(CLO) Chiến dịch của Tổng thống Donald Trump và cố vấn Elon Musk nhằm cắt giảm mạnh bộ máy nhà nước Mỹ đã sa thải hơn 9.500 công chức và viên chức tính đến thứ Sáu.
Những người lao động tại các Bộ Nội vụ, Năng lượng, Cựu chiến binh, Nông nghiệp và Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã bị chấm dứt hợp đồng lao động trong một chiến dịch cho đến nay chủ yếu nhắm vào những nhân viên thử việc trong năm đầu tiên đi làm.
Một số cơ quan về cơ bản đã bị đóng cửa, chẳng hạn như cơ quan giám sát độc lập Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng, nơi việc cắt giảm cũng ảnh hưởng đến những người lao động theo hợp đồng có thời hạn cố định.
Biển báo của tòa nhà Sở Thuế vụ Nội địa ở Washington DC. Ảnh: GI
Sở Thuế vụ Nội địa đang chuẩn bị sa thải hàng nghìn nhân viên vào tuần tới, một động thái có thể gây áp lực lên nguồn lực trước thời hạn nộp thuế thu nhập của người dân Mỹ là ngày 15 tháng 4.
Khoảng 1.200 đến 2.000 nhân viên tại Bộ Năng lượng đã bị sa thải , bao gồm 325 người từ Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia, cơ quan giám sát kho dự trữ hạt nhân, theo Reuters dẫn lời các nguồn tin thân cận cho biết vào thứ Sáu.
Ngoài ra cũng theo nguồn tin nói trên, 2.300 nhân viên khác đã bị sa thải khỏi Bộ Nội vụ, nơi quản lý 500 triệu mẫu Anh đất công, bao gồm hơn 60 công viên quốc gia, cũng như các chương trình cho thuê dầu khí trên đất liền và ngoài khơi của đất nước.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đang cắt giảm gần 1.300 nhân viên, tương đương khoảng một phần mười tổng số nhân viên của mình, theo hãng tin AP đưa tin.
Theo thống kê của Newsweek, ngoài gần 10.000 công chức và viên chức, chiến dịch thu hẹp bộ máy nhà nước của ông Trump cũng đã sa thải khoảng 200.000 công nhân liên bang tại ít nhất 9 cơ quan, bao gồm Bộ Cựu chiến binh và Bộ Giáo dục.
Trong đó, khoảng 75.000 người lao động đã nhận khoản tiền bồi thường hợp đồng mà hai ông Trump và Musk đề nghị để họ tự nguyện rời đi, theo Nhà Trắng. Con số này tương đương khoảng 3% trong số 2,3 triệu lao động dân sự trong chính quyền.
Ông Trump nói rằng chính quyền liên bang quá phình to và quá nhiều tiền bị lãng phí và gian lận. Chính quyền liên bang có khoản nợ khoảng 36 nghìn tỷ đô la và thâm hụt 1,8 nghìn tỷ đô la vào năm ngoái, và có sự đồng thuận lưỡng đảng về nhu cầu cải cách.
Tuy nhiên, một thẩm phán Mỹ đã giữ nguyên lệnh cấm đối với kế hoạch thanh lý và bồi thường hợp đồng nhân viên liên bang của Tổng thống Donald Trump vào thứ Hai.
Nick Gioia, người bị sa thải dù đã phục vụ lâu năm trong Quân đội và Bộ Quốc phòng của Mỹ, cho biết: "Tôi đã làm rất nhiều cho đất nước và với tư cách là một cựu chiến binh đã phục vụ đất nước, tôi cảm thấy như mình đã bị đất nước phản bội".
Các vụ sa thải này nằm trong loạt đợt cắt giảm nhắm vào các bộ phận bao gồm Cựu chiến binh, Giáo dục và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ.
Ngoài việc cắt giảm việc làm, chính quyền ông Trump còn cố gắng đóng băng hầu hết viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ và đóng cửa gần như hoàn toàn một số cơ quan chính phủ như Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB).
(CLO) Chiều 19/3, tại Hưng Yên, Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Đoàn kiểm tra 1907 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.
(CLO) Sau 90 phút thi đấu đầy kịch tính trên sân Bình Dương, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đội tuyển Campuchia ở trận giao hữu quốc tế.
(CLO) Chiều 19/3, Đoàn kiểm tra số 1921 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn làm việc tại Thái Bình, thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
(CLO) Chiều 19/3, Đoàn kiểm tra số 1926 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc, thông qua dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.
(CLO) Hội nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện chương trình làm việc năm 2025, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.
(CLO) Chiều 19/3, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề "Quốc hội số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội". Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo.
(CLO) Ngày 19/3, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Viện Chiến lược phát triển kinh tế số (IDS) tổ chức tọa đàm “Tạo đòn bẩy thị trường vốn để các công ty công nghệ Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên số”.
(CLO) Bộ Y tế lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch và triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống bệnh sởi tại nhiều tỉnh, thành phố.
(CLO) Ngày 19/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Đạo (SN 1960, trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) về tội "Giết người".
(CLO) UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn khẩn trương rà soát và hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã theo hướng dẫn của Trung ương. Hạn chót nộp báo cáo cho UBND tỉnh là ngày 22/3/2025.
(CLO) Ngày 19/3, lực lượng chức năng phường Bình Hưng Hòa B phối hợp Công an TP HCM tổ địa bàn quận Bình Tân điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên tử vong trong phòng trọ.
(CLO) Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll tuyên bố tuần trước rằng hệ thống tên lửa Khả năng tầm trung (MRC), còn gọi là Typhon, vẫn được triển khai tại Philippines.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm vào ngày 18/3, kéo dài gần hai giờ, để thảo luận về tình hình Ukraine, các điều kiện nhằm ngăn chặn leo thang xung đột và một số vấn đề quốc tế khác.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kêu gọi minh bạch sau cuộc điện đàm quan trọng vào thứ Ba giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
(CLO) Khi các phi hành gia Barry "Butch" Wilmore và Suni Williams trở về Trái đất vào ngày 18/3 sau gần 9 tháng trong không gian, cơ thể của họ đã thay đổi theo những cách bất ngờ và đáng chú ý.
(CLO) Theo báo cáo từ kênh Telegram UBLA Inform, lực lượng phòng thủ Ukraine đang triển khai một loại máy bay không người lái (UAV) mới nhằm đánh chặn trực thăng Nga.
(CLO) Chính quyền Peru, do Tổng thống Dina Boluarte lãnh đạo, đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Lima vào tối thứ Hai (18/3) nhằm đối phó với sự gia tăng đột biến của bạo lực và tội phạm.
(CLO) Mỹ đang tìm cách tiếp cận khoáng sản của Ukraine, vốn cần nhiều năng lượng để xử lý. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine, nhưng do Nga kiểm soát, có thể giúp ích cho việc này.
(CLO) Hạ viện Đức (Bundestag) đã thông qua việc xóa bỏ giới hạn nợ công đã tồn tại nhiều thập kỷ, để tăng ngân sách nhằm phục hồi kinh tế và tăng chi tiêu quân sự của nước này.