Chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện phủ nhận toàn bộ cáo trạng

Thứ sáu, 09/12/2022 16:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nguyễn Thái Luyện phủ nhận toàn bộ cáo trạng. Bị cáo cho rằng nội dung cáo trạng có nhiều điểm không đúng sự thật, gây oan sai.

Ngày 9/12, phiên xử Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền tiếp tục với phần xét hỏi.

chu tich dia oc alibaba nguyen thai luyen phu nhan toan bo cao trang hinh 1

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện - Nguồn: Kỳ Hoa

Bài liên quan

Khi được thẩm vấn, Nguyễn Thái Luyện phủ nhận toàn bộ cáo trạng, nói "không lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ai". Bị cáo cho rằng nội dung cáo trạng có nhiều điểm không đúng sự thật, gây oan sai.

"Cáo trạng kết luận bị cáo dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản là không đúng, bởi những hợp đồng mua bán là công khai", Luyện nói. Bị cáo cho biết đã in nhiều cẩm nang đào tạo cho nhân viên và thông tin cho khách hàng liên quan đến việc mua bán bất động sản. Hàng ngày, công ty mở bán công khai, giải đáp thắc mắc, có xe đưa đón khách hàng đi xem đất đai. Việc thu mua lại các nền đất là đúng quy định pháp luật.

Đối với kết luận bị cáo "sử dụng một ít tiền của cá nhân, phần lớn tiền chiếm đoạt của khách hàng, chỉ đạo nhân viên đứng tên mua đất nông nghiệp...", Luyện cho rằng chưa chính xác. Luyện khai nguồn vốn này được bị cáo tích lũy từ năm 2010 đến 2017, khi còn là nhân viên môi giới bất động sản, sau đó chuyển sang đầu tư, lập dự án và bán hai lô đất. Ngoài ra, bị cáo còn nhờ bố mẹ cầm cố nhà đi vay vốn ngân hàng, vay mượn bạn bè người thân.

Cũng theo Nguyễn Thái Luyện, bị cáo là người có quyền lực cao nhất tại Công ty địa ốc Alibaba, quyết định về chủ trương, nguồn đất, giá đất, chỉ đạo thành lập 22 công ty con và thuê nhân viên đứng tên làm giám đốc, đưa ra chủ trương, mức giá thỏa thuận mua đất...

Nguồn vốn đăng ký thành lập các doanh nghiệp đều là tiền của bị cáo, các công ty con lập ra để làm chủ đầu tư các dự án nhưng hoạt động phải thông qua Công ty địa ốc Alibaba và phải nộp tiền về cho công ty mẹ. Những người đứng tên pháp nhân không được hưởng lợi từ các hợp đồng mà chỉ được nhận lương tại công ty địa ốc Alibaba...

Về việc xin dự án để phân lô, bán nền, bị cáo Luyện cho rằng bản thân đã vận dụng Luật Đất đai. "Theo Luật Đất đai, người có quyền sử dụng đất được quyền đầu tư để làm tăng giá trị của đất theo đúng quy hoạch của lô đất. Những lô đất tôi mua là có đất ở và hiện hữu đất ở, tôi mua để làm dự án", Luyện trình bày.

chu tich dia oc alibaba nguyen thai luyen phu nhan toan bo cao trang hinh 2

Các bị cáo tại phiên xử - Nguồn: Kỳ Hoa

Đến lượt mình, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) cho biết, năm 2016, bị cáo làm ở quán cà phê của Luyện, sau đó được anh trai nhờ đứng tên trên giấy phép kinh doanh với chức vụ giám đốc. "Anh Luyện bảo bị cáo ký thì ký chứ bị cáo không đọc. Lúc ký có bộ phận pháp lý của công ty nên bị cáo yên tâm ký", Lĩnh khai.

Đối với nội dung cáo trạng truy tố, Lĩnh nói rằng nhận thức pháp luật của bị cáo thấp nên không biết mình sai.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2016, Luyện thành lập Công ty địa ốc Alibaba với vốn điều lệ một tỷ đồng. Trong hai năm, công ty thay đổi vốn thêm hai lần lên mức 1.600 tỷ đồng. Với vai trò Chủ tịch HĐQT và lợi thế hiểu biết về pháp luật, Luyện tìm cách lách luật, tạo dựng lên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật.

Vợ chồng Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba. Anh ta giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của mình làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.

Để có tiền mua đất, Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như: Đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện sử dụng các thủ đoạn như cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn. Thay vào đó, Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Thực tế, hầu hết các dự án đều do Công ty Alibaba tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Cơ quan chức năng kết luận, bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.

Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Khởi tố, bắt giam cán bộ CSGT điều khiển ô tô tông chết người

Khởi tố, bắt giam cán bộ CSGT điều khiển ô tô tông chết người

(CLO) Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt tạm giam Nguyễn Hồng Phong (cán bộ Đội CSGT – Trật tự Công an huyện Chư Prông) liên quan đến vụ tai nạn khiến một người đi bộ tử vong.

Vụ án
Gia Lai: Nhận tiền của người dân làm sổ đỏ rồi chiếm đoạt, cán bộ địa chính xã bị khởi tố

Gia Lai: Nhận tiền của người dân làm sổ đỏ rồi chiếm đoạt, cán bộ địa chính xã bị khởi tố

(CLO) Mặc dù không có chức năng thực hiện quy trình làm hồ sơ cấp sổ đỏ nhưng Nguyễn Tiến Đức – nguyên công chức Địa chính - Xây dựng của UBND xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa (Gia Lai) vẫn nhận hồ sơ và yêu cầu người dân đưa tiền rồi chiếm đoạt.

Vụ án
Phát hiện, bắt giữ lô hàng đồ điện gia dụng nhập lậu trị giá nhiều tỷ đồng tại Ninh Bình

Phát hiện, bắt giữ lô hàng đồ điện gia dụng nhập lậu trị giá nhiều tỷ đồng tại Ninh Bình

(CLO) Lô hàng đồ điện gia dụng gồm 1.672 chiếc quạt điện, 207 chiếc máy ép hoa quả, 78 nồi chiên không dầu… do nước ngoài sản xuất với tổng giá trị hàng hóa là khoảng 2 tỷ đồng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện và bắt giữ.

Vụ án
Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Khởi tố giám đốc công ty gỗ

Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Khởi tố giám đốc công ty gỗ

(CLO) Nhà chức trách xác định, với vai trò là Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh, ông Feng Yong đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý lò hơi dẫn đến sự cố làm nhiều người chết.

Vụ án
Con trai chém bố dượng tử vong chỉ vì xin 10.000 đồng mua thuốc lá, không được cho

Con trai chém bố dượng tử vong chỉ vì xin 10.000 đồng mua thuốc lá, không được cho

(CLO) Xin 10.000 đồng để mua thuốc lá nhưng bố dượng không cho, A Tri lấy con dao rựa chém 5 nhát vào người khiến nạn nhân tử vong.

Vụ án