Chính phủ Nhật Bản kết hợp khu vực tư nhân đẩy mạnh xuất khẩu thiết bị quốc phòng

Thứ hai, 24/08/2020 10:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Nhật Bản sẽ làm việc với khu vực tư nhân để thúc đẩy bán thiết bị quốc phòng cho Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và Malaysia, giúp cung cấp nghiên cứu thị trường và các chuyên môn khác trong lĩnh vực lâu nay vốn bị cấm xuất khẩu.

Một chiếc P-3C của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản. Nhật Bản dự đoán nhu cầu về máy bay tuần tra và các thiết bị khác ở các quốc gia có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc sẽ tăng. Ảnh: Kei Higuchi/Nikkei

Một chiếc P-3C của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản. Nhật Bản dự đoán nhu cầu về máy bay tuần tra và các thiết bị khác ở các quốc gia có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc sẽ tăng. Ảnh: Kei Higuchi/Nikkei

Nhật Bản mới chỉ đạt được bốn thỏa thuận kể từ khi sửa đổi quy định cấm xuất khẩu vũ khí năm 2014. Sự thay đổi đã mở ra con đường xuất khẩu trong những điều kiện nhất định, chẳng hạn như nếu thiết bị sẽ đóng góp vào hòa bình, như một cách để hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Không có thiết bị nào được giao trong sáu năm qua, chính phủ Nhật Bản cho rằng hoạt động chậm chạp là do thiếu kinh nghiệm trong việc tìm kiếm các kênh bán hàng do lệnh cấm xuất khẩu lâu đời. Các nhà kinh doanh và các công ty khác có hoạt động ở nước ngoài sẽ giúp cải thiện điều này.

Cơ quan phụ trách về công nghệ và hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ chọn một công ty để tiến hành nghiên cứu thị trường vào đầu tháng tới. Một đề xuất sẽ được xây dựng dựa trên ngân sách và nhu cầu của mỗi quốc gia, với mục tiêu xác định các mặt hàng có triển vọng để xuất khẩu. Dựa trên đề xuất, chính phủ sẽ tiến hành đàm phán với bốn quốc gia bắt đầu từ mùa xuân tới.

Chính phủ Nhật hy vọng xuất khẩu trực thăng cứu hộ và thiết bị liên lạc để sử dụng trong quản lý thiên tai tới bốn quốc gia thường xuyên phải hứng chịu những thảm họa thiên nhiên như động đất và sóng thần, giống như Nhật Bản.

Nhật Bản cũng đặt mục tiêu cung cấp thiết bị quốc phòng cho các nước đang vật lộn với việc Trung Quốc xây dựng lực lượng quân sự. Sự quan tâm đến radar trên đất liền và máy bay tuần tra giữa các quốc gia có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh ở Biển Đông, chẳng hạn như Việt Nam và Malaysia cũng gia tăng.

Một số công ty thì dè chừng hợp tác sâu rộng với chính phủ trong lĩnh vực kinh doanh quốc phòng. Nhưng chính phủ Nhật hy vọng các công ty sẽ hợp tác trong trường hợp này, với vai trò chủ yếu là gián tiếp của họ, chẳng hạn như nghiên cứu thị trường và thực tế là đẩy mạnh xuất khẩu giúp thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản.

Để xuất khẩu thiết bị quốc phòng, trước tiên Nhật Bản cần ký một thỏa thuận với nước mua. Các hiệp ước như vậy có hiệu lực với Ấn Độ vào tháng 3 năm 2016 và với Malaysia vào tháng 4 năm 2018.

Các cuộc đàm phán đang được tiến hành với Indonesia và Việt Nam, và Nhật Bản hy vọng sẽ nhanh chóng hoàn tất các hiệp định trong khi tiến hành nghiên cứu thị trường.

Mai Bùi

Tin khác

Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

(CLO) Với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, những người nhập cư đến Mỹ đảm nhận công việc lấp hố trên cầu Francis Scott Key vào lúc nửa đêm, và cuối cùng công việc đó khiến họ bỏ mạng ở bến cảng Baltimore.

Thế giới 24h
Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến ​​triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.

Thế giới 24h
Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

(CLO) Một máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga hôm 28/3 đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Sevastopol của Crimea và phát nổ.

Thế giới 24h
Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h