Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Thứ năm, 15/10/2020 15:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Báo Tây Ninh

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Báo Tây Ninh

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 triệu tập 350 đại biểu thuộc 13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, đại diện cho gần 37.000 đảng viên.

Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phát huy truyền thống cách mạng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên, tiềm năng, lợi thế tạo đột phá về kinh tế - xã hội đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030".

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Đại hội cần nhìn nhận thẳng thắn các mặt còn hạn chế như kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng; tình hình an ninh biên giới, tội phạm nhất là tội phạm ma túy còn phức tạp…

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, trong giai đoạn 2020-2025, Tây Ninh cần đánh giá đầy đủ hơn nữa các thành tựu và hạn chế yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân để xác định mục tiêu 5 năm tới.

Trong đó, tỉnh cần thực hiện mạnh hơn nữa 4 đột phá, phát triển công nghiệp theo chiều sâu, phát triển ngành nghề sản phẩm mới; quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, kiên quyết đẩy lùi tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Bên cạnh đó không ngừng tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, đẩy mạnh đấu  tranh phòng chống tham nhũng lãng phí.

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, tỉnh cần có quyết tâm cao, bước đi phù hợp, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống dân vận; nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của nhân dân Tây Ninh…

Thế Vũ

Tin khác

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

(CLO) Bộ Công Thương đề xuất đơn vị phát điện năng lượng tái tạo sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời (Đơn vị phát điện) sẽ được bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn (các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ) thông qua đường dây riêng hoặc qua lưới điện quốc gia.

Tin tức
Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đạt 27/31 tiêu chí thành lập quận

Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đạt 27/31 tiêu chí thành lập quận

(CLO) Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, về kết quả thực hiện các tiêu chí thành lập quận, đến nay, huyện đã đạt 27/31 tiêu chí.

Tin tức
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

(CLO) Tiếp Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez khẳng định Venezuela luôn coi Việt Nam là nước bạn bè thân thiết, mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như học tập kinh nghiệm Việt Nam mở cửa nền kinh tế, đa dạng hoá quan hệ với các đối tác quốc tế.

Tin tức
Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức