Chấn thương gân Achilles, hậu vệ tuyển Italy nghỉ thi đấu 1 năm

Thứ hai, 05/07/2021 14:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Leonardo Spinazzola, hậu vệ trụ cột đội tuyển Italy sẽ phải nghỉ dài hạn khoảng 1 năm để bình phục chấn thương gân Achilles.

Sự kiện: Europa League

Hậu vệ Leonardo Spinazzola là một trong những cầu thủ nổi bật nhất Italy ở Euro 2020. Tuy nhiên, hành trình của cầu thủ thuộc biên chế AS Roma phải kết thúc ở tứ kết sau khi dính chấn thương nặng ở trận đấu giữa Italy và Bỉ.

Leonardo Spinazzola bị đứt gân Achilles và được chẩn đoán ban đầu phải nghỉ thi đấu 6 tháng, nhưng sau khi phẫu thuật, nhiều khả năng hậu vệ này phải nghỉ 1 năm để điều trị dứt điểm. Theo phóng viên Adriano Del Monte của Sport Bible, 1 năm cũng là thời gian cần thiết để Spinazzola có thể chơi bóng trở lại với thể trạng tốt nhất.

Đứt gân Achilles, Spinazzola nghỉ thi đấu 1 năm. Ảnh: internet

Đứt gân Achilles, Spinazzola nghỉ thi đấu 1 năm. Ảnh: internet

Chấn thương gân của Spinazzola mang đến tổn thất lớn cho Italy. Hậu vệ của Roma đang chơi cực hay tại Euro khi giúp Italy lên công nhịp nhàng và chơi nhiệt huyết ở hành lang trái. Spinazzola có 2 lần nhận giải Cầu thủ hay nhất trận.

Anh bị dính chấn thương ở phút 77 trong trận đấu với Bỉ và được thay thế bằng Emerson Palmieri. HLV Roberto Mancini chỉ còn 1 hậu vệ trái khỏe mạnh trong phần còn lại của giải đấu.

"Spinazzola là một trong những cầu thủ hay nhất giải. Đây là cú sốc lớn với Italy. Spinazzola được quan tâm cả trước và sau trận đấu, khi cậu ấy mang lại nguồn năng lượng, giúp Italy chơi phòng ngự tốt, đồng thời cũng tạo ra mối đe dọa cho đội nhà trong các pha tấn công ở phần sân đối thủ", cựu danh thủ Alan Shearer phân tích.

Trở lại bán kết Euro sau 9 năm chờ đợi, tuyển Italy sẽ có trận so tài với Tây Ban Nha trong trận đấu trên sân Wembley vào ngày 7/7 tới. Lần gần nhất gặp Tây Ban Nha ở Euro, tuyển Italy thắng đối thủ 2-0 nhờ những bàn thắng của Giorgio Chiellini và Graziano Pelle.

PV

Bình Luận

Tin khác

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

(CLO) Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận ra quân thắng U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, bởi các cầu thủ vẫn còn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như sự kỳ vọng. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp.

Thể thao
Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

(CLO) Ngày 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 - năm 2024.

Thể thao