Thế giới 24h

Châu Âu lo cho lợi ích của Ukraine trước cuộc gặp giữa hai ông Trump và Putin

Huy Hoàng (theo Reuters, WSJ, TASS) 10/08/2025 08:05

(CLO) Liên minh châu Âu hôm thứ Bảy hoan nghênh cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, song nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ lợi ích an ninh của Ukraine và châu Âu.

Ông Trump được khẳng định sẽ gặp ông Putin ở Alaska vào ngày 15 tháng 8. Tổng thống Mỹ cho biết các bên, bao gồm cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, đã gần đạt được thỏa thuận có thể giải quyết cuộc xung đột kéo dài ba năm rưỡi .

Chi tiết về thỏa thuận tiềm năng vẫn chưa được công bố, nhưng ông Trump cho biết nó sẽ bao gồm "một số trao đổi lãnh thổ để cải thiện lợi ích của cả hai bên". Thỏa thuận này có thể yêu cầu Ukraine phải nhượng lại một phần đáng kể lãnh thổ của mình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: X/Volodymyr Zelenskyy

Châu Âu muốn đảm bảo an ninh

Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance đã gặp Ngoại trưởng Anh David Lammy và đại diện của Ukraine cùng các đồng minh châu Âu vào thứ Bảy tại Chevening House, một dinh thự ở vùng nông thôn phía đông nam London, để thảo luận về nỗ lực thúc đẩy hòa bình của ông Trump.

Một tuyên bố chung từ các nhà lãnh đạo Pháp, Ý, Đức, Ba Lan, Anh và Phần Lan cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu hoan nghênh những nỗ lực của ông Trump, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì sự ủng hộ đối với Ukraine và gây áp lực lên Nga.

Tuyên bố chung cho biết: "Chúng tôi chia sẻ niềm tin rằng giải pháp ngoại giao phải bảo vệ được lợi ích an ninh quan trọng của Ukraine và châu Âu".

"Chúng tôi đồng ý rằng những lợi ích thiết yếu này bao gồm nhu cầu về các đảm bảo an ninh mạnh mẽ và đáng tin cậy cho phép Ukraine bảo vệ hiệu quả chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình", báo cáo cho biết, đồng thời nói thêm: "Con đường dẫn đến hòa bình ở Ukraine không thể được quyết định nếu không có Ukraine".

Các nhà lãnh đạo cũng cho biết "họ vẫn cam kết với nguyên tắc rằng biên giới quốc tế không được thay đổi bằng vũ lực" và nói thêm: "Đường dây liên lạc hiện tại nên là điểm khởi đầu của các cuộc đàm phán".

Tuyên bố cũng cho biết các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra trong bối cảnh ngừng bắn hoặc giảm bớt thù địch.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phát biểu và cam kết tìm kiếm một "hòa bình công bằng và lâu dài" ở Ukraine và "sự ủng hộ vững chắc" dành cho chính quyền Kiev, đồng thời hoan nghênh nỗ lực của ông Trump nhằm chấm dứt giao tranh, theo người phát ngôn của Phố Downing cho biết.

Ukraine quyết không từ bỏ lãnh thổ

Không rõ liệu có thỏa thuận nào được đưa ra tại Chevening hay không, nhưng trước đó ông Zelenskyy gọi cuộc họp này là mang tính xây dựng. "Tất cả các lập luận của chúng tôi đều đã được lắng nghe", ông nói trong bài phát biểu buổi tối trước người dân Ukraine.

Trước đó, ông đã bác bỏ mọi nhượng bộ về lãnh thổ, nói rằng "Người dân Ukraine sẽ không trao đất đai của họ cho kẻ chiếm đóng".

Ông Zelenskyy đã thực hiện một loạt cuộc gọi với các đồng minh của Ukraine kể từ chuyến thăm Nga của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff vào thứ Tư, mà ông Trump mô tả là đã đạt được "tiến bộ lớn".

Nga đã tuyên bố chủ quyền đối với bốn khu vực của Ukraine – Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson – cũng như bán đảo Crimea, được sáp nhập vào năm 2014. Lực lượng Nga không kiểm soát toàn bộ lãnh thổ ở bốn khu vực này.

Giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra dọc theo tuyến đầu dài hơn 1.000 km ở miền đông và miền nam Ukraine, nơi lực lượng Nga nắm giữ khoảng 1/5 lãnh thổ của Ukraine.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Châu Âu lo cho lợi ích của Ukraine trước cuộc gặp giữa hai ông Trump và Putin
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO