"Cháy vé" chung kết bóng đá nam SEA Games 31, chợ đen thổi giá gấp đôi

Thứ hai, 16/05/2022 15:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tính đến ngày 16/5, vé xem trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 31 đã “cháy hàng”. Trong khi đó, vé tại chợ đen đang bị thổi giá cao gấp đôi.

Theo thông báo của Ban tổ chức SEA Games 31, vé xem trận chung kết và tranh huy chương đồng môn bóng đá nam SEA Games 31, vào ngày 22/5 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, sẽ được bán với 2 mức giá là 300.000 đồng và 500.000 đồng.

Ngay trong ngày mở bán (sáng 15/5), trên trang chủ SEA Games 31 và nền tảng digiticket.vn, toàn bộ gần 2 vạn vé đã được bán hết.

chay ve chung ket bong da nam sea games 31 cho den thoi gia gap doi hinh 1

Gần 2 vạn vé xem trận chung kết bóng đá SEA Games 31 được vét sạch.

Tuy nhiên, một số khách hàng đã gặp rất nhiều khó khăn khi mua vé trực tuyến theo hình thức trên, như nghẽn mạng, hoặc khách hàng không thể thanh toán được.

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, anh Nguyễn Trường, một người hâm mộ bóng đá tại Nam Định chia sẻ: “Ngay từ sáng sớm, tôi cùng nhiều người khác đã canh giờ để truy cập mua vé. Tuy nhiên, từ 8 giờ sáng đến hơn 10 giờ đều không thể truy cập được. Có lúc đã mua được vé thì lại không thanh toán được. Tình trạng này không chỉ một mình tôi, mà nhiều người khác cũng bị”.

Trong khi đó, từ sáng nay, trên các nền tảng xã hội đã xuất hiện một số lời chào mua vé xem trận chung kết và trận tranh huy chương đồng của môn bóng đá nam SEA Games 31.

chay ve chung ket bong da nam sea games 31 cho den thoi gia gap doi hinh 2

Chợ đen vẫn nhộn nhịp.

Theo đó, giá vé tại trận chung kết đang được một số “cò” vé rao bán với giá từ 1,5 - 2 triệu đồng/cặp, tùy từng vị trí, cao gấp đôi lần so với giá vé của ban tổ chức công bố.

Với trận tranh huy chương đồng, giá vé có phần rẻ hơn, dao động từ 800.000 - 1 triệu đồng/cặp, song vẫn cao hơn nhiều so với giá vé công bố của ban tổ chức.

Một “cò” vé cho biết, do vẫn còn 1 trận bán kết nữa mới xác định Việt Nam có vào chung kết hay không, nên giá vé của trận đấu này vẫn còn rẻ. 

“Nếu trong trường hợp Việt Nam vào chung kết, có thể giá vé sẽ còn tăng nữa, có thể tăng gấp ba, gấp 4 lần”, người này quả quyết.

Dự kiến, các trận tranh hạng ba và chung kết bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra ngày 22/5 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây là ngày thi đấu duy nhất của môn bóng đá SEA Games năm nay được tổ chức tại đây.

Định Trần

Bình Luận

Tin khác

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

(CLO) Theo tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Upcom: VBB) sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận. Theo đó, Vietbank dự kiến chia cổ tức 25%. Đây là một trong những mức chia cổ tức thuộc top đầu trong mùa Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) Ngân hàng năm nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

(CLO) Các nhà sản xuất như BYD, Tesla và Li Auto đang giảm giá để di chuyển ô tô điện của họ. Đối với xe chạy bằng xăng, tình trạng dư thừa nhà máy còn tệ hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp
MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

(CLO) Tại Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê năm nay, MobiFone ‘bội thu’ với 5 giải thưởng cho các giải pháp mới thuộc nhiều lĩnh vực: dịch vụ, giải trí, viễn thông, quản trị - điều hành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

(CLO) Theo Oxford Economics, giá thực phẩm toàn cầu dự kiến sẽ giảm vào năm 2024, mang lại sự nhẹ nhõm cho người mua sắm.

Thị trường - Doanh nghiệp