Châu Âu điều tra các vụ rò rỉ khí đốt đường ống Nord Stream

Thứ tư, 28/09/2022 08:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Liên minh châu Âu (EU) cho biết hôm thứ Ba (27/9), nguyên nhân rò rỉ hai đường ống dẫn khí đốt ở Biển Baltic từ Nga tới châu Âu có thể là do “sự phá hoại”, sau khi các nhà địa chấn học báo cáo các vụ nổ xung quanh 2 đường ống Nord Stream I và II.

Người đứng đầu EU Ursula von der Leyen cho biết các vụ rò rỉ là do "sự phá hoại", đồng thời cảnh báo "phản ứng mạnh nhất có thể" đối với bất kỳ sự cố ý làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu.

chau au dieu tra cac vu ro ri khi dot duong ong nord stream hinh 1

Hình ảnh vụ rò rỉ gần Bornholm, Đan Mạch. Ảnh: Bộ Tư lệnh Quốc phòng Đan Mạch

chau au dieu tra cac vu ro ri khi dot duong ong nord stream hinh 2

Vị trí các địa điểm rò rỉ. Ảnh đồ họa: Reuters

chau au dieu tra cac vu ro ri khi dot duong ong nord stream hinh 3

Đường ống có giá trị khổng lồ Nord Stream II đã hoàn thành hồi đầu năm nay nhưng chưa bao giờ được đưa vào sử dụng. Ảnh: Reuters

Các bức ảnh do quân đội Đan Mạch chụp cho thấy những vùng bong bóng lớn trên mặt nước, phát ra từ ba lỗ rò rỉ ở các khu kinh tế của Thụy Điển, Đan Mạch và Ba Lan, có đường kính từ 200 đến 1.000 mét.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã mô tả chúng là "những hành động có chủ ý", đồng thời nói thêm: "Chúng tôi không nói về một vụ tai nạn".

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói rằng những vụ rò rỉ là một hành động phá hoại "có thể đánh dấu bước leo thang tiếp theo của tình hình ở Ukraine".

Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Thụy Điển Magdalena Andersson cho biết "đã có những vụ nổ" mặc dù Ngoại trưởng Ann Linde nói rằng họ sẽ không "suy đoán về động cơ hoặc tác nhân".

Đan Mạch đánh giá rằng sự rò rỉ tại các đường ống dẫn đầy khí nhưng không hoạt động này sẽ kéo dài “ít nhất một tuần” - cho đến khi khí mê-tan thoát hết ra từ các đường ống dưới nước.

Nhà địa chấn học Peter Schmidt của Đại học Uppsala nói rằng hai “vụ giải phóng năng lượng khổng lồ” đã được ghi nhận ngay trước khi khí gas rò rỉ gần vị trí của chúng ở ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch. “Với việc giải phóng năng lượng lớn như thế này, không có gì khác ngoài một vụ nổ có thể gây ra nó”, ông giải thích.

Trước đó, Nga cũng đã nói rằng họ "cực kỳ lo ngại" về các vụ rò rỉ. Khi được các phóng viên hỏi liệu đó có thể là một hành động phá hoại hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện tại “không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào”.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ không suy đoán nguyên nhân nhưng sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực điều tra của châu Âu.

Các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 là tâm điểm của căng thẳng địa chính trị trong những tháng gần đây khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây vì cuộc tấn công vào Ukraine.

Dù không còn hoạt động, song cả hai đường ống này đều vẫn chứa khí đốt. Một trong những vụ rò rỉ trên Nord Stream 1 xảy ra trong khu kinh tế Đan Mạch và một vụ rò rỉ khác ở khu kinh tế Thụy Điển, trong khi vụ rò rỉ Nord Stream 2 nằm trong khu kinh tế Đan Mạch.

Được xây dựng song song với đường ống Nord Stream 1, Nord Stream 2 nhằm tăng gấp đôi dòng chảy khí đốt của Nga sang Đức. Nhưng Đức đã hủy bỏ dự án Nord Stream 2 vừa hoàn thành ngay trước thềm cuộc chiến ở Ukraine, khiến đường ống có giá trị khổng lồ này chưa bao giờ đi vào hoạt động.

Hoàng Anh (theo AFP, Reuters, SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h