Chiến hạm mạnh nhất Trung Quốc ra khơi khi Mỹ và Nhật Bản tập trận

Thứ năm, 14/04/2022 18:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bốn tàu khu trục lớn nhất và tiên tiến nhất của Trung Quốc đã được phát hiện ở ngoài khơi bờ biển phía đông của Trung Quốc khi một nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang tiến hành một cuộc tập trận với Nhật Bản gần bán đảo Triều Tiên.

Các phương tiện truyền thông xã hội của Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh của bốn con tàu Type 055 trên biển. Đây được coi là tàu khu trục mạnh thứ hai sau tàu tàng hình loại  Zumwalt của Hải quân Mỹ.

chien ham manh nhat trung quoc ra khoi khi my va nhat ban tap tran hinh 1

Tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc. Ảnh: AP

chien ham manh nhat trung quoc ra khoi khi my va nhat ban tap tran hinh 2

Hình ảnh vệ tinh cho thấy 4 tàu khu trục của Trung QUốc hoạt động ngoài khơi. Ảnh: Twitter

Bài liên quan

Ông Zhou Chenming, một nhà nghiên cứu từ viện nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự Yuan Wang ở Bắc Kinh, cho biết bốn tàu khu trục Type 055 đã đi cùng với hai tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông, khi chúng quay trở lại nhà máy đóng tàu Đại Liên ở Liêu Ninh để bảo trì.

Ông Zhou nói: “Không có bất kỳ cuộc tập trận quân sự chính thức nào đối với bốn tàu này". Trung Quốc đã chế tạo tổng cộng 8 tàu khu trục Type 055, và 6 trong số đó đã đi vào hoạt động.

Cuộc diễn tập hải quân chung giữa nhóm tấn công hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln và Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản, cũng trùng với lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Tháng trước, tàu sân bay Mỹ cũng đã tiến hành một cuộc tập trận khác ở Hoàng Hải. Lầu Năm Góc gọi đây là một cuộc biểu dương nhằm đáp trả các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Tháng trước, Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Ông Zhang Liangui, giáo sư nghiên cứu chiến lược quốc tế tại Trường Đảng Trung ương, cho biết: “Triều Tiên đang đe dọa tái khởi động chương trình phát triển tên lửa tầm xa và các vụ thử hạt nhân mà họ từng tuyên bố sẽ dừng lại".

Ông Collin Koh, thành viên nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, cho biết cuộc diễn tập hải quân chung giữa Mỹ và Nhật Bản nhằm mục đích ngăn chặn các hành động khiêu khích tiềm tàng từ Triều Tiên và trấn an các đồng minh của Mỹ.

Một phát ngôn viên của Hạm đội 7 Mỹ nói với tờ báo quân sự Mỹ Stars and Stripes rằng nhóm tác chiến tàu sân bay đang tiến hành "các hoạt động song phương thường lệ" với Lực lượng Phòng vệ Hàng hải của Nhật Bản.

Người phát ngôn của Hạm đội 7, Trung tá Mark Langford cho biết: “Khóa huấn luyện của chúng tôi đang nâng cao khả năng răn đe thông thường bằng cách thể hiện sức mạnh của quan hệ đối tác song phương giữa Mỹ và Nhật Bản".

Quốc Thiên (Theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h