(CLO) Theo ý kiến chuyên gia, việc Chính phủ miễn thị thực 15 ngày cho các đối tác thương mại quan trọng, sẽ khiến tốc độ tăng trưởng FDI vượt trội hơn trong năm 2022.
Trong 2 năm đối mặt với đại dịch COVID-19, Việt Nam đã thắt chặt việc nhập cảnh để phòng tránh sự lây lan dịch bệnh. Thế nhưng, giải pháp này lại tác động rất xấu vào các thương vụ đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam.
Trên thực tế trong suốt năm 2021, rất nhiều Hiệp hội, doanh nghiệp đều kiến nghị Chính phủ nới lỏng việc nhập cảnh. Tuy nhiên, phải đến ngày 15/3, Chính phủ mới ban hành Nghị quyết 32, cho phép công dân 13 quốc gia như Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp,... được miễn thị thực nhập cảnh trong 15 ngày.
Đánh giá về Nghị quyết 32, ông John Campbell, Phó giám đốc, Trưởng bộ phận Dịch vụ Công nghiệp Savills Việt Nam nhận định: Việc Việt Nam miễn thị thực cho 13 quốc gia đối tác thương mại quan trọng sẽ là một xung lực thúc đẩy sự tăng trưởng dòng vốn FDI.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, FDI vẫn duy trì đà tăng trưởng dương trong 2 tháng đầu năm. Trong đó, Bắc Ninh dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư. Thái Nguyên đứng thứ 2 với việc thu hút được 924 triệu USD vốn FDI, chiếm gần 18,5% tổng vốn FDI cả nước trong kỳ.
Bước sang tháng 3/2022, Việt Nam tiếp tục đón nhận rất nhiều dự án FDI “khủng”, trị giá hàng tỷ USD. Đơn cử như việc Tập đoàn Fuchs, doanh nghiệp dầu nhớt hàng đầu của Đức - đã mở rộng hoạt động tại Việt Nam với việc thuê dài hạn khu đất 20.000 m2 tại Khu công nghiệp Chuyên sâu Phú Mỹ 3.
Hoặc, Samsung bổ sung thêm 920 triệu USD vào thị trường Thái Nguyên, nâng tổng vốn đầu tư vào Khu công nghiệp Yên Bình tại thị xã Phổ Yên lên 2,27 tỷ USD, tương đương 52.000 tỷ đồng.
“Điều này có thể thấy, dòng vốn FDI vẫn đang đặt niềm tin rất cao vào thị trường Việt Nam, ngay cả trong bối cảnh việc nhập cảnh khó khăn. Do đó, việc Chính phủ miễn thị thực 15 ngày cho các đối tác thương mại quan trọng, sẽ khiến tốc độ tăng trưởng FDI vượt trội hơn nữa”, vị chuyên gia này cho biết.
Ông John Campbell cho rằng bên cạnh kế hoạch mở cửa trở lại, sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Việt Nam dành cho các nhà đầu tư nước ngoài cũng như khả năng phục hồi và thích ứng tuyệt đối của các doanh nghiệp trong nước cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn.
“Những yếu tố này đang vẽ nên một bức tranh tươi sáng về việc nền kinh tế Việt Nam không chỉ sẽ phục hồi mà còn có thể trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, chuyên gia của Savills nhận định.
(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN Việt Nam)- nhà phát triển bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam, vừa triển khai xây dựng dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn với quy mô 14 ha tại KCN Thuận Thành III- Phân khu B, tỉnh Bắc Ninh.
(CLO) Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy may XIELONG Việt Nam tại KCN Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng).
(CLO) Chiều 17/4, tại tỉnh Bắc Ninh, đại diện Thành phố Nam Ninh, Trung Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại với tỉnh Bắc Ninh.
(CLO) 3 khu công nghiệp (KCN) gồm: Hải Long, Nam Hồng và Minh Châu nằm trong số 6 KCN mới được UBND tỉnh Nam Định đồng ý chủ trương cho lập quy hoạch và nằm trong số 10 KCN phát triển thêm theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(CLO) Đây là một trong những nội dung được lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) báo cáo đề xuất việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư xây dựng dự án cung cấp khí LNG với tỉnh Thái Bình.