Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm ĐSQ Việt Nam tại Kazakhstan

Thứ ba, 17/10/2017 08:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 16/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, kết thúc chuỗi hoạt động tham dự Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 (IPU-137) và các hội nghị liên quan.

Rời Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã lên đường thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan Kassym Zhomart Tokayev và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan Nurlan Nigmatulin.

Ngay sau khi đến Thủ đô Astana, mở đầu cho các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan và đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại đây.

Báo Công luận
 Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Kazakhstan chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan. Ảnh: TTXVN

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về tình hình hoạt động của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Kazakhstan, Đại sứ Đoàn Thị Xuân Hiền nêu rõ, mặc dù hai nước mới chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao được 25 năm nhưng trên thực tế, quan hệ Việt Nam- Kazakhstan đã có truyền thống lâu đời. Hiện nay, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam- Kazakhstan đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực. 

Trong hợp tác kinh tế, trước năm 2012, kim ngạch thương mại song phương chưa đến 80 triệu USD, sau này tăng dần theo từng năm. Năm 2014 đạt khoảng 270 triệu USD; năm 2016 đạt hơn 360 triệu USD. Đại sứ bày tỏ tin tưởng với việc Việt Nam và Kazakhstan là thành viên Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu (có hiệu lực từ tháng 10/2016), kim ngạch thương mại song phương sẽ tiếp tục tăng lên, hai nước đang hướng đến mục tiêu đạt 500 triệu USD.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt hoan nghênh những kết quả mà Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan đã đạt được và cho rằng, nhiệm vụ ngoại giao chính trị đã mở đường cho ngoại giao kinh tế, văn hóa, du lịch...

Về tình hình trong nước, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa tiến hành Hội nghị lần thứ 6 và có rất nhiều tín hiệu đáng mừng về phát triển kinh tế- xã hội. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm, dù nguồn lực còn nhiều khó khăn. Chủ tịch Quốc hội cũng đã thông báo về một số nội dung chính sẽ được Quốc hội tập trung bàn thảo, quyết định tại Kỳ họp thứ 4 khai mạc ngày 23/10 tới.

Thông báo với bà con về chuyến thăm chính thức tới Kazakhstan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao của Kazakhstan. Hai bên sẽ trao đổi về tình hình hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực mà Kazakhstan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, các biện pháp cụ thể nhằm phát huy Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á- Âu mà Kazakhstan là một thành viên.

PV

Tin khác

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức
Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

(CLO) UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề.

Tin tức
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

(CLO) Ngày 25/4, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nhiều công chức lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ về công tác cán bộ đối với lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do chìm thuyền trên sông Chanh

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do chìm thuyền trên sông Chanh

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện cần thiết để tập trung tìm kiếm những người còn mất tích với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất.

Tin tức
Xem xét cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp cột điện tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3

Xem xét cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp cột điện tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Công Thương, EVN, EVNNPT tiếp tục xem xét, nghiên cứu cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp sản phẩm (cột điện - PV) tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3 nếu đáp ứng đủ điều kiện về năng lực thiết kế, công nghệ, quy trình kiểm chuẩn, kiểm soát chất lượng và có cam kết trách nhiệm.

Tin tức