Chủ tịch Miss Grand International: ‘Hoa hậu Thùy Tiên kiếm ít nhất 2-3 triệu USD’

Thứ năm, 06/10/2022 15:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trả lời báo chí, ông Nawat Itsaragrisil – Chủ tịch Miss Grand International tiết lộ Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên kiếm ít nhất 2-3 triệu USD (khoảng 47-71 tỷ đồng) trong nhiệm kỳ hoa hậu.

"Tiên không phải cô gái đẹp nhất mùa giải năm ngoái nhưng tất nhiên cô ấy cũng thuộc nhóm 5 hoặc 10 cô gái xinh xắn nhất. Tiên luôn sẵn sàng làm việc. Từ lúc đăng quang tới nay, cô ấy đã nhận được hợp đồng của nhiều nhãn hàng lớn, giúp hãng nâng cao doanh số bán hàng", ông Nawat nói tại sự kiện trao sash cho 72 thí sinh Miss Grand International 2022 vào hôm 5/10.

Hồi tháng 3, ông Nawat tiết lộ Thùy Tiên kiếm được 100 triệu baht chỉ sau 3 tháng đăng quang nhờ phủ sóng ở các sự kiện, chương trình truyền hình, làm đại sứ nhiều nhãn hàng lớn. Người đứng đầu tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế kỳ vọng người kế nhiệm đạt được thành quả như Thùy Tiên.

chu tich miss grand international hoa hau thuy tien kiem it nhat 2 3 trieu usd hinh 1

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bên ông Nawat Itsaragrisil - Ảnh: MGI

chu tich miss grand international hoa hau thuy tien kiem it nhat 2 3 trieu usd hinh 2

Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh: zingnews

chu tich miss grand international hoa hau thuy tien kiem it nhat 2 3 trieu usd hinh 3

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong buổi gặp mặt dàn thí sinh năm nay - Ảnh: Miss Grand International

Thời điểm Thùy Tiên mới đăng quang, một số khán giả quốc tế bình luận cô không đủ xinh đẹp trở thành hoa hậu. Ông Nawat khi ấy lên tiếng bênh vực người đẹp 24 tuổi, kêu gọi mọi người tôn trọng nét đẹp riêng của các thí sinh. Ông cho rằng người hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp vốn quen thuộc những hoa hậu mang nét đẹp bốc lửa, đậm chất Latin nên đánh giá sắc vóc Thùy Tiên thiếu khách quan. Suốt cuộc thi, mỹ nhân Việt Nam nổi bật với vẻ rạng rỡ, cuốn hút người đối diện.

"Nhiều thí sinh Việt Nam xinh đẹp nhưng đối diện những khó khăn về phong thái sẵn sàng làm việc. Nhưng Thùy Tiên vừa giàu năng lượng, nắm bắt nhanh, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh lẫn tiếng Thái. Tôi ấn tượng Thùy Tiên từ ngày đầu. Cô ấy dễ mến, có năng lượng tích cực", ông từng tâm sự.

Trong lần phỏng vấn hồi đầu tháng 9, ông Nawat nói sức ảnh hưởng của Thùy Tiên "thật sự tuyệt vời". "Cô ấy là một người mạnh mẽ và có thể làm việc ở bất kỳ đâu trên thế giới. Tiên không bao giờ xem điều gì là bất khả thi trong thời gian làm việc với tôi. Cô ấy luôn khiến mọi thứ trở nên khả thi và luôn thể hiện sự mạnh mẽ. Tôi thích cách cô ấy trở thành một hình mẫu của thế hệ trẻ. Cô ấy nói tiếng Anh tốt, chú tâm đến việc chăm sóc vóc dáng, sắc đẹp và luôn mang trong mình một thông điệp mạnh mẽ. Cô ấy là một người hoàn hảo. Tôi luôn hy vọng cô ấy thành công trong mọi lĩnh vực ở thời điểm hiện tại và nhiều năm sau này nữa", ông nói.

Khi thực hiện màn final walk trên sân khấu chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, tối 1/10, Thùy Tiên khóc, nói mình đã làm việc không ngừng nghỉ trong 301 ngày qua để chứng minh bản thân xứng đáng với sự kỳ vọng từ mọi người. "Tôi biết rằng trong 12 đất nước mình đã đi qua, trước khi biết đến cô gái tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên, người ta nhớ đến một Miss Grand International đến từ Việt Nam. Dù đau chân, mệt mỏi vì thiếu ngủ, khi bước ra ngoài, tôi đều cố gắng mạnh mẽ. Đây là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tôi muốn mang đến thế giới. Tôi hy vọng mình đã không làm mọi người thất vọng", cô tâm sự.

Thùy Tiên nói cô từng nghĩ mình là gánh nặng của gia đình, ghét bỏ bản thân vì được sinh ra nhưng hiện tại suy nghĩ của cô về cuộc sống đã thay đổi. "Chín tháng qua như một giấc mơ. Ngày hôm nay, tôi đứng đây, muốn nhắn nhủ tới những ai có suy nghĩ giống mình rằng mỗi người sinh ra đều là món quà của tạo hóa và mọi việc diễn ra đều có lý do. Một khi các bạn đã đến với thế giới này đều có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình. Thất bại vài lần không có nghĩa bạn là kẻ thất bại, trừ khi bạn buông xuôi. Tôi chưa từng có sân khấu đăng quang trong nước nhưng có tận hai sân khấu final walk. Tôi tin mỗi chúng ta đều có sân khấu của riêng mình", Thùy Tiên cho hay.

Thùy Tiên sinh năm 1998 ở TP.HCM. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế hôm 4/12/2021 tại Bangkok. Đầu năm nay, cô được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Trong 9 tháng đội vương miện, cô bận rộn với nhiều lịch trình. Cô từng đến các nước như Peru, Ecuador, Colombia... và tham gia hoạt động thiện nguyện ở nhiều tỉnh thành, ghi hình talkshow ở Việt Nam. Hôm 18/5, cô thông báo giành học bổng thạc sĩ ngành Quản trị nhà hàng khách sạn của ĐH Quản trị du lịch khách sạn Thụy Sĩ (SHMS University Center). Ngoài ra, cô đồng hành với cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 với vai trò giám khảo. Ngày 25/10, cô sẽ thực hiện màn final walk và trao lại vương miện cho người kế nhiệm Miss Grand International tại Bali, Indonesia.

L.T.Đ

Bình Luận

Tin khác

Dàn nhạc trẻ Trẻ thế giới - WYO 2024 sẽ đến Việt Nam biểu diễn

Dàn nhạc trẻ Trẻ thế giới - WYO 2024 sẽ đến Việt Nam biểu diễn

(CLO) Từ ngày 30/3-12/4, lần đầu tiên Dàn nhạc Trẻ Thế giới - World Youth Orchestra (WYO) sẽ tới Hà Nội để tập luyện và biểu diễn cùng các thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (VNAMYO) trong dự án Âm thanh của tình anh em.

Giải trí
Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

(CLO) Theo trang Deadline của Mỹ, bộ phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành vừa đạt doanh thu 1 triệu USD sau khi công chiếu tại 9 quốc gia gồm Mỹ và các nước châu Âu.

Giải trí
Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

(CLO) Tin đồn nam ca sĩ Quang Lê sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân được lan truyền trên mạng xã hội hôm 27/3 là sai sự thật.

Giải trí
Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

(CLO) Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.

Giải trí
Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

(CLO) Sáng 27/3, cựu thành viên T-ara Lee Ahreum được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử, trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành.

Giải trí