CEO Facebook cho thấy bạn có nên che mặt con trẻ trên mạng xã hội hay không?

(CLO) Khi CEO Mark Zuckerberg của Meta/Facebook chia sẻ một bức ảnh về gia đình mình trên Instagram vào ngày 4/7, có hai điều đáng chú ý: Vị tỷ phú đội một chiếc mũ cao bồi và khuôn mặt của các con ông được thay bằng các biểu tượng mặt cười.

Bài đăng của tỷ phú Zuckerberg ngay lập tức bị chỉ trích bởi một số người. Họ nói rằng điều này phản ánh những lo ngại về quyền riêng tư trên mạng xã hội mà chính ông đã tạo ra.

Hành động này cũng nêu bật một xu hướng mới trên mạng xã hội và đặc biệt với những cá nhân nổi tiếng, những người đã thận trọng hơn trong việc chia sẻ những bức ảnh có mặt con của họ trên mạng.

ceo facebook cho thay ban co nen che mat con tre tren mang xa hoi hay khong hinh 1

Bức ảnh gia đình gây tranh cãi của gia đình tỷ phú Mark Zuckerberg. Ảnh: Instagram

Trong nhiều năm, những người nổi tiếng, từ Kristen Bell và Gigi Hadid đến Chris Pratt và Orlando Bloom, đã làm mờ hoặc sử dụng biểu tượng cảm xúc để giúp bảo vệ quyền riêng tư của con họ trên mạng xã hội.

CEO Zuckerberg cũng vậy. Trước đây, ông cũng đăng những bức ảnh chụp phía sau đầu của con gái mình và các góc nghiêng thay vì chính diện khuôn mặt. Nhưng hành động này vẫn rất hiếm ở những người dùng bình thường.

“Bằng hành động cụ thể khi che mặt và không chia sẻ địa chỉ cụ thể của gia đình, ông Zuckerberg có thể đang truyền đạt rằng trách nhiệm của người dùng là tự bảo vệ mình trên không gian mạng” bà Alexandra Hamlet, một nhà tâm lý học ở Thành phố New York, cho biết.

Trong những năm qua, ngày càng có nhiều phụ huynh và chuyên gia lo ngại về những rủi ro khi chia sẻ những bức ảnh của con cái trên mạng xã hội, bao gồm khả năng khuôn mặt trẻ bị sao chép, cũng như tạo ra một lịch sử theo dõi chúng trên internet từ bé cho tới khi trưởng thành.

Một số cha mẹ chọn hạn chế mức độ họ chia sẻ về con cái hoặc chia sẻ trên các nền tảng ít công khai hơn. Những người khác áp dụng các thủ thuật thông minh hơn như che khuất khuôn mặt của con cái họ.

Leah Plunkett, tác giả của cuốn sách “Chia sẻ” và là phó trưởng khoa tại Trường Luật Harvard, cho biết việc che mặt một đứa trẻ là hành động cho thấy bạn đang trao cho chúng quyền kiểm soát cuộc sống của chính chúng.

"Mỗi khi bạn đăng bài về những đứa con của mình, bạn đang bỏ qua việc cho phép chúng tự kể những câu chuyện của mình, về con người chúng và con người chúng muốn trở thành", bà nói.

“Nếu chúng ta đánh mất quyền riêng tư của thanh thiếu niên và trẻ em, quyền được chơi và khám phá, sống và trải qua quá trình thử và sai, chúng ta sẽ tước đi của lũ trẻ khả năng phát triển và kể chuyện theo cách riêng của chúng", Plunkett nhấn mạnh thêm.

Bà Plunkett cho biết công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để theo dõi sự thay đổi của khuôn mặt theo thời gian và sau đó vẫn có thể kết nối bất kỳ đứa trẻ nào, kể cả trẻ sơ sinh, với hình ảnh của chúng khi lớn hơn.

Bà Plunkett tin rằng các công ty truyền thông xã hội có thể làm được nhiều hơn thế, chẳng hạn như cung cấp tính năng tự động làm mờ khuôn mặt của trẻ em hoặc ngăn bất kỳ hình ảnh nào có trẻ em được sử dụng cho mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo.

Tuy nhiên, hiện tại, trách nhiệm vẫn thuộc về các bậc cha mẹ trong việc hạn chế chia sẻ ảnh của con cái họ trên mạng.

“Không chỉ cha mẹ, cả ông bà, giáo viên và những người lớn đáng tin cậy khác cũng không nên để trẻ em xuất hiện trên ảnh và video để bảo vệ quyền riêng tư, sự an toàn, cơ hội trong tương lai và hiện tại của chúng cũng như khả năng tìm ra câu chuyện của riêng chúng", bà nói.

Hoàng Tôn (theo CNN)

Xem thêm

Google lại bị phạt 1 tỷ USD vì độc quyền

Google lại bị phạt 1 tỷ USD vì độc quyền

(CLO) Ủy ban châu Âu ngày 23/7 thông báo phạt Google 890 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD) vì vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), cáo buộc hãng công nghệ Mỹ lạm dụng vị thế thống lĩnh để ưu tiên các dịch vụ của mình và gây bất lợi cho đối thủ.

Google Cloud tăng trưởng bùng nổ nhờ AI

Google Cloud tăng trưởng bùng nổ nhờ AI

(CLO) Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa công bố báo cáo thu nhập mới nhất cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, phần nào giải tỏa nỗi lo của các nhà đầu tư về việc liệu những khoản chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI) có thực sự mang lại lợi ích hay không.

Doanh nghiệp Việt muốn bứt phá phải biết dùng AI, không thể mãi cạnh tranh bằng giá

Doanh nghiệp Việt muốn bứt phá phải biết dùng AI, không thể mãi cạnh tranh bằng giá

(CLO) Trong kỷ nguyên AI, lợi thế của doanh nghiệp không còn nằm ở quy mô hay giá bán mà ở khả năng đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị khác biệt và thấu hiểu khách hàng. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn Chiến lược Kinh doanh "The Future of Business" diễn ra tại TP.HCM chiều 22/7.

Trung Quốc phát triển AI 'đọc' dark web, phát hiện nội dung phạm pháp

Trung Quốc phát triển AI 'đọc' dark web, phát hiện nội dung phạm pháp

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Cảnh sát Điều tra Hình sự Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng thu thập và phân tích nội dung trên dark web bằng tiếng Trung, nhằm hỗ trợ phát hiện các hoạt động phạm pháp trên không gian mạng.

Meta hầu tòa vì cáo buộc Instagram gây nghiện

Meta hầu tòa vì cáo buộc Instagram gây nghiện

(CLO) Meta Platforms sẽ phải hầu tòa tại bang Tennessee (Mỹ) vào ngày 20/7 để đối mặt với cáo buộc Instagram được thiết kế theo cách "gây nghiện" cho thanh thiếu niên, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở giới trẻ.

Google thua kiện vụ quảng cáo cờ bạc trên YouTube

Google thua kiện vụ quảng cáo cờ bạc trên YouTube

(CLO) Google đã thất bại trong nỗ lực hủy khoản phạt 750.000 euro liên quan đến các video quảng cáo cờ bạc trên nền tảng YouTube, sau khi Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) ra phán quyết có lợi cho cơ quan quản lý truyền thông của Ý.

Mạng xã hội X điều chỉnh thuật toán, giúp 'bạn bè' gắn kết hơn

Mạng xã hội X điều chỉnh thuật toán, giúp 'bạn bè' gắn kết hơn

(CLO) Giám đốc sản phẩm của mạng xã hội X, Nikita Bier, ngày 13/7 đã thông báo về một sự thay đổi quan trọng trong cách hiển thị nội dung trên nền tảng này nhằm mục đích tăng khả năng hiển thị các bài đăng từ những người dùng có mối quan hệ hai chiều, tức những tài khoản theo dõi lẫn nhau.

Apple kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại

Apple kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại

(CLO) Ngày 10/7, Apple đã đệ đơn kiện OpenAI cùng một số cựu nhân viên lên Tòa án Quận Bắc California (Mỹ), cáo buộc công ty này tiến hành một chiến dịch có hệ thống nhằm chiếm đoạt bí mật thương mại về phần cứng để phục vụ tham vọng phát triển thiết bị tiêu dùng.

OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

(CLO) Ngày 9/7, OpenAI chính thức phát hành dòng mô hình GPT-5.6 gồm ba phiên bản Sol, Terra và Luna. Đây là lần đầu tiên công ty từ bỏ cách đặt tên bằng số để chuyển sang các tên gọi mới nhằm giúp người dùng dễ phân biệt cấp độ hiệu năng và chi phí giữa các mô hình.

Cỡ chữ bài viết: