Châu Âu sẽ dùng lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga để chi trả vũ khí cho Ukraine

Thứ bảy, 16/03/2024 20:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết những nước ủng hộ Ukraine sẽ sử dụng lợi nhuận bất ngờ từ tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho việc mua vũ khí cho Kiev.

Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ở Berlin, ông Scholz cho biết: "Chúng tôi sẽ sử dụng lợi nhuận bất ngờ từ tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu để hỗ trợ tài chính cho việc mua vũ khí cho Ukraine".

chau au se dung loi nhuan tu tai san dong bang cua nga de chi tra vu khi cho ukraine hinh 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Phủ Thủ tướng ở Berlin, Đức, ngày 22/1. Ảnh: Reuters

Ông Scholz đưa ra phát biểu trên khi liệt kê những nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) trong việc tăng cường hỗ trợ đến Ukraine. Sự hỗ trợ của châu Âu ngày càng quan trọng hơn khi Quốc hội Mỹ trì hoãn thông qua gói viện trợ lớn cho Ukraine. 

Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Ba Lan đã tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Ukraine, nơi quân đội đang thiếu đạn dược nghiêm trọng trong giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi cuộc xung đột với Nga bùng nổ hai năm trước.

Thủ tướng Scholz cho biết các nhà lãnh đạo đã nhất trí về sự cần thiết phải mua thêm vũ khí cho Ukraine từ thị trường quốc tế, đồng thời tăng cường sản xuất thiết bị quân sự, trong đó có thể hợp tác với các đối tác ở Ukraine. 

Ủy ban châu Âu dự kiến ​​sẽ đưa ra đề xuất cụ thể trong những ngày tới.  Trước đó hồi tháng 2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen từng kêu gọi EU xem xét sử dụng số lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu để cùng mua thiết bị quân sự cho Ukraine.

Theo các nhà ngoại giao ở Brussels, một số nước thành viên EU như Hungary đã tỏ ra dè dặt trước ý tưởng này, nhưng ông Scholz tin rằng cuối cùng các nước EU sẽ chấp thuận đề xuất.

Ngoài ra, ông Scholz cho biết các nhà lãnh đạo cũng nhất trí về sự cần thiết của một liên minh cung cấp pháo binh đường dài cho Kiev. Theo đó, liên minh này sẽ được thành lập bởi nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine - một nhóm do Mỹ dẫn đầu gồm khoảng 50 quốc gia cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Macron phát biểu: "Chúng ta sẽ làm mọi thứ cần thiết để Nga không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Đây là quyết tâm kiên định và thể hiện sự đoàn kết của chúng ta". Ông cũng nói thêm rằng 3 nhà lãnh đạo đã đồng ý không bao giờ leo thang căng thẳng với Nga.

Hoài Phương (theo Reuters)

Tags:

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h