Chấn thương tâm lý: Mặt trái không chỉ của showbiz mà ở cả xã hội Hàn Quốc

Thứ năm, 14/01/2021 15:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Giới giải trí Hàn Quốc luôn phải đối mặt với áp lực lớn từ phía khán giả. Chính điều đó đã dẫn đến nhiều vấn đề tâm lý của những nghệ sĩ. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra có thể thấy đây là mặt trái của cả một xã hội.

Một ngành công nghiệp đầy áp lực từ công chúng

Đầu tháng một năm nay, thông tin về ca sĩ Aron Kwak, thành viên của nhóm Nu’est phải tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để điều trị bệnh rối loạn hoảng sợ. Cho thấy, phía công ty quản lý Big Hit Entertainment cũng như nghệ sĩ ý thức ngày càng cao về tác hại của những chấn thương tâm lý mà một người phải đối mặt.

Aron Kwak không phải là nghệ sĩ đầu tiên nhưng vẫn có thể xem là một trường hợp nổi bật và hiếm hoi từ trước đến nay dám công khai ngưng biểu diễn để đối mặt với việc trị liệu tâm lý. Nhìn chung, sau những sự việc đau lòng của nhiều ca sĩ, diễn viên phải tìm đến cái chết, công chúng và giới showbiz của Hàn Quốc đã cở mở hơn về vấn đề sức khỏe tinh thần.

Aron Kwak là ngôi sao gần nhất của Kpop công khai tạm dừng hoạt động để điều trị chấn thương tâm lý.

Aron Kwak là ngôi sao gần nhất của Kpop công khai tạm dừng hoạt động để điều trị chấn thương tâm lý.

Trước đây, những ngôi sao trẻ liên tục tử tự vì những bế tắc về mặt tinh thần luôn là vấn đề nhức nhối ở Hàn Quốc. Tuy vậy, vấn nạn này cũng xảy ra ở cả Hollywood và các ngành công nghiệp khác. “Câu lạc bộ 27” - cái tên nhằm để chỉ nhóm nghệ sĩ tài hoa đã tự sát khi bước sang tuổi 27- là một ví dụ điển hình.

Nam ca sĩ Suga của BTS từng chia sẻ với Esquire rằng người mắc bệnh lý về tâm thần nên được đối xử bình đẳng và được điều trị nghiêm túc như những người mắc vấn đề về sức khỏe thể chất. Việc thẳng thắn thừa nhận vấn đề sức khỏe tinh thần của một nghệ sĩ nên được xã hội thông cảm hơn là chê trách rằng người đó yếu đuối.

Suga (BTS) chia sẻ nghệ sĩ cần nhận được sự tôn trọng về cảm xúc như bao người khác.

Suga (BTS) chia sẻ nghệ sĩ cần nhận được sự tôn trọng về cảm xúc như bao người khác.

Ngành công nghiệp giải trí ở Hàn Quốc nói chung và Kpop nói riêng vô cũng phong phú về số lượng các nhóm nhạc nên họ cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Thị trường hiện nay đã bão hòa với hàng trăm nhóm nhạc thần tượng, và nhóm nào cũng phải đối mặt nhiều nguy cơ thăng, trầm trong thời gian 7 năm hợp đồng.

Vì vậy, các nghệ sĩ phải chịu những áp lực từ việc phải liên tục giữ mối liên hệ với công chúng bằng cách quảng bá bản thân, xây dựng mối quan hệ thân thiết với người hâm mộ, giao lưu, liên lạc với fandom mỗi ngày.

Ở chiều ngược lại người hâm mộ cũng muốn được thường xuyên liên lạc với thần tượng, cố gắng can thiệp vào quyết định của công ty và nghệ sĩ, thường xuyên bày tỏ ý kiến ​​về hành vi, thói quen, lối sống và thậm chí cả những mối quan hệ riêng tư của thần tượng.

Mặt trái không chỉ riêng của showbiz mà còn là cả xã hội

Khoảng 3 năm trở lại đây số ca sĩ Hàn tìm đến cái chết bất ngờ tăng lên khiến việc tự sát bị quy kết là mặt tối của Kpop. Nhưng thực chất đây là vấn đề của cả một xã hội mà biểu hiện ở giới nghệ sĩ đơn thuần là mạnh mẽ cũng như rõ ràng hơn mà thôi. Tiêu biểu như cái chết đột ngột của Sulli hay Goo Hara đã thu hút sự chú ý của truyền thông và biến sự việc thành vấn đề nghiêm trọng của phái nữ.

Báo Công luận
Sulli và Goo Hana

Sulli và Goo Hana

Mặc dù, trầm cảm được xem là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi đáng tiếc của hai nghệ sĩ trẻ. Nhưng rất nhiều vấn đề khác cũng cần phải bàn đến khi phụ nữ đang đối mặt với các hành vi quấy rối tình dục, quay lén, bắt nạt trên mạng,... Đây là những mặt tối mà cả một xã hội phải dũng cảm nhìn vào và thay đổi.

Trong hai năm qua đã có những dấu hiệu khả quan khi từ các nghệ sĩ và cả công ty quản lý cho đến dư luận đều đã dũng cảm hơn trong việc thừa nhận các vấn đề tâm lý trong ngành giải trí. Chính các ngôi sao cũng đang nỗ lực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người hâm mộ giúp giảm tình trạng kỳ thị với người gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Có thể kể tới Jae Park - thành viên ban nhạc Day6. Anh vừa quyên góp 100.000 USD cho The Jed Foundation - một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ thanh niên Mỹ gặp khó khăn trong quá trình trưởng thành, giảm thiểu tỷ lệ tự tử.

BTS từng phối hợp với UNICEF trong chiến dịch Love Yourself nhờ sức ảnh hưởng rộng lớn của các chàng trai nhà Big Hit.

BTS từng phối hợp với UNICEF trong chiến dịch Love Yourself nhờ sức ảnh hưởng rộng lớn của các chàng trai nhà Big Hit.

Hay chiến dịch Love Yourself do BTS hợp tác với Unicef hay chương trình We Do Well Together của nhóm SuperM - campaign khuyến khích người dân châu Á sống khỏe mạnh và hạnh phúc với những điều họ lựa chọn.

Aron Kwak là nghệ sĩ gần nhất tuyên bố tạm dừng hoạt động để tập trung điều trị bệnh rối loạn hoảng sợ, trước đó có các ngôi sao như Mina và Jeong Yeon (TWICE) hay Kang Daniel, Da Won (WJSN). Họ đều tuyên bố sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh lại tinh thần, lối sống và chỉ trở lại sân khấu âm nhạc khi sẵn sàng đối mặt với dư luận.

Khang Lâm

Tin khác

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí
Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

(CLO) Lễ cưới của nữ diễn viên Midu (tên thật: Đặng Thị Mỹ Dung) và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6 tới.

Giải trí
Hà Tĩnh: Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề 'Thanh âm ngày nắng mới'

Hà Tĩnh: Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề 'Thanh âm ngày nắng mới'

(CLO) Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh - Thanh âm ngày nắng mới”.

Giải trí
Mỹ Tâm mở bán liveshow 'My Soul 1981' mùa 3 ở bờ biển Hồ Tràm

Mỹ Tâm mở bán liveshow 'My Soul 1981' mùa 3 ở bờ biển Hồ Tràm

(CLO) Mới đây, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã đăng tải poster mới trên trang cá nhân thông báo thời gian mở bán vé chính thức của liveshow 'My Soul 1981' mùa 3 diễn ra bờ biển Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). Theo đó, người hâm mộ có thể bắt đầu mua vé từ lúc 20h ngày 20/4/2024.

Giải trí
Phim 'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền lỗ nặng nhất lịch sử phim Việt

Phim 'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền lỗ nặng nhất lịch sử phim Việt

(CLO) Sau hơn 1 tuần ra rạp, phim của "Đóa hoa mong manh" đạt doanh thu vô cùng thất vọng do ít suất chiếu và nhiều khả năng sẽ rời rạp sớm.

Giải trí