Chủ mặt bằng “đất vàng” phố cổ mòn mỏi tìm khách thuê mới

Thứ hai, 14/03/2022 06:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trước khi dịch bệnh xuất hiện, khách thuê mặt bằng rất đông. Thậm chí, có trường hợp, chưa hết hợp đồng thuê nhà với khách cũ, đã có khách mới đến đặt cọc trước để tranh chỗ. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, “gió đã đổi chiều”.

3 năm, “đất vàng” vẫn ế khách

Từ trước tới nay, khu vực phố cổ luôn được coi là “đất vàng” của Hà Nội, đây cũng là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong gần 3 năm đối mặt với đại dịch COVID-19, phố cổ Hà Nội trở nên thưa vắng, nhiều cửa hàng ăn uống, mua sắm đã phải đóng cửa hàng loạt vì không có khách và không thể gánh nổi mức giá thuê “trên trời” tại đây.

chu mat bang dat vang pho co mon moi tim khach thue moi hinh 1

Phố cổ vắng hoe vắng hoắt ngay cả trong những ngày cuối tuần. (Ảnh: Việt Vũ)

Bà Ánh Tuyết, một tiểu thương kinh doanh đồ lưu niệm trên phố Hàng Ngang nhấn mạnh, chưa bao giờ phố cổ vắng lạnh như hiện nay.

“Trước dịch, khu vực này vào cuối tuần lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp. Thế nhưng, 3 năm đối mặt với đại dịch, khách quốc tế gần như không có, trong khi khách du lịch rất thưa thớt. Vì vậy, cảnh tấp nập, nhộn nhịp không còn”, bà Tuyết chia sẻ.

Theo bà Tuyết, do không có khách du lịch, nên rất nhiều doanh nghiệp, các tiểu thương kinh doanh trả mặt bằng cho chủ nhà. Chỉ có số ít cửa hàng vẫn còn hoạt động.

“Những cửa hàng còn hoạt động, một là nhà họ ở đó và tận dụng mặt tiền để kinh doanh, hai là các cửa hàng có tiếng từ lâu, có nhiều khách lui tới nên mới đủ sức gồng gánh tiền thuê mặt bằng tại phố cổ”, bà Tuyết nói.

Trong khi đó, ông Thế Anh, một chủ mặt bằng trên phố Hàng Đào đã treo biển cho thuê suốt 3 năm khẳng định, chưa bao giờ phố cổ lại khó tìm khách thuê như hiện nay.

Chủ mặt bằng trên phố Hàng Đào chia sẻ: Trước khi dịch bệnh xuất hiện, khách thuê mặt bằng rất đông, không hề có chuyện mặc cả giá thuê. Thậm chí, có trường hợp, chưa hết hợp đồng thuê nhà với khách cũ, đã có khách mới đến đặt cọc trước để tranh chỗ. 

Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, “gió đã đổi chiều”, mặc dù chủ nhà đã đồng ý giảm giá thuê từ 30% - 50%, thậm chí có nhà chấp nhận giảm 100% trong 3 tháng đầu, nhưng phía khách thuê vẫn đưa ra rất nhiều yêu sách.

chu mat bang dat vang pho co mon moi tim khach thue moi hinh 2

Hàng loạt mặt bằng treo biển cho thuê nhà trong suốt 3 năm qua. (Ảnh: Việt Vũ)

Đơn cử như mặt bằng nhà ông Thế Anh, trước dịch, mặt bằng này cho thuê 180 triệu đồng/tháng, nhà cổ 2 tầng, diện tích khoảng 60m2, mặt tiền 6m. Sau khi đại dịch xuất hiện, ông Thế Anh chấp nhận giảm xuống còn 120 triệu đồng/tháng, sau đó giảm xuống 100 triệu đồng. 

Cho đến thời điểm hiện tại, ông Thế Anh chấp nhận cho thuê 80 triệu đồng/tháng, nhưng với điều kiện là thuê dài hạn, trên 1 năm. Ngoài giảm giá thuê, ông Thế Anh chấp nhận thanh toán theo tháng, thay vì phải trả 6 tháng/lần như trước. Đặc biệt, chủ mặt bằng chấp nhận không tăng giá sau 2 năm đại dịch được kiểm soát.

“Mặc dù chấp nhận giảm giá thuê, chấp nhận thanh toán ngắn hạn, thế nhưng, rất nhiều khách tìm thuê đều yêu cầu miễn phí 100% trong 3 - 6 tháng để ổn định khách. Thực ra, trong bối cảnh hiện nay tôi có thể chấp nhận được, song phải có điều kiện thuê dài hạn. Tuy nhiên, họ lại yêu cầu tái ký sau 6 tháng, như vậy chúng tôi không chấp nhận được”, ông Thế Anh chia sẻ.

Chờ đợi vào du lịch mở cửa

Theo khảo sát của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, bình quân giá thuê tại phố cổ đã giảm rất mạnh so với thời điểm trước khi đại dịch xuất hiện, mức giảm nằm trong khoảng 30% - 50%, tùy từng tuyến phố. 

Đặc biệt, các tuyến phố càng nổi tiếng đông đúc, như Đinh Tiên Hoàng, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Bạc, Hàng Mã mức giảm càng cao. Đơn cử, một mặt bằng trên phố Hàng Bạc, trước đây có giá thuê 140 triệu đồng/m2, nay giảm còn 75 triệu đồng/m2.

chu mat bang dat vang pho co mon moi tim khach thue moi hinh 3

Bình quân giá thuê tại phố cổ đã giảm rất mạnh so với thời điểm trước khi đại dịch xuất hiện, mức giảm nằm trong khoảng 30% - 50%. (Ảnh: Việt Vũ)

Trong khi đó, các tuyến phố kém nổi tiếng hơn, như Hàng Chiếu, Hàng Khoai, Mã Mây, Nguyễn Siêu,... mức giảm lại thấp hơn.

Ông An Tiến Hưng, đại diện một doanh nghiệp môi giới bất động sản tại Hà Nội chia sẻ: Thế mạnh của phố cổ là địa điểm bất kỳ du khách nào tới Thủ đô đều phải ghé qua. Vì vậy, khu vực này phụ thuộc vào ngành du lịch rất nhiều.

“Chỉ khi nào du lịch được khai thông, nhất là du khách quốc tế được “bình thường hóa”, mặt bằng tại khu vực này mới hồi phục trở lại”, ông Hưng nói.

Phân tích vào điều này, ông Hưng chia sẻ: Một trong những “đặc sản” của phố cổ Hà Nội là có rất nhiều khách sạn mini. Thế nhưng, hiện nay, khoảng 80% - 90% các khách sạn dạng này đã đóng cửa, ngừng hoạt động vĩnh viễn. 

“Ngoài các cơ sở lưu trú, khách sạn mini, thì nhiều nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống cũng phải đóng cửa hàng loạt vì không có khách du lịch. Như vậy, có thể thấy rằng, chỉ khi nào du lịch được mở cửa, mặt bằng phố cổ mới có tín hiệu hồi phục”, ông Hưng nói thêm.

Việt Vũ

Tin khác

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản
Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản