Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Thứ sáu, 26/04/2019 19:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 26/4, Chủ tịch Quốc hội đã tham dự Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng Cần Thơ, Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2019), 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Sáng 26/4, nhân chuyến tiếp xúc cử tri tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng Cần Thơ, Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2019), 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Trần Quốc Trung; đại diện lãnh đạo Cần Thơ qua các thời kỳ; cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, công nhân, viên chức, thanh niên…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ôn lại những ngày tháng lịch sử đấu tranh anh dũng, bất khuất, đầy hy sinh gian khổ nhưng cũng hết sức vẻ vang của quân và dân Cần Thơ cùng với cả nước đứng lên giải phóng quê hương, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian qua.

Trong chặng đường 44 năm qua Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ luôn đoàn kết, nhất trí một lòng, từng bước khắc phục hậu quả từ những vết thương chiến tranh, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa những người có công với nước, vượt qua khó khăn, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội với tư duy đổi mới, cách làm mới, tạo ra những bước đột phá, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện đời sống nhân dân…

Phát huy khí thế cách mạng hào hùng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mong muốn, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết thống nhất, chung sức, chung lòng vượt qua những khó khăn, thách thức, vững bước tiến lên, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng Cần Thơ trở thành TP văn minh, giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dịp này Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ đã trao Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng đến 70 năm tuổi Đảng cho 8 đồng chí lão thành cách mạng tại TP Cần Thơ, đại diện cho 280 đảng viên được trao Huy hiệu cao niên tuổi Đảng trong đợt 30/4 và 1/5.

PV

Tin khác

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức
Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Tin tức