Xử phạt đối tượng đăng tin sai sự thật vụ va chạm giao thông ở Trần Cung, Hà Nội
(CLO) Công an thành phố Hà Nội vừa lập hồ sơ xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ va chạm giao thông tại đường Trần Cung.
Theo dõi báo trên:
(CLO) Công an thành phố Hà Nội vừa lập hồ sơ xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ va chạm giao thông tại đường Trần Cung.
(CLO) Tối 23/11, tại Hà Nội, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử phối hợp cùng Báo VnExpress và Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT tổ chức Chương trình Tinternet - Nâng cao ý thức người dùng mạng tại Việt Nam nằm trong khuôn khổ Chiến dịch “Tin” với thông điệp “Tin trên mạng, tin cho đúng”.
(CLO) Dù bản thân không phải là người chứng kiến, không biết rõ bản chất vụ việc mà chỉ mới xem qua video được lan truyền nhưng bà T. T. D đã suy diễn nội dung và đăng lên tài khoản cá nhân thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.
(CLO) Khảo sát của Nielsen đối với nhóm đối tượng trẻ em tại 4 quốc gia Đông Nam Á bao gồm Việt Nam cho thấy, thanh thiếu niên và trẻ em lên mạng cho việc học và giải trí thường đối mặt với nhiều mối nguy như nội dung bạo lực, bắt nạt trên mạng, tin giả hay các mối nguy từ người lạ.
(CLO) Tối 30/10, Công an Đà Nẵng cho biết, vừa xử phạt 15 triệu đồng đối với quản trị viên group facebook "Anh em xã hội Bắc - Trung - Nam" vì đăng tải nhiều bài viết có nội dung độc hại.
(CLO) Sáng 11/10, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Điện tử VnExpress và một số đơn vị phát động các hoạt động của chiến dịch truyền thông nâng cao ý thức người dùng trên Internet tại Việt Nam, mang tên “Chiến dịch Tin”.
(CLO) Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông tin về kết quả kiểm tra toàn diện hoạt động TikTok, Bộ kiến nghị TikTok gỡ bỏ 100% các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, có giải pháp ngăn chặn những nội dung vi phạm đã bị chặn gỡ được đăng tải lại; tuân thủ pháp luật Việt Nam vào Tiêu chuẩn cộng đồng.
(CLO) Chiều 3/10, theo thông tin từ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long (Quảng Ninh), cơ quan này đang đề nghị Công an TP Hạ Long xác minh làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các tài khoản đăng tin giả, sai sự thật về cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc, tống tiền.
(CLO) Cuộc cách mạng số hóa bùng nổ đã mang đến những thách thức chưa từng có trong việc bảo mật và bảo vệ bản quyền nội dung cũng như đặt ra yêu cầu cần có các giải pháp mới để bảo vệ nội dung khỏi hàng loạt các rủi ro về xâm hại bản quyền.
(CLO) Vi phạm bản quyền báo chí trên môi trường số đang diễn ra phổ biến với cường độ cao, tính chất ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt trong lĩnh vực truyền hình - khi các chương trình gameshow, thể thao, phim truyền hình đang lần lượt trở thành "nạn nhân" của vấn nạn vi phạm bản quyền trên môi trường số.
(CLO) Trước sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội hiện nay, việc quản lý trên môi trường mạng cũng cần phải được thực hiện quyết liệt hơn. Trong đó, việc bổ sung quy định về xác thực tài khoản khi người dùng tham gia mạng xã hội là cần thiết, góp phần hạn chế tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
(CLO) Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 138/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (GroupM), do có các hành vi vi phạm khi quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới.
(CLO) Các đối tượng lừa đảo tạo một tài khoản ngân hàng có đuôi là BHXH Việt Nam sau đó gửi một văn bản giả đến người lao động yêu cầu hoàn trả tiền trợ cấp thất nghiệp.
(CLO) Ngày 19/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai đối tượng có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, mỗi trường hợp 5 triệu đồng.
(CLO) Mặc dù bị sốt xuất huyết nặng được người nhà xin về và tử vong, tuy nhiên, trên mạng xã hội lại lan truyền thông tin sai sự thật rằng bệnh viện đã mổ lấy thận của một bệnh nhân tại Đắk Lắk.
(CLO) Ngày 18/8, Công an huyện Mang Thít đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long rà soát các trang mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật về việc một thiếu nữ bị đối tượng lạ mặt bắt cóc để xử lý nghiêm theo quy định.
(CLO) Các đối tượng lập tài khoản mạo danh các biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam để kêu gọi cộng tác viên tham gia mạng lưới làm việc vào tiền 1 được hưởng gấp 3.
(CLO) Cục Đối ngoại - Bộ Công an vừa có đề nghị công an các đơn vị, địa phương thông báo đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biết về thông tin giả mạo “Cục Đối ngoại - Bộ Công an thông báo tuyển dụng” lan truyền trên mạng xã hội.
(CLO) Ngày 8/8, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị B.T.T., sinh năm 1987, ở huyện Thường Tín (Hà Nội), về hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.
(CLO) Theo thông tin từ Sở Nội vụ TP HCM, hiện Sở đang trong quá trình rà soát 6 quận và 142 phường, xã thuộc diện sáp nhập. Sở chưa trình UBND TP phương án sáp nhập như thông tin lan truyền trên không gian mạng.
(CLO) Trong thời gian qua, ở nhiều địa phương trong cả nước đã xảy ra nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Mặc dù các cơ quan chức năng đã liên tục khuyến cáo, tuyên truyền bằng nhiều biện pháp khác nhau, tuy nhiên số nạn nhân mắc bẫy vẫn ngày càng gia tăng.
(CLO) Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1990 ở xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn (facebook Dung Love). Bà Dung đã có hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan đến việc triển khai dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu.
(CLO) Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết hiện tượng một số đối tượng giả danh công chức, viên chức Nhà nước, giả mạo thông báo và mạo danh cơ quan thuế đang có chiều hướng gia tăng với mức độ, tần suất liên tục.
(CLO) Công an thành phố Hà Nội vừa lập hồ sơ xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ va chạm giao thông tại đường Trần Cung.