám mang tên “Dạo bước trên mây”. Hình ảnh siêu mẫu Thanh Hằng hay hoa hậu H’Hen Niê lãng mạn dạo bước trên cây cầu mềm mại tựa dải lụa giữa cảnh sắc thiên đường của Bà Nà đã khiến các fan “phát cuồng”. Cầu Vàng và cảnh sắc đặc biệt của Bà Nà Hills cũng chính là nguồn cảm hứng để các nhà thiết kế thời trang sáng tạo nên những mẫu váy áo ấn tượng trong các bộ sưu tập trình diễn tại sự kiện.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
“Hiện tượng” Cầu Vàng không chỉ tăng view cho hàng loạt trang báo nổi tiếng của Việt Nam mà còn khiến báo chí thế giới cũng không thể làm ngơ. Gần đây, hình ảnh cây cầu nổi tiếng mới của Đà Nẵng liên tục được đăng tải trên nhiều trang web kiến trúc và phong cách sống nổi tiếng như The Space (Anh), Creapills (Pháp)…

Việc cầu Vàng xuất hiện trên trang web kiến trúc uy tín toàn cầu Archdaily và nhiều trang báo quốc tế thêm một lần nữa khẳng định sự độc đáo, khác lạ của công trình mới tại Sun World Ba Na Hills. Điều này không chỉ giúp kích cầu du lịch Đà Nẵng mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp không khói nước nhà, khi vị thế du lịch của Việt Nam từng bước được nâng tầm trong mắt bạn bè quốc tế, bắt đầu từ những sản phẩm chất lượng, độc đáo như Cầu Vàng!

 P.V

Tin khác

Cặp bánh chưng nặng hơn 70 kg dâng lên Quốc tổ Hùng Vương ở Hà Tĩnh

Cặp bánh chưng nặng hơn 70 kg dâng lên Quốc tổ Hùng Vương ở Hà Tĩnh

(CLO) Trong khuôn khổ Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương tại Khu di tích Đại Hùng, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), người dân phường Đậu Liêu đã gói cặp bánh chưng nặng hơn 70kg để làm lễ vật dâng Tổ và các vua Hùng.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Tổ chức bắn 150 giàn pháo hoa khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024

Ninh Bình: Tổ chức bắn 150 giàn pháo hoa khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024

(CLO) UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản đồng ý việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại chương trình kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế, khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Đời sống văn hóa
Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy - Biểu tượng của lòng hiếu nghĩa tại Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy - Biểu tượng của lòng hiếu nghĩa tại Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

(CLO) Sáng 16/4, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy năm 2024 với sự tham gia của 13 đội đến từ 13 huyện, thành, thị trong tỉnh Phú Thọ. Đây là sự kiện ý nghĩa nằm trong chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương 2024.

Đời sống văn hóa
Huyện Gia Viễn (Ninh Bình): Tổ chức lễ dâng hương tại Đền Thánh Nguyễn

Huyện Gia Viễn (Ninh Bình): Tổ chức lễ dâng hương tại Đền Thánh Nguyễn

(CLO) Sáng 16/4/2024, tại khuôn viên khu di tích lịch sử - văn hóa đền Thánh Nguyễn, các lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Viễn tổ chức Lễ dâng hương.

Đời sống văn hóa
Ra mắt 30 cuốn sách nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ra mắt 30 cuốn sách nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Sáng 16/4, tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Quân đội nhân dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam (VIETNAMBOOK) tổ chức ra mắt bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024); đồng thời, đây cũng là một trong những sự kiện chính nhằm hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024.

Đời sống văn hóa