Quảng Trị: Từ lá phiếu của dân đến niềm tin với tương lai”
Từ những thôn xóm ven biển đến bản làng vùng biên, từ thời khắc chuẩn bị đến ngày hội lớn và hành trình sau lá phiếu, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại Quảng Trị không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là hành trình kết tinh ý chí, niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân. Mỗi lá phiếu được gửi đi là một sự lựa chọn, mỗi kết quả được công bố là một sự khởi đầu, nơi niềm tin được gọi tên và trách nhiệm bắt đầu. Loạt bài "Quảng Trị: Từ lá phiếu của dân đến niềm tin với tương lai” sẽ thể hiện rất rõ hành trình ấy.
Những ngày đầu tháng Ba, khi gió xuân dịu nhẹ thổi qua những cánh đồng lúa xanh đang thì con gái, khắp các miền quê của tỉnh Quảng Trị cũng bắt đầu rộn ràng trong không khí chuẩn bị cho một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Trên những con đường làng, ngõ xóm, cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trong gió; các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được treo trang trọng trước nhà văn hóa, trụ sở thôn.
Tại nhiều khu dân cư, bảng niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được đặt ở vị trí dễ quan sát. Người dân dừng lại đọc, trao đổi, bàn luận. Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vì thế trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Từ những thôn xóm ven biển đến các bản làng vùng biên, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đang được triển khai khẩn trương, bài bản và thận trọng.
Chuẩn bị chu đáo từ cơ sở
Tại nhà văn hóa thôn Mai Hạ, xã Trường Phú, các thành viên tổ bầu cử đang tất bật hoàn thiện những công việc cuối cùng. Trên chiếc bàn dài giữa hội trường, danh sách cử tri được rà soát cẩn thận, từng thông tin được đối chiếu lại để bảo đảm chính xác tuyệt đối.
Ông Lê Văn Thăng, Trưởng thôn Mai Hạ cho biết, việc lập và kiểm tra danh sách cử tri được thực hiện nhiều lần nhằm tránh sai sót, bảo đảm quyền bầu cử của người dân.
“Cán bộ thôn phối hợp với công an xã đối chiếu thông tin đến từng hộ gia đình. Những trường hợp đi làm ăn xa, chuyển nơi cư trú, đi lao động ở nước ngoài, sinh viên đang học xa hoặc người đã qua đời đều được cập nhật kịp thời”, ông Thăng nói.
Sau quá trình rà soát, toàn thôn có 753 cử tri. Thẻ cử tri đã được phát đến từng hộ gia đình. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể.
Hiện danh sách cử tri và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã được niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn để người dân theo dõi và giám sát.
“Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ bầu cử như thùng phiếu, phòng bỏ phiếu kín, bảng niêm yết… Đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ các cử tri đặc biệt như người cao tuổi, người khuyết tật hoặc cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu”, ông Thăng chia sẻ thêm.
Rời Mai Hạ, chúng tôi có mặt tại nhà văn hóa thôn Cồn Sẻ, xã Nam Gianh. Không gian nơi đây được trang trí rực rỡ với cờ, pano và khẩu hiệu. Cửa nhà văn hóa luôn mở để người dân thuận tiện đến xem danh sách cử tri và tiểu sử các ứng cử viên.
Ông Nguyễn Cương, Trưởng thôn Cồn Sẻ cho biết tổ bầu cử thường xuyên phối hợp với chính quyền xã để tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và trách nhiệm của cử tri.
“Bà con trong thôn, kể cả giáo dân, đều rất phấn khởi. Nhiều tàu cá đã chủ động vào bờ sớm để ngư dân có thể tham gia bỏ phiếu đúng ngày”, ông Cương nói.
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, không khí hướng tới ngày bầu cử tại địa phương ngày càng sôi nổi. Người dân hiểu rõ hơn vai trò của mình trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Khi cử tri hiểu giá trị của lá phiếu
Tại bảng niêm yết trước nhà văn hóa thôn Mai Hạ, xã Trường Phú, bà Lương Thị Niếc (sinh năm 1957) chăm chú đọc từng dòng thông tin về các ứng cử viên.
Bà chia sẻ: “Đi bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. Trước khi bỏ phiếu, chúng tôi luôn tìm hiểu kỹ về năng lực, phẩm chất của các ứng cử viên. Ai thật sự tâm huyết với nhân dân thì chúng tôi mới tin tưởng lựa chọn”.
Gia đình bà Niếc năm nay có bốn người được phát thẻ cử tri, trong đó có cụ ông 94 tuổi sức khỏe yếu. Chính quyền địa phương đã thông báo sẽ tổ chức thùng phiếu phụ để bảo đảm quyền bầu cử cho những cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.
“Tôi rất trân trọng lá phiếu của mình và mong những người trúng cử sẽ thật sự có đức, có tài, đại diện cho tiếng nói của nhân dân”, bà Niếc nói.
Ở thôn Cồn Sẻ, xã Nam Gianh, anh Phạm Hải (20 tuổi), một ngư dân trẻ cũng đang lần đầu chuẩn bị tham gia bầu cử.
Hải cho biết anh thường theo cha đi biển, mỗi chuyến kéo dài từ 10 ngày đến nửa tháng. Tuy nhiên năm nay, gia đình đã chủ động điều chỉnh lịch ra khơi để kịp tham gia ngày bầu cử.
“Đây là lần đầu tôi được thực hiện quyền công dân nên rất háo hức. Tôi muốn tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên để chọn người xứng đáng nhất,” Hải nói với nụ cười phấn khởi.
Song song với công tác tổ chức, nhiều địa phương trong tỉnh cũng tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử.
Hệ thống truyền thanh cơ sở liên tục phát các nội dung liên quan đến Luật Bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Tại các khu dân cư, các buổi sinh hoạt cộng đồng đều dành thời gian phổ biến thông tin về cuộc bầu cử.
Ông Đặng Xuân Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Cồn Cỏ cho biết việc tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện hải đảo.
“Thông tin về cuộc bầu cử được truyền tải qua loa truyền thanh, mạng xã hội như Facebook, Zalo, đồng thời kết hợp tuyên truyền trực quan bằng pano, khẩu hiệu. Khi người dân hiểu rõ ý nghĩa của lá phiếu, họ sẽ tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao hơn”, ông Thành nói.
Tại xã Hòa Trạch, là địa phương có truyền thống nghề biển lâu đời, chính quyền cũng chủ động triển khai tuyên truyền sớm để ngư dân nắm rõ thời gian và quy trình bầu cử.
Trung tá Mai Xuân Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lý Hòa cho biết, đơn vị đã lồng ghép nội dung tuyên truyền bầu cử trong các buổi phổ biến pháp luật cho ngư dân.
“Toàn tỉnh hiện có hơn 4.600 tàu cá, trong đó hơn 1.300 tàu khai thác xa bờ với trên 10.000 lao động thường xuyên hoạt động trên biển. Vì vậy, việc vận động bà con sắp xếp lịch trình để về bờ tham gia bầu cử là rất quan trọng,” Trung tá Trường nói.
Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Các cơ quan chức năng thường xuyên cập nhật tình hình thông qua hệ thống thông tin trực tuyến để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.
Các lớp tập huấn nghiệp vụ cho ban bầu cử và tổ bầu cử cũng được tổ chức đầy đủ nhằm bảo đảm quy trình thực hiện đúng quy định pháp luật.
Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh đã thành lập 4 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 20 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và 497 ban bầu cử cấp xã.
Toàn tỉnh có 1.512 khu vực bỏ phiếu tại 78 xã, phường, đặc khu. Trong đó, 3 khu vực thuộc xã Trường Sơn sẽ tổ chức bỏ phiếu sớm để phù hợp với điều kiện địa bàn.
Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện chặt chẽ, dân chủ và công khai. Các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức đúng quy định, tạo điều kiện để ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước nhân dân.
Từ những miền quê ven biển đến các bản làng vùng cao, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở Quảng Trị đang được triển khai chu đáo và trách nhiệm. Mỗi danh sách cử tri được rà soát cẩn trọng, mỗi điểm bỏ phiếu được chuẩn bị trang nghiêm, tất cả đều hướng tới mục tiêu để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Và trong ngày hội ấy, hàng vạn cử tri trên mảnh đất Quảng Trị sẽ cùng thực hiện quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mình – gửi gắm niềm tin vào từng lá phiếu.



