Chủ tịch hạ viện Mỹ thăm Kiev, gặp tổng thống Ukraine

Chủ nhật, 01/05/2022 16:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã dẫn đầu một phái đoàn quốc hội nước này đến Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, sau đó sẽ đến Ba Lan để hội đàm với các quan chức ở đó.

Pelosi, đứng thứ hai trong hàng tổng thống chỉ sau phó tổng thống, là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu. Chuyến thăm của bà đánh dấu một sự thể hiện lớn của Mỹ trong việc ủng hộ Ukraine.

chu tich ha vien my tham kiev gap tong thong ukraine hinh 1

Bà Pelosi (áo xanh) cùng phái đoàn quốc hội Mỹ đã gặp Tổng thống Ukraine Zelenskyy tại Kiev vào ngày 1/5. Ảnh: AP

Bà Pelosi đi cùng với một số nhà lập pháp Mỹ, cho biết rằng bà hy vọng sẽ thông qua gói viện trợ trị giá 33 tỷ USD cho Ukraine mà Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu "càng sớm càng tốt".

“Phái đoàn của chúng tôi đã đến Kiev để gửi một thông điệp không thể nhầm lẫn và vang dội đến toàn thế giới: Mỹ sát cánh cùng với Ukraine”, Pelosi nói trong một tuyên bố được công bố vào hôm nay.

Đoạn video được phát bởi văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho thấy Pelosi và các nhà lập pháp Mỹ khác đều có mặt ở Kiev. Trong video do văn phòng của Pelosi đăng tải sau đó, Zelenskyy đã cảm ơn sự ủng hộ của Mỹ trong cuộc chiến.

Phái đoàn đầy đủ của quốc hội Mỹ còn bao gồm hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Gregory Meeks, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện; Adam Schiff, chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện; Jim McGovern, chủ tịch Ủy ban Nội quy Hạ viện cùng 3 đại biểu khác là Jason Crow, Barbara Lee và Bill Keating.

Mai Anh (theo AP, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h