Chính phủ Hà Lan sụp đổ vì bất dồng về chính sách nhập cư

(CLO) Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte, đã tuyên bố vào tối thứ Sáu (7/7) rằng chính phủ liên minh bốn bên của ông sẽ đệ đơn từ chức lên Vua Willem-Alexander do bất đồng về chính sách nhập cư. Bởi vậy, sẽ có một cuộc bầu cử sớm ở Hà Lan vào cuối năm nay.

Ông Rutte, 56 tuổi, đã nắm quyền từ năm 2010 và là nhà lãnh đạo tại vị lâu thứ hai trong các quốc gia của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, những khác biệt về chính sách tị nạn đã gây ra chia rẽ trong chính quyền của ông, gồm các đảng trung hữu và tự do.

chinh phu ha lan sup do vi bat dong ve chinh sach nhap cu hinh 1

Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Hà Lan nói: “Thật vô cùng đáng tiếc”. Ông cho biết thêm rằng mình vẫn còn động lực để tiếp tục làm lãnh đạo đảng VVD của mình nhưng sẽ cần thời gian để cân nhắc xem có nên làm như vậy hay không.

Các bên trong chính phủ liên minh của Hà Lan đã từ chối ủng hộ đề xuất của ông Rutte về việc hạn chế số lượng người xin tị nạn sau 3 ngày đàm phán. Các trung tâm tiếp nhận đã bị quá tải và một em bé đã chết trong một nhà thi đấu thể thao được dùng làm nơi trú ẩn vào tháng 8 vừa rồi.

Đảng VVD của ông Rutte muốn giảm số lượng người xin tị nạn có thể đưa gia đình của họ đến Hà Lan. Chỉ những người gặp nguy hiểm cá nhân, chẳng hạn như vì quan điểm chính trị hoặc khuynh hướng tình dục, mới được phép làm như vậy. Những người chạy trốn nạn đói hoặc chiến tranh cũng không được phép.

D66, một đảng tự do tiến bộ hơn, và Christian Union, một đảng trung dung, từ chối đồng ý với chính sách trên.

Ông Rutte cũng đã cố gắng hạn chế di cư bằng cách vận động EU. Gần đây, ông đã tới Tunisia cùng với Giorgia Meloni, nhà lãnh đạo cánh hữu của Ý và chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, để đề nghị đầu tư hơn 1 tỷ euro nếu điều đó làm giảm dòng người di cư qua Địa Trung Hải.

Theo luật của Hà Lan, các cuộc bầu cử phải đợi ít nhất ba tháng sau khi chính phủ sụp đổ, và các kỳ nghỉ mùa hè và mùa thu có khả năng đẩy chúng sang tháng 11. Pieter Heerma, lãnh đạo Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo, cho biết sự sụp đổ của chính phủ là "rất tồi tệ đối với Hà Lan".

Huy Hoàng (theo FT, Reuters, Euronews)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: