(CLO) Cơ quan kiểm tra doping của Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) mới đây đã yêu cầu ngôi sao trẻ của đội bóng Sacramento Kings, De’Aaron Fox có buổi xét nghiệm trước thềm mùa giải 2021-2022.
(CLO) Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Ban bảo vệ an toàn thực phẩm TP.HCM khẳng định các doanh nghiệp sản xuất mỳ, trong đó có mỳ Hảo Hảo liên quan đến nghi vấn chứa “chất cấm” tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
(CLO) Sau 2 vụ việc mì ăn liền có chứa chất cấm Etylen Oxit, đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương đã khuyến cáo, các doanh nghiệp sản xuất cần nghiên cứu và kiểm soát chất lượng sản phẩm, trước khi xuất khẩu.
(CLO) Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước phản ánh của báo chí về mì ăn liền Hảo Hảo của Công ty Acecook chứa chất cấm và không đảm bảo an toàn thực phẩm.
(CLO) Trong thông cáo báo chí của mình, Công ty CP Thiên Hương cho biết lô hàng mì khô vị bò gà đang bị thu hồi là sản phẩm gia công xuất khẩu theo đơn đặt hàng riêng của đối tác tại NaUy.
(CLO) Sau vụ mì Hảo Hảo bị thu hồi tại Ireland vì sử dụng chất cấm ethylene oxide, mới đây một sản phẩm mì ăn liền của một doanh nghiệp khác- Công ty Thiên Hương tiếp tục bị Nauy thu hồi, vì có chứa loại chất này.
(CLO) Tuy bị cho là không tốt với sức khỏe nhưng mì ăn liền vẫn được nhiều gia đình quen dùng, thậm chí, khoảng 4-5 năm trở lại đây mức độ tiêu thụ mì gói tại thị trường Việt vẫn có mức tăng đột biến và được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Lý do gì khiến người Việt lại yêu mì gói đến vậy?
(CLO) Ngày sau khi có thông tin Ireland thu hồi mỳ Hảo Hảo, Bộ Công Thương cho biết đã chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra sản phẩm này tại thị trường trong nước.
(CLO) Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm “Kem dưỡng trắng da chống nhăn” do chứa dexamethason, là một loại chất cấm.
(CLO) Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ TNGT, đặc biệt cần kiểm tra ma tuý và chất kích thích thần kinh trong đối với lái xe gây tai nạn.
(CLO) Thông tin từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết vừa đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ sản phẩm dầu gội đầu chứa chất cấm.
(CLO) Bộ Nông nghiệp và PTNT đề xuất phạt tiền từ 60 - 90 triệu đồng đối với hành vi mua bán, nhập khẩu, sử dụng mỗi chất cấm trong sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản mà tổng giá trị các sản phẩm thức ăn vi phạm dưới 100 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 50 triệu đồng.