Chính quyền Hàn Quốc đến bắt Tổng thống bị luận tội Yoon, người biểu tình cầu cứu ông Trump

Quá trình bắt giữ có thể kéo dài đến thứ Hai

"Chúng tôi đã bắt đầu thực hiện lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon", Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho Quan chức cấp cao (CIO) cho biết trong thông báo gửi báo chí.

CIO có thời hạn đến thứ Hai để thi hành lệnh bắt giữ đối với ông Yoon với các cáo buộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực vì vụ áp đắt lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn của ông Yoon vào ngày 3/12.

chinh quyen han quoc den bat tong thong bi luan toi yoon nguoi bieu tinh cau cuu ong trump hinh 1

Lực lượng chức năng đến cổng Dinh Tổng thống để thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol tại Seoul, Hàn Quốc vào ngày 3 tháng 1 năm 2025. (Ảnh do AP cấp bản quyền, không phát hành lại)

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông Yoon bên ngoài Dinh Tổng thống đã làm phức tạp nỗ lực của CIO, cùng với khả năng xảy ra xung đột với Cơ quan An ninh Tổng thống.

Hàng nghìn người ủng hộ đã tụ tập gần tòa nhà này trong những ngày gần đây để phản đối việc luận tội ông Yoon và ngăn chặn việc bắt giữ ông. Một số người đã bị cảnh sát giải tán hoặc bị bắt đi.

Các nhà quan sát cho biết việc thực hiện lệnh bắt giữ vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật có thể có nguy cơ phải đối mặt với đám đông lớn hơn, trong khi việc thực hiện vào thứ Hai sẽ quá gần với thời hạn.

CIO đã hợp tác với cảnh sát và đơn vị điều tra của Bộ Quốc phòng để tiến hành cuộc điều tra chung về vụ thiết quân luật của ông Yoon. CIO thi hành lệnh bắt giữ sau khi ông Yoon phớt lờ cả ba lệnh triệu tập. Cơ quan này cũng đã có được lệnh khám xét dinh thự của tổng thống.

Nhóm luật sư bào chữa cho ông Yoon đã gọi lệnh bắt giữ này là "bất hợp pháp và không có giá trị" và đã đệ đơn yêu cầu hủy bỏ lệnh thi hành.

Trong trường hợp Cơ quan An ninh Tổng thống hoặc những người ủng hộ ông Yoon cố gắng ngăn cản CIO thực hiện lệnh bắt giữ, cảnh sát đã tuyên bố họ sẽ bắt giữ những người này với cáo buộc cản trở nhiệm vụ chính thức. Khoảng 3.000 cảnh sát đã được huy động để đối phó với tình hình.

Người biểu tình phản đối và cầm theo cờ Mỹ

Nhiều người biểu tình đã cầm các biểu ngữ có nội dung phản đối việc bắt Tổng thống bị luận tội của Hàn Quốc, cũng như mang theo cờ Mỹ với hy vọng chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ can thiệp để giúp ông Yoon thoát tội.

Người biểu tình Pyeong In-su, 74 tuổi, cho biết cảnh sát đã phải bị ngăn chặn bởi "những công dân yêu nước", một thuật ngữ mà ông Yoon dùng để mô tả những người biểu tình ủng hộ đang tụ tập gần nơi ở của ông.

chinh quyen han quoc den bat tong thong bi luan toi yoon nguoi bieu tinh cau cuu ong trump hinh 2

Những người ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol cầm cờ Hàn Quốc và Mỹ biểu tình gần Dinh Tổng thống ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 2 tháng 1 năm 2025. Các biểu ngữ tiếng Hàn Quốc có nội dung "Phản đối luận tội". (Ảnh do AP cấp bản quyền, không phát hành lại)

Cầm trên tay lá cờ Mỹ và Hàn Quốc có dòng chữ "Chúng ta hãy cùng nhau đi" bằng tiếng Anh và tiếng Hàn, Pyeong cho biết ông hy vọng Tổng thống Mỹ sắp nhậm chức Donald Trump sẽ đến giúp đỡ ông Yoon.

"Tôi hy vọng sau lễ nhậm chức của Trump, ông ấy có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp đất nước chúng ta trở lại đúng hướng", ông nói.

Nếu ông Yoon bị bắt, các nhà điều tra có kế hoạch đưa ông đến trụ sở CIO tại Gwacheon, phía nam Seoul, để thẩm vấn trước khi giam giữ ông tại Trung tâm giam giữ Seoul ở Uiwang gần đó. Sau khi bị bắt giữ, CIO sẽ có 48 giờ để xin lệnh bắt giữ chính thức hoặc trả tự do cho ông Yoon.

Ông Yoon đã bị cô lập kể từ khi bị luận tội và đình chỉ quyền lực vào ngày 14/12. Ngoài cuộc điều tra hình sự, vụ luận tội ông hiện đang được Tòa án Hiến pháp xem xét để quyết định có nên phục chức hay cách chức ông vĩnh viễn hay không. Phiên điều trần thứ hai trong vụ án đó dự kiến diễn ra vào cuối ngày thứ Sáu.

Hoàng Anh (theo Yonhap, KOT, Reuters)

Xem thêm

Cơ trưởng chuyến bay Flydubai được ca ngợi như người hùng

Cơ trưởng chuyến bay Flydubai được ca ngợi như người hùng

(CLO) Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar được Thủ tướng Israel và Thủ tướng Ấn Độ ca ngợi là người hùng vì dù bị đồng nghiệp đâm nhưng vẫn cố cứu hành khách trong một vụ được cho là cố ý làm rơi máy bay Flydubai hôm 29/10.

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

(CLO) Hồ Koroneia từng là hồ nước quan trọng ở miền bắc Hy Lạp, thu hút hàng nghìn chim di cư, du khách, ngư dân và nông dân. Sau nhiều năm mưa ít, nắng nóng và khai thác nước quá mức, hồ nay chỉ còn chưa đến 1/10 diện tích ban đầu.

Lầu Năm Góc lập bộ chỉ huy mới để phát triển AI và UAV

Lầu Năm Góc lập bộ chỉ huy mới để phát triển AI và UAV

(CLO) Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 30/9 công bố thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới chuyên phát triển và cung cấp các năng lực tự động hóa, robot cho toàn quân, trong bối cảnh phương tiện bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi phương thức tác chiến.

Nắng nóng kỷ lục, các sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5%

Nắng nóng kỷ lục, các sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5%

(CLO) Các sông băng tại Thụy Sĩ vừa trải qua một đợt suy giảm nghiêm trọng khi mất hơn 5% tổng thể tích băng trong năm 2026 do tác động của các đợt nắng nóng kỷ lục cùng lượng tuyết rơi thưa thớt trong mùa đông.

Châu Phi khởi công nhà máy lọc dầu 16 tỷ USD tại Kenya

Châu Phi khởi công nhà máy lọc dầu 16 tỷ USD tại Kenya

(CLO) Các nhà lãnh đạo Kenya, Uganda và Ethiopia ngày 30/9 tham dự lễ khởi công dự án nhà máy lọc dầu trị giá 16 tỷ USD tại thành phố ven biển Lamu, Kenya, được kỳ vọng trở thành cơ sở lọc dầu lớn nhất Đông và Trung Phi.

Cỡ chữ bài viết: