Chủ nhà hàng thêm tiền boa vào hóa đơn để chống lạm phát

Thứ hai, 18/07/2022 20:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tiền boa bắt buộc và phí dịch vụ đã trở nên phổ biến hơn kể từ sau đại dịch Covid-19, nhưng một số người tiêu dùng nói rằng họ thất vọng với xu hướng này. Họ cho biết họ không có trách nhiệm bù đắp chi phí tăng và lạm phát.

“Tôi mua sắm với tư cách là một người tiêu dùng, tôi cũng phải chật vật hơn để kiếm tiền chi trả, nhưng giá cả tăng cao hơn khiến chúng tôi như thể lại phải trải qua những khó khăn đó một lần nữa, trong khi chúng tôi phụ thuộc vào số tiền tăng thêm đó để sống”, cựu nhân viên phục vụ, Amber Gerkey cho biết.

Ross Sefring cho biết: “Tôi nghĩ tiền boa nên dựa trên những dịch vụ được cung cấp nhiều hơn và nó tạo thêm động lực cho nhân viên phục vụ để cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng và đảm bảo rằng họ hài lòng”.

chu nha hang them tien boa vao hoa don de chong lam phat hinh 1

Chủ nhà hàng địa phương tự thêm tiền boa 20% vào hóa đơn của khách hàng để chống lạm phát. (Nguồn: WKRC)

Nếu bạn dùng bữa tại Dutch's ở Hyde Park, bạn sẽ nhận thấy một ghi chú nhỏ có nội dung "Chúng tôi cung cấp mức lương đủ sống cho nhân viên của chúng tôi được tài trợ một phần bằng tiền boa tự động 20%".

"Các nhà hàng đều ở trong tình trạng khó khăn. Chúng tôi đang phải chịu rất nhiều chi phí và đang cố gắng tìm ra cách ứng phó. Làm cách nào để giải quyết được điều này? Làm cách nào để thay đổi?”, ông Brad Bernstein đại diện của Dutch's chia sẻ.

Khi được hỏi tại sao nhà hàng không thể chịu gánh nặng lạm phát bằng việc công khai tăng giá món ăn mà phải tăng bằng cách tính thêm tiền boa, Bernstein trả lời: “Chúng tôi đang ở trong tình thế cần duy trì lợi nhuận để duy trì hoạt động kinh doanh, từ đó, chúng tôi mới có thể cung cấp các dịch vụ, sự hiếu khách mà khách hàng yêu thích. Nhưng nó không còn đơn giản như trước đây nữa, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh. Và đó là những chi phí thậm chí không được tính cho khách”.

Bernstein nói thêm rằng mọi người thường boa 20%. Đó là lý do tại sao ông chọn tính thêm tiền boa thay vì các khoản phí khác.

“Nếu chi phí này phổ biến trong toàn ngành, nó sẽ không phải là phí dịch vụ nữa. Nó sẽ được tính như một loại phí thông thường trên hóa đơn như ở châu Âu, nhưng chúng tôi chưa được tiêu chuẩn hóa, vì vậy những gì tôi đang cố gắng làm là không để các món ăn trên thực đơn của tôi phải tăng giá”, Bernstein nói.

Bernstein nói thêm rằng khoản tiền boa bắt buộc được chia một cách công bằng cho tất cả nhân viên chứ không chỉ cho người phục vụ để loại bỏ sự thiên vị.

Chủ nhà hàng này cho biết một số người tin rằng điều đó khiến người phục vụ trở nên lười biếng, nhưng ông nói rằng nó giúp quy trình nhanh hơn và hiệu quả hơn cho khách hàng và là xu hướng của tương lai.

Kể từ sau đại dịch, nhà hàng cũng bắt đầu sử dụng mã QR thay vì thực đơn truyền thống.

Sơn Tùng (Theo New Chanel 20)

Bình Luận

Tin khác

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

(CLO) Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu 439,5 triệu USD của Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), một tuần sau khi công ty cho vay VTB do Điện Kremlin điều hành tiến hành hành động pháp lý chống lại ngân hàng lớn nhất của Mỹ để thu lại số tiền bị mắc kẹt dưới chế độ trừng phạt của Washington.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

(CLO) Thời gian gần đây, xác ve sầu bất ngờ được thương lái thu mua với giá hàng triệu đồng/kg. Mức thu nhập này khiến nhiều người bỏ việc để đi “săn” xác ve sầu nhưng cuối cùng lại nhận về cái kết ngỡ ngàng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

(CLO) Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 320 đồng, xuống 24.910 đồng; E5 RON 92 bớt 310 đồng, ở mức 23.910 đồng một lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Đạt mốc doanh thu 7.7 tỷ USD, Amway tiếp tục dẫn đầu danh sách 100 công ty bán hàng trực tiếp toàn cầu năm 2024 dựa trên doanh thu năm 2023, kéo dài chuỗi thành tích 12 năm liên tiếp thống trị bảng xếp hạng này

Thị trường - Doanh nghiệp
Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

(CLO) Trong thời đại 4.0, những chuyển đi của người trẻ không chỉ dừng ở điểm bắt đầu và điểm, đó còn là cuộc hành trình của những cuộc vui cùng công nghệ. Tháng 4, tháng khởi đầu thời gian sôi động nhất trong năm bằng những kỳ nghỉ lễ, còn ngần ngại gì để bạn trẻ bỏ qua ứng dụng khám phá du lịch cực chất, cực chill MobiFone Smart Travel.

Thị trường - Doanh nghiệp