(CLO) Viện Báo chí – Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến 'Bảo vệ quyền tác nghiệp cho nhà báo trong báo chí điều tra và hiện trường'.
Tại tọa đàm, các nhà báo, luật sư đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề pháp lý, xã hội liên quan đến quyền tác nghiệp của nhà báo, qua đó tìm kiếm những giải pháp bảo vệ quyền tự do báo chí, đảm bảo môi trường làm việc an toàn và chuyên nghiệp cho các nhà báo.
Nhà báo Trần Sơn Bách (báo Nhân Dân) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền tác nghiệp của nhà báo: “Báo chí là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi kỹ năng chuyên môn và hành lang pháp lý vững chắc để bảo vệ nhà báo. Hành lang này vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo động lực giúp họ cống hiến, phát huy vai trò phản biện xã hội và đóng góp giá trị tích cực cho cộng đồng”.
Đồng tình với quan điểm này, luật sư Lê Hồng Hiển - Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự cho rằng, bảo vệ nhà báo khi tác nghiệp là nhiệm vụ cấp thiết. Hành lang pháp lý đầy đủ cần đi đôi với thực thi nghiêm minh, bởi luật pháp không được áp dụng hiệu quả sẽ khó đạt mục tiêu. Chỉ khi luật pháp và thực thi song hành, quyền lợi nhà báo mới được đảm bảo và nghề báo phát triển bền vững.
Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phóng viên hiện trường, nhà báo Đoàn Bổng - Báo VietNamNet chia sẻ, hiện nay có thể phân chia các đối tượng cản trở thành ba nhóm chính: các tổ chức, cơ quan chức năng và những người dân thiếu hiểu biết hoặc bị tác động bởi lợi ích cá nhân.
“Trong đó, nhà báo thường đối mặt với hai tình huống: né tránh thông tin và trả thù. Né tránh nhằm bảo vệ lợi ích riêng, còn trả thù, dù hiếm, lại gây áp lực nghiêm trọng. Trước né tránh, phóng viên cần linh hoạt tìm kiếm nguồn khác. Đối với trả thù, phải kiên định bảo vệ quyền lợi hợp pháp và giữ vững lập trường”, nhà báo Đoàn Bổng chia sẻ thêm.
Trong phần tương tác với các sinh viên báo chí, tọa đàm nhận về gần 400 lượt thảo luận với các khách mời thông qua các nền tảng trực tuyến.
Giải đáp thắc mắc về sự hỗ trợ của công chúng dành cho các nhà báo trong quá trình tác nghiệp, nhà báo Trần Sơn Bách cho rằng người dân có thể hỗ trợ trong những tình huống cụ thể, nhưng không nên chỉ trông chờ vào sự bảo vệ từ công chúng mà cần tự bảo vệ mình. Cách tốt nhất là mỗi nhà báo cần hiểu luật và làm đúng, làm chuẩn theo luật, đồng thời mỗi nhà báo cần tích cực xây dựng các mối quan hệ cá nhân hỗ trợ bản thân trong quá trình tác nghiệp.
Tọa đàm không chỉ giúp sinh viên ngành báo chí, các nhà báo, phóng viên nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm trong nghề, mà còn trang bị cho sinh viên, những người làm báo kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng phó với các thách thức trong thực tiễn công việc, đặc biệt là trong các tình huống nguy hiểm.
(CLO) Khi bị CSGT dừng phương tiện, Mai Thế Thắng không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng mà còn có hành vi tấn công, gây thương tích cho thành viên tổ công tác.
(CLO) Không gian phố ông đồ 2025 được trang trí rực rỡ, bắt mắt, đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, thu hút người dân đến vui Xuân, chụp ảnh cùng bạn bè và người thân.
(CLO) Dù sản lượng nước tăng trưởng hơn so với năm trước nhưng Công ty nước - Môi trường Bình Dương Biwase (Mã: BWE) mới chỉ hoàn thành 81% mục tiêu đề ra.
(CLO) Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ. Theo đó, giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế được Chính phủ gia hạn đến 30/6/2025.
(CLO) Trong lời ngỏ của tập thơ thứ 8 - Bóng tình, Nhà thơ, nhà báo Phạm Quốc Cường nói một cách triết lý: Có 3 nhân tố quan trọng, đó là Thiên - Địa - Nhân (Trời, Đất, Người) đã có sự giao thoa từ ngàn năm này, để rồi chính họ - con người đã tô điểm thêm cho sự sống, cho tình cảm, tình yêu bất tận...
(CLO) Chính phủ ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Vùng Đồng bằng sông Hồng cần khai thác không gian vũ trụ, không gian ngầm; Thẩm định nội bộ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Tìm thấy bé gái nghi bị bắt cóc ở Hải Phòng…
(CLO) Ngày 14/1, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XV (mở rộng) khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; tổ chức gặp gỡ, tặng quà Tết của Tỉnh ủy cho đại diện người làm báo tỉnh và báo chí thường trú tại tỉnh.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tràng Duệ 3, thành phố Hải Phòng. Quy mô Dự án là 652,73 ha, vốn đầu tư là 8.094,4 tỷ đồng.
(CLO) Mới đây (ngày 14/1/2024), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 88/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh Nam Định. Khu kinh tế Ninh Cơ có quy mô diện tích 13.950 ha, bao gồm 9 đơn vị hành chính cấp xã và phần bãi bồi.
(CLO) Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), chiều 14/1, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, đoàn cán bộ chiến sĩ Sư Đoàn 312 do Đại tá Lê Huỳnh Quang, Phó Chính ủy Sư đoàn 312 làm trưởng đoàn đã tới thăm và giao lưu với Hội Nhà báo Việt Nam.
(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu ban hành quy trình, quy chế quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu về quản lý nghề cá và trách nhiệm của các bên như cơ quan quản lý, lực lượng chấp pháp, các cảng cá, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thuỷ sản, ngư dân… nhằm phân định quản lý tàu cá theo lãnh thổ, "tàu cá vi phạm ở đâu, xử lý ở đó".
(CLO) Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa chỉ rõ hàng loạt sai phạm trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Chư Prông (Gia Lai) với tổng số tiền sai phạm hơn 2,7 tỷ đồng.
(CLO) Trong lời ngỏ của tập thơ thứ 8 - Bóng tình, Nhà thơ, nhà báo Phạm Quốc Cường nói một cách triết lý: Có 3 nhân tố quan trọng, đó là Thiên - Địa - Nhân (Trời, Đất, Người) đã có sự giao thoa từ ngàn năm này, để rồi chính họ - con người đã tô điểm thêm cho sự sống, cho tình cảm, tình yêu bất tận...
(CLO) Ngày 13/1, Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đã trao tặng báo Xuân Nhân Dân Ất Tỵ 2025 cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.
(CLO) Đón Tết cùng VTV 2025 có chủ đề chính là Du Yên, do Ban Sản xuất các chương trình giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Chương trình Đón Tết cùng VTV 2025 dự kiến phát sóng vào 20h00 ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ (29/1/2025) trên kênh VTV.
(CLO) Ngày 11/1, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức chương trình 'Tiếp sức tới trường', tặng quà cho học sinh tại huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) nhân dịp Tết Nguyên đán tới gần.
(CLO) Tạp chí Ngày Nay vừa giới thiệu một sản phẩm báo chí sáng tạo là tấm bưu thiếp chúc mừng Xuân Ất Tỵ 2025 có gắn chip định danh, được tích hợp trí tuệ nhân tạo. Người dùng có thể đọc ấn phẩm Tết của Tạp chí Ngày Nay, nhận lời chúc bằng giọng nói dành cho chính chủ nhân tấm bưu thiếp, tự tạo thiệp chúc mừng năm mới bằng AI… thông qua kết nối NFC từ điện thoại đến bưu thiếp.
(CLO) Ngày 9/1, tại ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre), Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp UBND huyện Mỏ Cày Bắc khánh thành cầu Pháp Luật Việt Nam (Cầu Rạch Dầu).
(CLO) Ngày 9/1, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Quỹ Thiện Tâm-Tập đoàn Vingroup tổ chức trao 500 suất quà Tết Ất Tỵ năm 2025 (mỗi suất quà 600 nghìn đồng) tổng trị giá 300 triệu đồng tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hòa An (tỉnh Cao Bằng).
(CLO) Ngày 9/1, Báo Dân trí tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết Sáng kiến ESG vì một Việt Nam phát triển bền vững tại Hà Nội, vinh danh các tác giả, tác phẩm nổi bật, giải quyết những vấn đề liên quan đến môi trường, xã hội, quản trị.