Chính phủ sẽ lập tổ công tác thường xuyên làm việc với TP. HCM để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng

Thứ tư, 27/07/2022 20:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổ công tác của Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đứng đầu và thành viên là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương sẽ thường xuyên trao đổi trực tiếp với TP. HCM thông qua Chủ tịch UBND TP. HCM để tập trung tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, tồn đọng.

Chủ trì buổi làm việc với UBND TP. HCM về tình hình kinh tế - xã hội trong 7 tháng đầu năm năm 2022 và một số dự án đầu tư công trọng điểm tại TP. HCM và ngày 27/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gợi mở một số phương hướng, nhiệm vụ TP. HCM cần thực hiện trong thời gian tới.

chinh phu se lap to cong tac thuong xuyen lam viec voi tp hcm de thao go vuong mac ton dong hinh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với TP. HCM.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu TP. HCM tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, 6 đột phá trọng tâm. Trong đó có đột phá về hạ tầng chiến lược; đầu tư nguồn nhân lực gắn với cải cách hành chính và đột phá về mặt thể chế. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết 02 của Chính phủ về mở rộng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TP. HCM phải kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ, không để tình trạng dịch chồng dịch; tập trung đẩy mạnh tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các đối tượng theo quy định; đẩy mạnh việc đấu thầu mua trang thiết bị y tế; khắc phục tình trạng nhân viên y tế nghị việc, để đảm bảo chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Mặt khác, rà soát các dự án, đề án sau kết luận thanh tra, những vấn đề nào thuộc thẩm quyền, Chính phủ sẽ quyết, vấn đề nào thuộc cấp trên thì báo cáo, xin ý kiến.

“Tinh thần chung là chúng ta không hợp thức hóa cái sai nhưng phải tìm giải pháp, cơ chế chính sách để tháo gỡ, xử lý những tồn đọng”, Thủ tướng nhấn mạnh. Đồng thời, tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật, các chương trình, dự án còn vướng mắc, có điểm nghẽn để giải quyết; rà soát tổng thể, bổ sung giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đặc biệt, TP. HCM cần tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kết hợp hài hòa, ổn định và hiệu quả giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá; đảm bảo các cân đối lớn như thu – chi, xuất khẩu – nhập khẩu, lương thực thực phẩm, năng lượng. Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng; tập trung rà soát quy hoạch đô thị; tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính; thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh; quan tâm phát triển văn hóa gắn với du lịch; thực hiện tốt chính sách người có công, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội;

Đối với các kiến nghị cụ thể của TP. HCM, trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Chính phủ thống nhất và giao nhiệm vụ cụ thể các bộ, ngành phối hợp giải quyết theo thẩm quyền.

Tại hội nghị, Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ sẽ có tổ công tác thường xuyên làm việc với TP. HCM do đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đứng đầu và thành viên là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tổ công tác sẽ thường xuyên trao đổi trực tiếp với TP. HCM thông qua đồng chí Chủ tịch UBND TP. HCM để tập trung tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, tồn đọng.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm hoạt động của tổ công tác với TP. HCM trước rồi mở rộng ra các tỉnh, thành.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức